Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệt phá băng cướp "hung khí mía"

Thứ hai, 08:01 19/01/2009 | Pháp luật

Một nhóm cướp chuyên dùng cây mía làm “hung khí” khi gây án đã bị lực lượng công an huyện Sóc Sơn bắt giữ. Theo lời khai ban đầu, nhóm này đã thực hiện 7 vụ cướp xe máy và 2 vụ cướp tài sản.

Trần Văn Chiến tại CQĐT.
Ngày 16/1/2009, công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã triệt phá một ổ nhóm chuyên thực hiện các vụ cướp xe máy và tài sản trên địa bàn các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh và Thạch Thất.
 
Trước đó, lực lượng công an huyện Sóc Sơn đã nhận được nhiều thông tin về các vụ cướp xảy ra trên địa bàn các huyện trên trong những ngày đầu tháng 1/2009. Trong những vụ cướp xảy ra, nhóm cướp thường đi từ 5-6 đối tượng, sử dụng xe máy và rất liều lĩnh tấn công bị hại khi cướp.
 
Theo trình báo của bị hại là anh Nguyễn Văn Chung, ở huyện Sóc Sơn, tối ngày 12/1/2009, khi anh đi xe máy Honda Future đến khu vực đường liên xã Phú Ninh, Sóc Sơn rẽ về khu vực Kim Anh, Sóc Sơn, thì bất ngờ bị 3 thanh niên đi trên một xe máy ép anh dừng xe.
 
Tiếp theo đó, có 3 đối tượng khác đi xe máy ở phía sau vượt lên, cầm gậy dài đập liên tiếp vào đầu anh. Do chúng quá đông và bị đánh phủ đầu bất ngờ, anh Chung bỏ lại xe máy để chạy thoát thân. Xe máy của anh đã bị nhóm cướp lấy đi.

Ngay ngày hôm sau (13/1/2009), một vụ cướp với thủ đoạn tượng tự cũng xảy ra tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn. Theo bị hại là anh anh Nguyễn Xuân Nam, ở thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, khi anh đang đi xe máy Honda Airblade đến khu vực đầu đường băng phụ, thuộc thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến thì có 3 thanh niên đi xe máy bám theo và dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu anh. Những có đánh làm anh ngã xe và bọn chúng cướp chiếc xe máy của anh và bỏ đi.

Sau khi nhận được thông tin trên, lực lượng công an huyện Sóc Sơn đã lên phương án phá án. Công tác điều tra được tiến hành bằng nhiều biện pháp, từ xác minh, truy tìm đối tượng khả nghi đến mật phục.
 
Đến khoảng 22h ngày 15/1/2009, khi lực lượng cảnh sát điều tra của công an huyện Sóc Sơn đang mật phục tại khu vực đường 131, thôn Bắc Hạ, xã Quang Tiến, đã phát hiện một nhóm đối tượng đi 2 xe máy có dấu hiệu nghi vấn.
 
Khi bị công an ra hiệu kiểm tra, nhóm này đã phóng xe máy bỏ chạy. Lực lượng công an đã truy đuổi, nổ súng cảnh cáo, 3 đối tượng đi trên chiếc xe máy Honda Airblade buộc phải dừng xe và bỏ chạy xuống cánh đồng. Sau khi bao vây khu vực, công an đã tóm được 3 đối tượng, một số đối tượng đã chạy thoát.

Theo lời khai của các đối tượng bị bắt, chúng tên là Vương Văn Huân (sinh năm 1990); Trần Văn Dũng (sinh năm 1986) và Trần Văn Chiến (sinh năm 1988), đều ở xóm 7, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội. Đi cùng với 3 đối tượng trên là các đối tượng Lê Văn Hưng (sinh năm 1985), ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh; Trần Văn La (sinh năm 1988), ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh; Bùi Đức Luân (sinh năm 1992), ở xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội và Trần Quyết Thắng (sinh năm 1984), ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh. Trong đêm ngày 15/1/2009, bọn chúng đã chuẩn bị hung khí và định đi tìm “con mồi” để cướp, nhưng chưa kịp thực hiện cướp thì bị công an truy đuổi và bắt giữ.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, chúng thường xuyên bỏ nhà lang thang và thuê nhà trọ ở thôn Bầu, xã Kim Chung, huyên Đông Anh làm nơi ở. Khi đi cướp tài sản nhằm che mắt cơ quan chức năng chúng thường lấy cây mía, chặt thành gậy dài khoảng 50 cm, giấu trong ba lô để dùng làm “hung khí” gây án.

Địa bàn hoạt động của nhóm cướp này trải rộng ở huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh và Thạch Thất. Điều tra ban đầu cho thấy, chỉ trong một số ngày đầu tháng 1/2009, nhóm cướp này đã thực hiện 3 vụ cướp xe máy ở huyện Mê Linh, 2 vụ cướp xe máy ở huyện Đông Anh, 2 vụ cướp xe máy ở địa bàn huyện Sóc Sơn và 2 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Thạch Thất.

  Theo Vnmedia
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top