Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trên đường đi ăn giỗ nhà bố vợ về, nam thanh niên Hải Dương cướp máy đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch

Thứ sáu, 17:23 10/04/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi ăn giỗ tại nhà bố vợ về, Huy điều khiển xe ô tô về nhà và gặp chốt kiểm soát dịch. Trong lúc đang được các thành viên đo thân nhiệt thì đối tượng bất ngờ giật máy đo và lái xe bỏ chạy.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (10/4), đại diện UBND xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết, tối qua tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn xã xảy ra sự việc 1 đối tượng điều khiển xe ô tô giật máy đo thân nhiệt khi thành viên chốt đang thực hiện nhiệm vụ. Hiện cơ quan Công an huyện Nam Sách đã làm rõ đối tượng.

Theo đó, vào khoảng 20h50 tối qua (9/4), sau khi ăn giỗ ở nhà bố vợ tại xã Thanh Quang (cùng huyện Nam Sách) và trong bữa cơm có sử dụng rượu, Lê Quang Huy (SN 1983), trú tại Khu 1, phường Thanh Bình (TP. Hải Dương) điều khiển xe ô tô 34A-17479, trên xe có chở vợ con lưu thông từ thôn La Đôi, xã Hợp Tiến hướng ra tỉnh lộ 390 để về nhà.

Tuy nhiên, khi đi đến vị trí trên thì gặp chốt kiểm soát dịch COVID-19. Lúc này, thành viên chốt yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra thân nhiệt và quá trình đang thực hiện nhiệm vụ thì bất ngờ Huy giật chiếc máy đo và điều khiển xe ô tô bỏ chạy về hướng thị trấn Nam Sách.

Trên đường đi ăn giỗ nhà bố vợ về, nam thanh niên Hải Dương cướp máy đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch - Ảnh 1.

Trong quá trình thành viên chốt đang đo thân nhiệt, đối tượng Huy bất ngờ giật máy đo và lái xe bỏ chạy. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Ngay khi xảy ra vụ việc, thành viên chốt cấp báo Công an huyện Nam Sách. Biết Công an huyện đang truy tìm, khoảng 1h sau, Huy lái xe chở một thanh niên khác đến chốt kiểm soát phòng chống dịch tại thị trấn Nam Sách trả lại máy đo thân nhiệt. 

Sau khi được triệu tập đến cơ quan công an làm việc, đối tượng quanh co chối cãi. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Huy thừa nhận hành vi của mình khi cướp giật máy đo thân nhiệt của lực lượng chức năng.

Liên quan đến sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã tạm giữ hình sự Lê Quang Huy để điều tra về hành vi cướp giật tài sản theo quy định của pháp luật.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top