Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trèo tường vào nhà thấy vợ đang ngủ cùng tài xế, người đàn ông gây ra án mạng

Thứ hai, 17:00 21/05/2018 | Pháp luật

Khi vào trong nhà, ông Nguyễn Đào nhìn thấy một người đàn ông nằm ngủ cạnh vợ liền dùng cây gỗ gây án mạng.

Ngày 21/5, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đào (SN 1957; ngụ quận Tân Bình, TP HCM) về tội "Giết người".

Theo án sơ thẩm, ông Đào và bà Ngô Thị Thu Mai (48 tuổi, đã đổi tên) có chung 4 con gái. Cuối năm 2016, bà Mai thuê nhà ở quận 12 để làm kho trữ hàng và đưa 4 con về đây sinh sống.

Sau đó, bà này thuê ông Nguyễn Viết Hà (SN 1978, đã đổi tên) lái xe chở hàng và cho người này ở chung nhà với mình để tiện làm việc. Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với tài xế, bị cáo Đào xin vợ cho về ở chung nhưng bà Mai không đồng ý. Từ đó, giữa ông Đào và bà Mai phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 1h ngày 22/2/2017, Đào dùng miếng vải màu đen, buộc giữ khung gỗ sát cánh cửa sắt để làm điểm tựa, trèo qua cổng, đột nhập vào nhà bà Mai.

Ông Đào lên lầu thì thấy vợ và ông Hà đang nằm ngủ cạnh nhau dưới sàn nhà. Người đàn ông 60 tuổi liền xuống bếp lấy một cây gỗ làm hung khí rồi đập vào đầu ông Hà.

Nghe tiếng động, các con của ông Đào liền chạy lên phòng mẹ để can ngăn cha và báo công an. Ông Hà được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Trước đó, ngày 25/1, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đào. Bị cáo này cho rằng chứng kiến cảnh vợ ngoại tình, không kiềm chế được bản thân, gây ra án mạng. Trong khi đó, bà Mai khẳng định bản thân và bị hại không có mối quan hệ bất chính. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên bị cáo Nguyễn Đào 14 năm tù về tội Giết người.

Sau đó, bị cáo Đào có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại phần dân sự. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc cùng luật sư tại phiên tòa, bị cáo Đào chỉ giữ kháng cáo phần giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định rằng bị cáo Đào có những tình tiết như: gia đình có công cách mạng, có bồi thường một phần thiệt hại liền xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo này. Từ đó, HĐXX tuyên giảm từ 14 năm xuống 13 năm đối với bị cáo Nguyễn Đào về tội "Giết người".

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 15 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top