Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trói vợ đẩy xuống giếng vì bị bắt quả tang ngoại tình

Thứ bảy, 15:20 19/04/2014 | Pháp luật

Đưa nhân tình về nhà ngủ, bị vợ phát hiện, gã chồng vũ phu ra tay trói, đẩy vợ xuống giếng nhưng không được nên đánh vợ đến nhập viện. Đến lúc này người ta mới hiểu nỗi đau tột cùng của người vợ trong những năm tháng sống với gã chồng vũ phu, rượu chè bê bết.

“Tao xô mày xuống giếng cho rồi”

Sự việc xảy ra vào ngày 31/3 vừa qua tại thôn Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Khoảng 6h30’ ngày 31/3, chị Trương Thị Thanh Văn (34 tuổi, ở thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước) chở con gái 7 tuổi đi học.

Sau khi chở con tới trường, chị Văn ghé qua nhà cha chồng là ông Huỳnh Ngọc Hải (62 tuổi, ở thôn Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước) để nói chuyện với chồng phải có trách nhiệm nuôi con với mình.

Trói vợ đẩy xuống giếng vì bị bắt quả tang ngoại tình 1
Chị Trương Thị Thanh Văn với những vết thương ở mặt và tay.

Khi vào đến phòng ngủ thì chị phát hiện chồng mình là Huỳnh Ngọc Bình (38 tuổi) đang ôm Nguyễn Thị Thanh (28 tuổi, ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) ngủ. Thấy cảnh tượng ấy, chị tức giận chạy ra phía trước nhà lấy lưỡi liềm vào và nói: “Con nào ngủ với chồng tao. Tao chưa chết đâu”.

Nghe nói vậy Bình vùng dậy và kéo chị Thanh ra ngoài. Sau đó giữa hai bên lời qua tiếng lại rồi Bình dùng tay tát vào mặt chị bốn tát. Sẵn có sợi dây chuối trước mặt, Bình liền lấy rồi trói tay chị Thanh lại nhưng chị giằng co nên dây chuối đứt, sau đó chị chạy ra trước sân đứng khóc.

Người chồng vũ phu chạy theo và nói “Mày la hả” rồi tiếp tục tát vào mặt chị. Lúc này, thấy sợi dây dừa ở miệng giếng gần đó, Bình quơ lấy rồi quật tay chị ra phía sau và trói lại.

Chưa dừng lại ở đó, Bình còn đẩy chị tới miệng giếng và nói: “Tao xô mày xuống giếng cho rồi”. Được cha chồng kịp thời can ngăn, chị Văn thoát chết.

Ngay sau đó, ông Hải gọi điện báo Công an thị trấn Tuy Phước đến làm việc. Tại đây, Bình thừa nhận mình dùng dây trói chị Văn, tuy nhiên lý giải là do chị Văn đã dùng lưỡi liêm tấn công mình và người tình.

Về phía nạn nhân, sau khi xảy ra sự việc, chị Thanh được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước để điều trị các vết thương do Bình gây ra.

Tám ngày nhập viện hai lần vì bị chồng đánh

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, chị Văn sinh ra trong một gia đình nghèo có 5 anh chị em ở thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa. Cách đây 11 năm, sau những lời đường mật của Bình, chị quyết định chọn Bình làm bến đỗ của đời mình. Sau khi cưới, vợ chồng chị về ở với bố mẹ chồng và đến nay đã có với nhau 2 đứa con gái.

Chị nghẹn ngào: “Trước khi lấy nhau tôi đâu nghĩ anh Bình là người chồng tệ bạc như thế. 11 năm sống với nhau cũng là ngần ấy thời gian tôi bị ảnh đánh đập và sống trong sợ hãi mỗi khi ảnh say xỉn đi về. Dường như tháng nào tôi cũng bị ảnh đánh đập nhưng rồi lại ngậm ngùi sống để nuôi con”.

Hiện đứa con gái lớn của chị đang học lớp 3, đứa nhỏ học lớp 1. Gia đình nghèo túng nên hàng ngày chị phải đi làm công nhân cho công ty chế biến hạt điều ở gần nhà để kiếm tiền nuôi con, còn người chồng vũ phu thì tối ngày chỉ biết đến cờ bạc, rượu chè.

Trói vợ đẩy xuống giếng vì bị bắt quả tang ngoại tình 2
Ảnh cưới của vợ chồng chị Văn

Chưa dừng lại ở đó, mỗi lần không có tiền là Bình dùng bạo lực đánh đập chị để lấy tiền đi nhậu nhẹt. Chị kể: “Lần gần nhất là vào ngày 24/3 vừa rồi. Khi tôi đang làm hạt điều thì ảnh chạy xe tới, trong người nồng nặc men rượu rồi nói “Mày có tiền thì đưa tao 2 triệu, nếu không đưa thì tao bán chiếc xe này. Tao mà bán xe thì mẹ con mày ra đường cạp đất ăn”, tôi không có tiền nên ảnh đánh tôi phải đi nằm viện ba ngày. Vừa mới ra viện thì vừa rồi bị ảnh đánh phải đi nhập viện lần nữa”.

Thông tin mà chúng tôi có được, cách đây khoảng gần hai tháng, cũng vì chỉ lao đầu vào nhậu nhẹt rồi đánh đập vợ con nên ông Hải đã đuổi Bình và vợ con ra khỏi nhà. Không có nơi ở nên cả nhà phải thuê nhà trọ mỗi tháng một triệu ở gần đó để ở.

Ngày 10/3, Bình xếp quần áo rồi bỏ mặc vợ con vào TP. HCM ở, thấy vậy nên chị Văn chuyển về ở với bố mẹ ở thôn Huỳnh Mai để đỡ tốn tiền thuê trọ.

Vi phạm cũ chưa xử lý lại tiếp tục vi phạm mới

Ông Phạm Minh Hùng, Phó trưởng Công an thị trấn Tuy Phước, cho biết: “Ở địa phương, đối tượng Bình thường xuyên nhậu nhẹt rồi về đánh đập vợ con. Chúng tôi còn đang trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc Bình đánh vợ ngày 24/3 thì ngày 31/3 Bình lại tiếp tục hành hung vợ khi bị bắt quả tang ngoại tình”.

Ngày 10/3 Bình bỏ nhà vào TP Hồ Chí Minh ở một tuần, sau đó không về với vợ con mà quay lại nhà bố để ở. Ngày 19/3, khi đang nhậu ở quán Bảy Hương ở gần nhà thì Bình liếc mắt đưa tình với Nguyễn Thị Thanh là nhân viên tiếp thị bia.

Từ đó, Bình mê mẫn người con gái này và quyết tâm “yêu” cho bằng được. Cũng qua những lời đường mật, Bình đã rủ được Thanh về nhà bố để “yêu” và bị chị Văn bắt quả tang.

Ông Hải cũng ngậm ngùi tâm sự: “Nó là con tôi nhưng tôi nói nó không nghe, nó hết thuốc chữa thật rồi. Tối hôm xảy ra sự việc, nhà chỉ có mình tôi và nó, tôi ngủ sớm nên đâu biết nó dẫn người khác về ngủ. Sáng hôm sau, khi con Văn tới tôi mới biết”.

Về việc điều tra, xử lý đối tượng Bình, ông Phạm Minh Hùng, cho biết: “Hiện tại chúng tôi đang trong quá trình điều tra làm rõ hai lần đánh người của đối tượng Bình, cương quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật”.

Theo Baophapluat

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top