Hà Nội
23°C / 22-25°C

Truy tố nhóm “bảo kê” gái mại dâm

Thứ hai, 13:10 11/06/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Bình - cho biết, vừa kết thúc điều tra chuyển Viện KSND cùng cấp truy tố Phạm Hồng Ý, SN 1988, trú tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cùng đồng bọn can tội cưỡng đoạt tài sản.

 

Đối tượng Phạm Hồng Ý.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 7 đến tháng 10/2011, các đối tượng trên đã uy hiếp, đe dọa các chủ nhà nghỉ và gái mại dâm ở khu vực phường Hải Đình, TP. Đồng Hới để đòi tiền bảo kê.
 
Rạng sáng ngày 26/11/2011, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang Nguyễn Ngọc Thiền (tức cu Em, Tèo, sinh năm 1989, quê Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, là sinh viên ĐH Quảng Bình) đang cưỡng đoạt tiền của một chủ nhà nghỉ. Qua khai thác nhanh thì Thiền cho biết đối tượng này cưỡng đoạt tiền của các chủ nhà nghĩ để nộp lại cho Phạm Hồng Ý (sinh năm 1988, trú tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, là nhân viên bảo vệ cho Công ty Đại Tín). Ý là kẻ cầm đầu nhóm cưỡng đoạt tài sản trên.
 
Cùng lúc đó, nhiều mũi trinh sát khác ngay lập tức bắt Ý cùng các đối tượng liên quan như: Mai Hùng, Đặng Quốc Hùng, Hoàng Văn Toàn, Đào Thanh Hải Nam, Phan Đình Thủ…
 
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai nhận: Sau khi có ý tưởng làm trùm bảo kê, bắt các chủ nhà nghỉ và các đôi nam nữ đến “vui vẻ” nộp tiền, Ý huy động lực lượng và tạo thanh thế.
 
Sau khi gây áp lực bằng các biện pháp mạnh, các nhà nghỉ và khách phải nghe theo. Ý bắt buộc các nhà nghỉ  phải nộp cho chúng 30.000- 50.000 đồng/lượt khách; Thủ có nhiệm vụ theo dõi, ghi lại những lần số khách đi ra từ các nhà nghỉ để thu tiền. Thiền là người được giao đi thu tiền rồi về nộp lại cho Ý. Nếu ai chống đối thì báo cáo để Ý huy động lực lượng đến quậy phá tơi bời khi không đưa tiền cho chúng.
 
Mỗi đêm như vậy chúng kiếm được từ 1-1,5 triệu đồng. Ý và Mai Hùng thỏa thuận “trả lương” cho một số đàn em khác mỗi tháng 2 triệu và mỗi đêm cho thêm 50 ngàn chi phí đổ xăng. Chỉ trong gần 3 tháng hoành hành, bọn chúng kiếm về hàng chục triệu đồng để phục vụ ăn nhậu, chơi bời…
 
Thượng tá Phạm Xuân Trường - Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Bình - cho biết: Việc phá chuyên án  này gặp không ít khó khăn bởi các đối tượng hết sức ranh mãnh, chỉ dùng tiếng lóng gọi nhau, địa bàn cư trú ngoài TP Đồng Hới nên khó rà soát tung tích, mỗi lần đến nhận tiền chúng đều nghiên cứu kỹ hiện trường và chiếm đoạt tiền rất nhanh rồi… chuồn.
 
Sau khi điều tra làm rõ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh Quảng Bình truy tố các đối tượng Phạm Hồng Ý, Mai Hùng, Đặng Quốc Hùng, Đào Thanh Hải Nam, Hoàng Văn Toàn, Nguyễn Ngọc Toàn về tội cưỡng đoạt tài sản theo khoản 1 Điều 135 Bộ luật Hình sự.
 
Vĩnh Quý
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 14 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top