Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệt phá đường dây ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam

Thứ hai, 13:30 18/01/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Từ một người thầy giáo, Hưng sa ngã vào sức hút của đồng tiền khiến bản thân dính vào đường dây ma túy lớn từ Trung Quốc về Việt Nam.

Để triệt phá được đường dây ma túy này, các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM phối hợp cùng với Cục CSĐT tội phạm ma túy, Công an TP.HCM, công an 1 số quận, huyện ở TP.HCM đã bám sát địa bàn khu vực và các địa bàn khác.

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.
Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Hiện cơ quan chức năng đang bắt giữ 7 đối tượng có liên quan trực tiếp đến đường dây. Trong đó, đối tượng cầm đầu là Đỗ Thái Dũng (25 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng).

Quá trình điều tra, từ đầu tháng 12/2015, ngay sau khi bắt đường dây ma túy do quý bà Lê Thị Kim Ngân (hay gọi là “Út Gạo”, 35 tuổi, ngụ quận 10).

Sau khi đấu tranh và khai thác thì, “Út Gạo” đã khai ra nguồn hàng trên do Dũng cung cấp.

Biết được thông tin trên, các trinh sát đã tiến hành theo dõi siết sao. Nhưng Dũng vốn là 1 đối tượng gian xảo, tinh quái nên không ảnh hưởng đến đường dây của y.

Mặt khác, đường dây của Dũng ngày càng phát triển hơn trước nên phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau khi điều tra và biết Dũng chuyên mua ma túy các loại từ Trung Quốc về các tỉnh phía Bắc rồi tìm cách chung chuyển vào TP.HCM  để bán lại cho các đại lý tại đây.

Cơ quan Công an xác định Trần Quang Hưng (SN 1980), Vương Duy Hiển (SN 1979, cùng ngụ tỉnh Hưng Yên) và Võ Xuân Tú (SN 1959, ngụ TP.Hà Nội) là các đối tượng đóng vai trò là vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào TP.HCM.

Riêng với Trần Quang Hưng trước đây, từng là 1 thầy giáo dạy tiếng Hàn Quốc. Để đóng vai trò là người vận chuyển cho Dũng thì Hưng là thầy giáo dạy kèm cho cháu của Dũng.

Hiển là người bạn thân của Hưng. Còn với Tú thì do mối quan hệ, Tú có người con dâu là bạn của Dũng.

Các trinh sát đã theo dõi hơn 2 tháng trời. Đến đầu tháng 1/2016, khi phát hiện Dũng đang giao hàng cho 3 đối tượng trên để chuẩn bị tuồn lô hàng khủng vào TP.HCM để bán lại cho các đại lý.Ban giám đốc đã quyết định bắt đường dây ma túy khủng này.

Được biết, chiều ngày 9/1, 2 đối tượng Dũng và Tú mang 1va ly chứa đầy ma túy để vào TP.HCM. Tá túc ở 1 khách sạn nằm trên đường Tôn Thất Tùng, quận 1.

Sau đó thông báo cho Dũng cùng 3 đối tượng khác đến nhận hàng và nhậu tại ngay 1 nhà hàng ở đường Nguyễn Trãi, quận 1.

Lúc này các trinh sát ập bất ngờ ập tới bắt giữ các đối tượng cùng tang vật. Còn Tú thì 1 tổ trinh sát khác bắt giữ khi đang rời khỏi khách sạn.

Một tổ trinh sát khác được cắt cử theo dõi Hiển cũng trong chiều ngày 9/1, khi Hiển đang chuyển 500gr ma túy từ tỉnh Hưng Yên vào 1 khách sạn ở đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3 để giao cho Hưng.

Ngay khi 2 đối tượng này rời khách sạn mang theo lượng lớn ma úy đi giao cho 1 đại lý. Khi ghé vào quán ăn trên đương Gò Xoài thì bị trinh sát ập vào trước sự bỡ ngỡ của 2 đồi tượng cùng với tang vật tại chỗ.

Ngay khi bắt giữ các đối tượng trên, thì Công an cũng tiến hành khám xét, bắt giữ thêm 3 đối tượng là Đào Thị Hồng (54 tuổi), Lê Thị Bảo Anh (43 tuổi) và Nguyễn Tuấn Kiệt (43 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).

Các đối tượng này được xác định là các đại lý cấp dưới chuyên mua ma túy chuyên mua ma túy từ tay Dũng để bán cho các con nghiện.

Hiện Công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Chí Thạch/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 15 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Top