Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tử tù “thế kỷ” Hàn Đức Long tăng huyết áp sau buổi xin lỗi hỗn loạn

Thứ tư, 19:01 26/04/2017 | Pháp luật

GiadinhNet – Theo lời vợ ông Hàn Đức Long, dù cuộc xin lỗi không diễn ra tốt đẹp như dự kiến thì gia đình bà vẫn cảm thấy được ản ủi vì nỗi oan của ông Long đã được gột rửa công khai, dân làng biết đến.

Chiều 26/4, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Mai, vợ của ông Hàn Đức Long (trú tại xã Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang) cho biết: Chiều 25/4, buổi công khai xin lỗi chồng bà được tổ chức tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn (Tân Yên, Bắc Giang) đã không được như mong muốn. Nguyên nhân là người nhà nạn nhân đã kéo đến rất đông, hô hào, phản đối.

Bà Mai tâm sự: "Sau buổi xin lỗi rất căng thẳng ấy, ông Hàn Đức Long bị tăng huyết áp, phải nằm một chỗ. Đến ngày 26/4 thì mới đỡ, tuy nhiên chưa thể làm được việc nặng". Nguyên nhân một phần là do sự hỗn loạn tại cuộc xin lỗi. Thêm nữa, từ khi được về, ông Long vẫn có biểu hiện tăng giảm huyết áp thất thường.

Theo bà Mai, dù cuộc xin lỗi không diễn ra tốt đẹp như dự kiến thì gia đình bà vẫn cảm thấy được ản ủi vì nỗi oan của ông Long đã được gột rửa công khai, dân làng biết đến.

Cũng theo lời bà Mai thì sự việc hỗn loạn chỉ diễn ra tại trụ sở UBND xã. Sau đó ông bà về nhà thì mọi chuyện vẫn bình thường, gia đình không bị ai làm phiền.

Sau buổi xin lỗi, ông Long cũng bị ảnh hưởng tâm lý một chút, đã được bà con hàng xóm động viên.

Bà Mai tâm sự sau buổi xin lỗi đầy hỗn loạn
Bà Mai tâm sự sau buổi xin lỗi đầy hỗn loạn

Bà Mai nói, sáng 26/4, khi ra đường, bà nhận được rất hiều lời chúc mừng của người dân xung quanh. Việc này cho thấy người dân hoàn toàn tin tưởng vào việc ông Long bị oan sai, chứ không có định kiến gì hết.

Liên quan đến việc đòi bồi thương oan sai, bà Mai cho biết hiện tại gia đình bà chưa có yêu cầu gì. Tuy nhiên thời gian tới, đợi cho tinh thần của ông Long ổn định lại thì gia đình sẽ làm đơn yêu cầu.

Trước đó, chiều 25/4, tại UBND xã Phúc Sơn (Tân Yên, Bắc Giang), Toà án Cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với ông Hàn Đức Long, người từng bị bắt và 4 lần kết án tử hình trong vụ án “Giết người”, “Hiếp dâm trẻ em” xảy ra năm 2005.

Khi buổi lễ chưa kịp diễn ra thì người nhà cháu bé bị sát hại cách đây 12 năm kéo đến và gây nên một cuộc hỗn loạn. Một số người xông lên giật tung tấm biển ghi lý do buổi xin lỗi.

Nhiều người đứng hô hào, phản đối, họ cho rằng chưa tìm ra được thủ phạm sát hại cháu bé thì chưa thể xin lỗi ông Long được.

Hơn 14h cùng ngày, một hàng rào công an được lập để bảo vệ cho ông Trần Văn Tuấn- Phó chánh án TAND Tối cao đọc bản xin lỗi. Tuy nhiên, một số người đã lao lên để cản ông Tuấn đọc lời xin lỗi, có người còn ném dép về phía ông này.

Sau khi chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân, ông Tuấn nói: "Chúng tôi xác định các cơ quan tiến hành tố tụng gồm cơ quan điều tra, viện kiểm sát và toà án các cấp sơ thẩm, phúc thẩm cùng có trách nhiệm trong việc xảy ra các sai lầm, thiếu sót trong vụ án ông Hàn Đức Long. Đây là một bài học kinh nghiệm đắt giá...". Đọc xong, ông Tuấn nhanh chóng rời hội trường cùng nhiều người.

Trao đổi với báo chí ngay sau buổi xin lỗi, ông Long cho rằng ông rất thông cảm với nỗi đau của gia đình nạn nhân.

Buổi xin lỗi đã diễn ra trong không khí căng thẳng
Buổi xin lỗi đã diễn ra trong không khí căng thẳng

Trước đó, vụ án của ông Hàn Đức Long (SN 1959, trú tại xã Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang) bắt nguồn từ việc cháu Nguyễn Thị Y (SN 2000) chết dưới mương nước thuộc cánh đồng thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn vào chiều tối 26/6/2005.

Cơ quan điều tra (CQĐT) vào cuộc và xác định nạn nhân đã bị hiếp dâm và chết do ngạt nước. Sau gần 4 tháng điều tra mà không tìm ra hung thủ, CQĐT công an tỉnh Bắc Giang đã “phát động nhân dân tố cáo tội phạm.

Đến tháng 10/2005 thì xuất hiện đơn tố cáo của hai mẹ con bà K. (SN 1930) về việc từng bị ông Long hiếp dâm. Bị công an triệu tập đến làm việc, ông Long đã nhận hiếp dâm hai mẹ con bà K nên đã bị công tỉnh Bắc Giang khởi tố, bắt tạm giam về tội “Hiếp dâm”.

Trong quá trình bị tạm giam, ông Long đã bất ngờ có “đơn tự thú” về hành vi hiếp dâm và giết cháu Y.

Theo lời tự thú thì chiều 26/6/2005, ông Long chở thóc đến nhà anh Nam để xay xát gạo. Khi ông Long đến, do có nhiều khách nên trong lúc chờ đến lượt nên ông này đi bộ sang quán bán hàng của vợ chồng nhà anh S., chị L. ở gần đó, bắt cháu Y (con gái anh chị S., L.) đưa ra đồng hãm hiếp rồi thủ tiêu.

Đầu năm 2007, TAND tỉnh Bắc Giang đã xử phạt ông Long án “tử hình” về tội "Hiếp dâm trẻ em" và tù chung thân về tội "Giết người"; đồng thời tuyên bố ông Long không phạm tội "Hiếp dâm" (đối với hai mẹ con bà K).

Sau đó, Hội đồng Thẩm phán TAND xử Giám đốc thẩm đã quyết định hủy 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại từ đầu.

Đến năm 2011, TAND tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm lần hai và TAND Tối cao xử phúc thẩm lần hai vẫn giữ nguyên phán quyết tử hình đối với Hàn Đức Long.

Trong thời gian này, bà Mai vợ ông Long đã gửi nhiều đơn thư đến các cơ quan chức năng để kêu oan cho chồng.

Sau khi tiếp nhận đơn kêu cứu về vụ án, ngày 9/5/2014, ông Nguyễn Sơn - Phó Chánh án TAND Tối cao đã ký bản văn bản số 29/2014/KN-HS về việc kháng nghị Bản án hình sự phúc thẩm số 706/2011/HSPT ngày 29/11/2011 của Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội.

Đến thánh 4/2016, Công an tỉnh Bắc Giang vẫn khẳng định đủ căn cứ kết tội đối với ông Hàn Đức Long.

Tháng 12/2016, VKSND tỉnh Bắc Giang khẳng định không đủ căn cứ kết tội ông Long nên tiến hành đình chỉ vụ án, trả tự do cho ông này.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 13 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top