Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trốn truy nã vẫn tiếp tục buôn súng

Thứ tư, 10:24 14/05/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 13/5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố với Lê Văn Toán (38 tuổi, trú tại Lục Nam, Bắc Giang) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm người có biểu hiện mua bán vũ khí quân dụng trái phép. Sau khi điều tra, theo dõi, tổ công tác Công an Lạng Sơn đã phát hiện và kiểm tra hành chính một người nghi vấn, phát hiện trong túi có 5 khẩu súng quân dụng loại K54 và 35 viên đạn. Danh tính người này lập tức được làm rõ là Nguyễn Thị Hải (33 tuổi, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). Hải khai nhận đây là hàng của người đi cùng là Lê Văn Toán gửi cầm giúp, không biết đây là hàng cấm. Lê Văn Toán khai mua số súng quân dụng này để giao cho một khách hàng người Trung Quốc. Được biết Toán đang có lệnh truy nã của Công an Hà Nội về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.  
 
T.S
 
Đồng Nai:Bố sát hại con vì mâu thuẫn trong đám cưới

Ngày 13/5, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã bắt giữ Vòng A Tài (57 tuổi, trú tại xã Quang Trung) để điều tra về hành vi giết người. Thông tin ban đầu, trưa 11/5, trong lúc tổ chức đám cưới con gái, giữa Tài và con trai là Vòng Tiến Phi (25 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Được mọi người can ngăn nên Phi bỏ ra nhà nhỏ trong vườn chôm chôm (cách nhà 200m) để ngủ. Một lúc sau, Tài thủ con dao tự chế đi ra ngoài vườn chôm chôm tìm con trai. Thấy Phi đang nằm ngủ, Tài lao vào đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực con. Phi tử vong sau đó do vết thương quá nặng. 
 
T.P
 
Nghệ An: Hung thủ táo tợn hiếp dâm cháu bé giữa đường

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thái Quý (SN 1992) trú tại xóm 3, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn về hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo đó, vào chiều 1/5, Quý đi xem bóng đá với anh Nguyễn Văn Thắng (ở xóm 10, xã Nghĩa Thịnh) và anh Lương Văn Khánh (ở xóm 3, xã Nghĩa Hưng) tại sân vận động xóm 3. Sau khi kết thúc trận bóng, đến khoảng 18h30, Quý cùng anh Thắng, anh Khánh rủ nhau đến nhà anh Vương (tại xóm 5, xã Nghĩa Hưng) uống rượu. Trên đường đi Quý gặp cháu Nguyễn Thị O (SN 2001, trú tại xóm 4, xã Nghĩa Hưng) đang đi ngược chiều. Quý đi theo xe đạp của cháu O đến đoạn đường vắng, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm. Vụ án đang được Công an huyện Nghĩa Đàn điều tra, làm rõ.  
 
T.S
 
Lai Châu: Bắt giữ người vì nghi là “ma chài’
 
Ngày 13/5, Công an huyện Phong Thổ (Lai Châu) cho biết đã khởi tố 5 đối tượng: Phàn Diếu Xiền, 28 tuổi; Phàn Láo San, 21 tuổi; Phàn Láo Sử, 18 tuổi; Phàn Lao San, 18 tuổi và Phàn Lao Lở, 20 tuổi cùng trú tại Bản Nhóm II, xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 5/2, bà Lý Tả Mẩy, 53 tuổi trú tại địa chỉ trên có đơn trình báo về việc ngày 4/2, chồng và 2 con trai của bà là Tẩn Chỉn Ngan và Tẩn Lao Sử, Tẩn Lao San bị 6 anh em nhà Phàn Diếu Xiền (cầm đầu) vô cớ đến nhà dùng côn nhị khúc, gậy đánh tới tấp. Sau đó, các đối tượng trên đã dùng dây thừng trói chồng và con của bà đưa về nhà Phàn Diếu Xiền tiếp tục đánh đập. Công an huyện Phong Thổ đã triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương điều tra, xác minh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Phàn Diếu Xiền khai cuối năm 2012, liên tục bị đau buốt nửa đầu và tai trái. Cứ nằm ngủ thì mơ thấy ông Tẩn Chỉn Ngan ở gần nhà dùng đinh, dây thép đóng vào đầu, tai mình. Sau khi xem bói, thầy bói “phán” bị “người họ Tẩn kia làm ma chài” nên đã bắt, đánh đập 3 người trong gia đình ông Ngan.  
 
T.S
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 13 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 19 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top