Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trung tâm Dược – Trung tâm triển Lãm Giảng Võ: Hoạt động bất hợp pháp

Thứ tư, 08:40 27/06/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Trong suốt một thời gian dài, Trung tâm Dược vi phạm các quy định của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội và các quy định về quản lý đất đai. Hàng trăm tiểu thương đã sắp phải “khăn gói quả mướp” ra đi.

 

Các quầy thuốc chật chội, ẩm mốc tại Trung tâm Dược Giảng Võ . Ảnh: TG

Sai nhưng “dai” không sửa
 
Mặc dù quy định của Luật Đất đai không cho phép Trung tâm Dược (Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm VN) cho các đơn vị khác thuê đất, nhưng trong một thời gian dài đơn vị này vẫn ký hàng trăm hợp đồng cho thuê mặt bằng với các tiểu thương. Trong khi đó, Trung tâm này chưa hề có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như không được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.
 
Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 654/QĐ-UB, ngày 30/11/2011 do Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký, yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Hội chợ triển lãm VN (viết tắt là Công ty) thanh lý hợp đồng số 116-245-99/ĐC- HĐTĐ ngày 27/3/1999 mà Công ty ký với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thuê 68.380 m2 đất (Trung tâm Dược tọa lạc trên diện tích đất này). Trong quyết định trên, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty phải ký lại hợp đồng thuê đất hàng năm. Hợp đồng này chỉ có hiệu lực cho đến khi thành phố thu hồi để thực hiện dự án Trung tâm Thương mại, Dịch vụ, Văn hóa Giảng Võ.
 

Quyết định số 654/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội.

Trong khi đó, Nghị định 79 của Chính phủ và Thông tư 48 của Bộ Y tế chỉ cho phép cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc với thời hạn từ 3 – 5 năm. Tương ứng với điều đó, hợp đồng cho tiểu thương thuê đất phải có thời hạn từ 3-5 năm. Theo Quyết định 654/QĐ-UB trên, Công ty chỉ được thuê đất từng năm và chưa biết bao giờ bị thu hồi để làm dự án. Như vậy Trung tâm Dược đã không có đủ điều kiện để làm quy định. Hơn nữa, theo Nghị định 79, trước khi hết hạn 3 tháng, nếu muốn tiếp tục kinh doanh thì cá nhân, tổ chức phải làm thủ tục đề nghị gia hạn đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc…
 
Vậy mà đến nay, các cơ quan có thẩm quyền của Hà Nội vẫn chưa có quyết định cuối cùng về số phận của Trung tâm buôn bán tân dược này. Đến ngày 30/6, khi giấy phép hết hạn, hợp đồng thuê đất của các tiểu thương cũng không còn giá trị pháp lý thì bất cứ doanh nghiệp nào hoạt động tại đây đều là bất hợp pháp.
 
Cần khai tử Trung tâm Dược
 
Ngày 26/6, tiếp xúc với PV Báo GĐ&XH, nhiều tiểu thương hết sức lo lắng khi biết đến Quyết định số 654/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội. Họ  ngạc nhiên khi biết thành phố chỉ cho phép Công ty thuê đất từng năm và không cho phép Công ty cho thuê lại. Một tiểu thương (xin được giấu tên) nói: “Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Hội chợ triển lãm VN đã làm sai khiến chúng tôi lĩnh đủ. Hiện nay, không ai trong chúng tôi có thể yên tâm kinh doanh tại đây được vì xét ở khía cạnh nào Trung tâm Dược cũng có những vi phạm. Đáng ra chúng tôi phải được biết quyết định về số phận của Tung tâm Dược từ 3 tháng trước như quy định tại Nghị định 79. Vậy mà đến nay, bà con vẫn buôn bán trong cảnh tù mù về pháp lý. Đây là điều không thể chấp nhận được”.
 
Trước đó, chiều 20/6, Sở Y tế Hà Nội có mời Sở TN&MT, Sở KH&ĐT và nhiều cơ quan, ban, ngành khác họp để xin ý kiến tư vấn về số phận của Trung tâm Dược. Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng cần “khai tử” chợ tân dược lớn nhất miền Bắc này vì không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 
Trao đổi với PV GĐ&XH bên lề cuộc họp, ông Nguyễn Văn Yên - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết: “Mọi nhà thuốc khi tham gia vào thị trường kinh doanh dược phẩm phải tuân thủ GPP, công ty là phải thuân thủ GDP, mà GDP đã được qui định rất rõ trong các văn bản pháp luật. Quan điểm của Sở là sẽ làm theo đúng luật. Sau khi kết thúc thời gian 6 tháng gia hạn hoạt động, nếu Trung tâm không đáp ứng đủ các quy chuẩn theo quy định của Bộ Y tế thì Sở sẽ thực hiện những giải pháp quyết liệt, kể cả ngừng cấp phép. Chúng tôi không phụ thuộc bất kỳ điều gì khác cả, chỉ đúng luật mà làm. Luật là để cho mọi người tuân thủ, cho doanh nghiệp nhìn vào đó để làm và để cho cơ quan quản lý Nhà nước theo đó để kiểm tra”.
 
Bên cạnh đó, đại diện của Sở KH& ĐT Hà Nội tham dự cuộc họp cho hay: “Trong cuộc họp, đại diện của Sở TN& MT mới cung cấp một văn bản của UBND thành phố quy định khu đất đó giao cho Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ quản lý thôi chứ Công ty này không được cho thuê lại. Thế nhưng bản thân Công ty vẫn cho các doanh nghiệp thuê, đấy là sai trái từ Công ty”.
 
Luật sư Xuân Bính (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: “Không chỉ sau thời hạn 30/6, mà hiện Trung tâm Dược (TTD) đang hoạt động bất hợp pháp. UBND thành phố Hà Nội không cho phép TTD được cho các tiểu thương thuê lại đất; Luật đất đai không cho phép TTD cho thuê đất vì trung tâm này không có “sổ đỏ”.
 
Bên cạnh đó, TTD xâm phạm nghiêm trọng các quy định tại Nghị định 79 của Chính phủ và Thông tư 48 của Bộ Y tế. Vì vậy có thể nói rằng trong suốt một thời gian dài, Trung tâm này đã hoạt động bất hợp pháp. Trách nhiệm này thuộc về Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Hội chợ triển lãm VN và các cơ quan chức năng của UBND thành phố Hà Nội.

Triệu Ngọc - Nga Thúy

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 4 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top