Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệu tập nhiều nghi can trong vụ làm nhục thiếu nữ 16 tuổi tại Hà Nội

Thứ hai, 15:05 10/08/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Vụ việc thiếu nữ Nguyễn Thị Ngọc (SN 1999, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) tố cáo bị một nhóm thanh niên 9X (ở xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) mới quen dụ đi chơi rồi giở trò đồi bại đang khiến dư luận bàng hoàng...

 

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc . 	Ảnh: Văn Hùng
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc . Ảnh: Văn Hùng

 

Đi chơi với bạn mới quen

Khoảng 15h30 ngày 5/8, Công an xã Vạn Thái nhận được tin báo của người dân về việc cô gái trẻ Nguyễn Thị Ngọc bị một nhóm thanh niên giở trò đồi bại. Ngay sau đó, Công an xã Vạn Thái đã mời Ngọc lên trụ sở để làm bản tường trình. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Vạn Thái đã báo cáo lên Công an huyện Ứng Hòa để tiếp tục điều tra, giải quyết.

Theo bản tường trình của Nguyễn Thị Ngọc gửi đến cơ quan chức năng thì hai nghi can chính là: Ngô Xuân Châu (SN 1997) và người anh trai là Ngô Xuân Hùng (SN 1992), cùng trú tại xã Vạn Thái. Một người thân trong gia đình hai nghi can trên cho biết, anh em Hùng và Châu vốn đi làm phụ hồ cho một công trình trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Thời gian làm việc tại đây, Hùng và Châu có quen biết với Nguyễn Thị Ngọc. Chiều 5/8, một người bạn của Châu đã gọi điện rủ Ngọc đi chơi cùng nhóm. Mặc dù mới quen biết nhau, nhưng nghe những lời mời của nam thanh niên này, Ngọc đã nhận lời. Điểm đến của cả nhóm là nhà bà ngoại của Châu và Hùng nằm trên địa bàn xã Vạn Thái.

Trao đổi với chúng tôi, bà ngoại của Châu và Hùng cho hay, chiều hôm xảy ra vụ việc thì bà đi làm đồng. Trước khi đi, bà còn nhờ một người hàng xóm để ý nhà cửa hộ. Khi chiều muộn về tới nhà, bà mới nghe tin một trong hai người cháu của mình đã bị cơ quan công an triệu tập vì nghi liên quan tới việc hãm hiếp thiếu nữ ngay chính tại nhà mình khiến bà vô cùng sửng sốt. Thực hư câu chuyện thế nào, bà cùng người thân đang chờ kết luận của cơ quan công an.

Theo xác nhận của chính quyền địa phương, có khoảng 5-7 đối tượng bị cơ quan công an triệu tập để phục vụ cho công tác điều tra. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng thôn nơi gia đình Hùng và Châu đang trú ngụ cho biết, bản thân Hùng và Châu thuộc diện nghịch ngợm có tiếng tại địa phương. Hai đối tượng này học hành không đến nơi đến chốn, lại không có công ăn việc làm ổn định. Còn thực chất vụ việc thế nào thì phải chờ cơ quan công an có kết luận cuối cùng.

Một nghi can bỏ trốn

 

 

Bố của hai nghi can Hùng và Châu.
Bố của hai nghi can Hùng và Châu.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Xuân Ch (bố của hai nghi can Châu và Hùng) tâm sự, hiện tại vụ việc cụ thể thế nào thì gia đình vẫn chưa nắm được. Hôm xảy ra vụ việc, vợ chồng ông Ch đi làm phụ hồ tới tận tối mới về. Vừa về tới nhà thì nhận được thông tin Châu bị cơ quan công an triệu tập vì nghi liên quan tới vụ hãm hiếp thiếu nữ, trong khi đó Hùng đã trốn khỏi địa phương.

“Mấy ngày qua, gia đình đã cố gắng tìm cách liên hệ với Hùng nhưng đều không có kết quả. Khi có tin tức về cháu, nếu Hùng thực sự có tội, gia đình sẽ vận động ra đầu thú”, ông Ch chua xót cho biết thêm.

Nói trong nước mắt, bà Nguyễn Thị H (mẹ của Châu và Hùng) cho biết: “Vợ chồng tôi sinh được 3 người con. Cô con gái đầu đã xây dựng gia đình ra ở riêng. Bản thân Châu và Hùng vẫn ở chung với bố mẹ. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nên cả Hùng và Châu đều không được học hành đến nơi đến chốn so với nhiều bạn bè cùng trang lứa. Sau khi nghỉ học, cả hai xin đi làm phụ hồ cho một cai thầu tại địa phương. Những tưởng chúng sẽ tu chí làm ăn, rồi sớm nghĩ tới việc lập gia đình, ai ngờ giờ lại vướng vào vụ việc này”.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với đại diện của gia đình nạn nhân. Ông Nguyễn Văn An (bố của Ngọc) cho biết, chiều 5/8, khi đang đi làm thì ông nhận được thông tin vụ việc từ cơ quan công an. Không giữ được bình tĩnh, ông vội vàng tìm tới trụ sở Công an xã Vạn Thái. Tại đây, thấy con gái trong trạng thái hoảng loạn, ông đã vô cùng lo lắng. Sau khi Ngọc tường trình với cơ quan chức năng xong, ông và một số người thân đã đưa Ngọc đến bệnh viện thăm khám và điều trị.

“Hiện tại tâm lý của Ngọc vẫn còn bấn loạn, rất sợ tiếp xúc với người lạ mặt. Gia đình đã cố gắng chia sẻ, động viên cháu sớm quên đi sự việc vừa xảy ra. Chúng tôi đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan công an về vụ việc này”, ông An cho biết thêm.

 

Bài học về cách giáo dục con cái

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất, Giám đốc Công ty Tư vấn tâm lý An Việt Sơn chia sẻ: “Câu chuyện trên thực sự là một hồi chuông báo động đối với các bậc làm cha, làm mẹ trong việc giáo dục con cái. Những suy nghĩ lệch lạc, những hành vi thiếu hiểu biết pháp luật của một bộ phận giới trẻ hiện nay bắt nguồn từ việc gia đình thiếu quan tâm, chăm sóc. Đặc biệt, trẻ em trong độ tuổi mới lớn thường có những biến động lớn về tâm lý, tò mò muốn tìm hiểu những điều chưa biết. Mặt khác, ở độ tuổi này, suy nghĩ thường bồng bột, cảm tính, nên chỉ cần bị bạn bè rủ rê, lôi kéo là các cháu dễ dàng bị cuốn theo. Chính vì vậy, vai trò của gia đình, đặc biệt là cha mẹ trong việc giáo dục, định hình nhân cách cho con cái là vô cùng quan trọng”.

Tên nạn nhân và các nhân vật trong bài đã được thay đổi.

V.Hùng - X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 51 phút trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 52 phút trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 9 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Top