Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệt đường dây cờ bạc nghìn tỷ của “ông trùm” nước ngoài

Thứ tư, 11:03 23/12/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Đường dây đánh bạc với quy mô lớn được điều hành bởi ông trùm là người nước ngoài đã vừa bị cơ quan chức năng triệt phá. Theo các cơ quan chức năng, số tiền đánh bạc ước tính trong thời gian qua lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

 

Lawrence tại cơ quan công an.
Lawrence tại cơ quan công an.

Người đàn ông ngoại quốc bí ẩn

Sáng 22/12, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng  công nghệ cao và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng, trong số đó có một đối tượng là người nước ngoài liên quan đường dây cờ bạc có số tiền giao dịch tới hàng nghìn tỉ đồng qua trang web dafabet. Đây cũng là lần đầu tiên một đường dây đánh bạc có người nước ngoài tham gia tổ chức, điều hành bị phát hiện, bắt giữ tại Việt Nam. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức cờ bạc này là Wong Boon Leong (còn gọi là Lawrence, SN 1979, quốc tịch Singapore).

Khám xét nơi ở của người đàn ông mang quốc tịch Singapore này tại quận Bình Thạnh (TPHCM), cơ quan công an đã thu giữ nhiều hóa đơn chứng từ giao dịch ngân hàng, nhiều sổ sách, máy móc, thiết bị công nghệ cao sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc và các tang vật có liên quan khác. Bên cạnh đó, một tổ trinh sát cũng đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở của 3 đối tượng người Việt Nam khác ở 3 địa điểm trên địa bàn TPHCM. Trong đó có 2 người bị bắt về hành vi “tổ chức đánh bạc”, một người bị bắt về hành vi “đánh bạc”.

Theo cơ quan công an, năm 2013, Lawrence nhập cảnh vào Việt Nam và tổ chức một chi nhánh của đường dây tổ chức cờ bạc bằng nhiều hình thức như: Cá độ thể thao qua mạng như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, đua ngựa, đua chó… và các hình thức trò chơi bài casino trực tuyến thông qua trang web dafabet. Lawrence đã tổ chức đường dây có quy mô cực kì lớn, có quy trình chặt chẽ từ những người tổ chức thu thập đầu mối mua thẻ tài khoản ngân hàng đến những người phụ trách quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường… Trang web này có giao diện bằng nhiều thứ tiếng như: Anh, Philippines, Trung Quốc, Nhật, Indonesia và tiếng Việt. Máy chủ đặt tại nước ngoài.

Được biết, để quảng bá cho thương hiệu, phát triển thị trường của trang web trên, Lawrence và các thành viên trong đường dây đã trực tiếp quảng bá ngay tại các quán cà phê, cửa hàng, quán nhậu… dưới hình thức dán các banner quảng cáo khuyến mãi tặng hộp quẹt, móc khóa có gắn lôgô của dafabet trên các vật dụng khuyến mãi. Đồng thời, cho người mở rất nhiều tài khoản để thu gom tiền thắng bạc, giao tiền lại cho Lawrence và trả tiền thua bạc cho người chơi khi tham gia đánh bạc.

Tiếp tục xác minh hình thức chuyển tiền

Qua hơn một năm theo dõi, đeo bám nhóm đối tượng có liên quan, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã thành lập chuyên án, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau để tiến hành triệt phá thành công được đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này.

Thông qua quá trình điều tra, xác minh thông tin ban đầu, cơ quan chức năng cho biết, đường dây của Lawrence thu hút rất nhiều người tham gia đánh bạc với các hình thức khác nhau. Số tiền đánh bạc lên tới hàng hàng tỉ đồng. Theo đó, trang chủ sẽ cung cấp hàng loạt các hình thức, ngôn ngữ để phù hợp với người chơi. Có thể dùng tài khoản bằng tiền Việt Nam, USD hoặc dùng ngoại tệ khác tùy thích để thích ứng với người chơi ở mỗi nước. Ngay khi mở tài khoản và có tiền trong tài khoản, người tham gia sẽ chuyển tiền theo hướng dẫn của trang web hoặc thông qua các nhân viên trên đường hotline miễn phí của trang web, người tham gia có thể dễ dàng tham gia cuộc chơi để đổi qua điểm và đánh bạc trực tuyến theo tỉ lệ ăn thua trực tuyến trên web.

Toàn bộ số tiền thắng - thua bạc được giao dịch qua các tài khoản ngân hàng. Nếu số tiền thắng - thua bạc ít, các đối tượng sẽ chuyển tiền qua hình thức Internet banking cho người chơi. Nếu số tiền lớn sẽ được chuyển qua tài khoản ngân hàng mà người chơi đăng ký. Số tiền thắng bạc hàng trăm tỉ đồng được các đầu mối cấp dưới thu gom và chuyển cho Lawrence. Việc Lawrence này chuyển tiền bằng cách nào ra nước ngoài thì cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

Rất nhiều người tham gia đánh bạc đã được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội xác minh thông tin đầy đủ, từ danh tính, số tiền đánh bạc, thời gian, địa điểm và phương thức thanh toán tiền với tổ chức cờ bạc này. Hiện cơ quan công an cũng đã triệu tập một số đối tượng khác có liên quan đến đường dây này để làm rõ các hành vi.

Quách Thiện/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 11 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 11 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 12 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top