Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Tú bà" 9X chuyên dắt gái sành điệu, chân dài chuyên phục vụ rót bia tại các quán karaoke

Thứ ba, 11:30 14/02/2017 | Pháp luật

Ngoài chỉ tiêu xử phạt 500 lượt người bán dâm trong năm 2017, lực lượng chức năng Hà Nội cũng đặt quyết tâm triệt phá tụ điểm mại dâm trên đường Lê Duẩn.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành kế hoạch về phòng, chống nạn mại dâm trong năm 2017. Kế hoạch đặt ra trong năm nay, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội sẽ xử phạt hành chính 500 lượt người bán dâm; triệt phá tụ điểm mại dâm trên đường Lê Duẩn (đoạn công viên Thống Nhất, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng); xét xử 150 vụ án liên quan đến mại dâm và triệt xóa 200 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm.

Mại dâm ở Hà Nội là một trong những tệ nạn nhức nhối nhất hiện nay. Ảnh minh họa
Mại dâm ở Hà Nội là một trong những tệ nạn nhức nhối nhất hiện nay. Ảnh minh họa

Đồng thời, lực lượng công an thành phố cũng được giao nhiệm vụ kiểm tra hành chính tại 150 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm như quán cà phê đèn mờ, tiệm cắt tóc gội đầu thư giãn, quán karaoke, vũ trường, phòng trọ, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ cho thuê, biệt thự kinh doanh du lịch,…

Đặc biệt, đoàn công tác sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở có đơn thư tố giác của nhân dân; các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh dịch vụ do người nước ngoài đầu tư; quán bar rượu mạnh... nghi có hoạt động mại dâm trá hình và tổ chức kích dục.

Những điều này cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng Hà Nội trong viết ngăn chặn, xóa bỏ hoạt động mại dâm trên địa bàn thành phố sau hàng loạt vụ bắt quả tang, triệt phá đường dây mua bán dâm. Trong đó, mới nhất là vụ triệt phá đường dây gái gọi sinh viên do tú bà 9x Nguyễn Thị Hằng cầm đầu.

Cụ thể vào ngày 21/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hằng (SN 1991), trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm.

Qua nguồn tin báo về đường dây mại dâm đang hoạt động, các cô gái đều lứa tuổi 9X, sành điệu, chân dài chuyên phục vụ rót bia tại các quán karaoke…. Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân đã nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh trước Tết Nguyên đán.

Tú bà 9x Nguyễn Thị Hằng bị bắt vì bán dâm và môi giới mại dâm hồi tháng 1. Ảnh ANTĐ
Tú bà 9x Nguyễn Thị Hằng bị bắt vì bán dâm và môi giới mại dâm hồi tháng 1. Ảnh ANTĐ

Khoảng 14h45 ngày 19/1, lực lượng chức năng đột xuất kiểm tra hành chính nhà nghỉ Bích Ngọc (ngõ Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, Thanh Xuân) và phát hiện, bắt quả tang tại 3 phòng 101, 103 và 203, có 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm; thu giữ số tiền 4,5 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hằng khai nhận đã đứng ra môi giới mại dâm cho 2 cô bạn là T.T.H.S (SN 1994), quê ở Phú Thọ và Đ.P.T (SN 1997) - sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội, quê ở Hưng Yên với số tiền trả 1,5 triệu đồng/người/lượt, trong đó S và T phải 200 nghìn đồng tiền hoa hồng cho tú bà 9x này.

Một cán bộ thụ lý vụ án cho biết, với khuôn mặt khá ưa nhìn, Hằng thường rủ một số cô gái đang đi học làm thêm công việc rót bia phục vụ khách tại các quán karaoke.

Các cô gái này đều không phải là nhân viên của quán, tùy từng mối quan hệ với chủ quán để móc nối đến phục vụ khách hát. Nếu khách có yêu cầu từ A đến Z, Hằng đứng ra giao dịch với giá tiền bán dâm khá cao trên 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng/lượt.

Theo Đời sống Plus

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 14 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top