Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trộm tiền khách nước ngoài để mua thuốc cho con

Thứ ba, 09:50 18/08/2009 | Pháp luật

Đang dọn phòng, Nhi nhìn thấy ở góc giường ngủ của khách có một bóp da. Không nghĩ ngợi nhiều, Nhi trộm cái bóp bỏ vào túi áo đang mặc...

Được người quen giới thiệu vào làm nhân viên dọn phòng trong khách sạn với lương tháng 1,5 triệu đồng, Nhi mừng rơn. Trong lúc chồng thất nghiệp chạy xe ôm kiếm ăn từng bữa, cô có được việc làm, cuộc sống gia đình sẽ đỡ bấp bênh. Nghĩ vậy, Nhi cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ được giao, chưa bao giờ dám suy nghĩ này nọ, làm điều sai quấy, nhất là tham lam tài sản của khách. Đó cũng là điều kiện để cô có thể được giữ lại làm việc lâu dài. Nhưng ...

Đứa con nhỏ của Nhi mấy hôm liền sốt cao, chồng Nhi đau cột sống nên trước đó cũng đã nghỉ chạy xe ôm. Họa vô đơn chí. Tiền lương Nhi lãnh ra lo thuốc men, học phí cho đứa lớn, tiền ăn uống cho cả nhà, chỉ một loáng chẳng còn là bao. Trong cơn khốn khó chưa tìm ra cách giải quyết cho ổn thỏa, Nhi được giao dọn phòng cho một người khách nước ngoài. Đang dọn dẹp, Nhi nhìn thấy ở góc giường ngủ của khách có một bóp da. Không nghĩ ngợi nhiều, Nhi trộm cái bóp bỏ vào túi áo đang mặc (trong đó có 50 euro và 11 USD) cũng vừa lúc người khách trở về, ra hiệu cho Nhi ra ngoài. Qua phòng khác, lại phát hiện một cái bóp ở dưới nệm giường có tiền bên trong, Nhi mở ra lấy 90 euro và 9 USD giấu vào áo ngực rồi trả lại bóp vào chỗ cũ. Định hết giờ làm việc, Nhi sẽ mang về nhà, đổi ra tiền Việt Nam để mua thuốc cho chồng con. Nào ngờ, tối hôm ấy, công an phường mời Nhi lên làm việc. Tại đây, Nhi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời giao nộp lại toàn bộ số tiền (140 euro và 20 USD, tương đương 4 triệu đồng).

Hành vi của Nhi đã bị VKSND TPHCM truy tố theo khoản 1, điều 138 Bộ Luật Hình sự 1999 (bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm). Tuy nhiên, xét hoàn cảnh Nhi đặc biệt khó khăn (hai con còn nhỏ, chồng bệnh tật), tài sản đã được thu hồi, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt..., HĐXX  đã tuyên phạt Nhi 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Mức án khoan hồng nhưng cũng đủ để Nhi hiểu rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng phải luôn tỉnh táo tìm hướng giải quyết. Bởi cuộc sống của chồng con Nhi sẽ rơi vào bi kịch nếu một lần nữa Nhi phạm phải sai lầm.
 
Theo NLĐ
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 17 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 18 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top