Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trai "họ Sở" và những cái chết đau lòng vì clip sex

Thứ ba, 16:41 11/04/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Không ít cô gái đã phải tìm đến cái chết bởi nhẹ dạ cả tin, trót trao thân cho người tình "họ sở", để rốt cuộc phải nhận cái kết đắng khi vừa tập tễnh bước chân vào đời.

Dùng clip ân ái với người yêu để ép tình là một trong những chiêu trò đê hèn của nhiều gã trai "họ Sở" thời gian gần đây.

Vì quá tin tưởng vào người mình yêu, nhiều cô gái đã không lường trước được sự việc, sẵn sàng để bạn tình lưu chuyện riêng tư để làm “kỷ niệm”. Tuy nhiên, khi không thỏa mãn, những gã này sẵn sàng dùng clip ân ái đó để ép tình.

Rất nhiều cô gái bị lộ clip sex do chính người tình của họ phát tán nhằm để bôi nhọ danh dự… Kết cục, nhiều cô gái phải tìm đến cái chết.


Hoàng Hào tại cơ quan điều tra. Ảnh Vietnamnet

Hoàng Hào tại cơ quan điều tra. Ảnh Vietnamnet

Những ngày đầu tháng 3 vừa qua, cư dân mạng xôn xao với một clip sex được tung lên mạng xã hội. "Nhân vật" là Hoàng Hào (23 tuổi, Quảng Bình) và một nữ sinh tên N., đang học lớp 11 tại một trường trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

Sau khi clip được tung lên, nữ sinh N. đã nghỉ học và tìm cách tự tử, rất may được cứu kịp thời.

Được biết, khoảng tháng 1/2016, hai người gặp nhau, thấy N. xinh xắn, Hào giấu việc mình đã có vợ, buông lời tán tỉnh. Hào thường xuyên rủ N. trốn học đi chơi. Trong một lần vào nhà nghỉ, Hào đã quay lại clip để làm “kỉ niệm”.

Đến tháng 2/2017, do có mâu thuẫn nên hai người chia tay. Khi biết N. có người khác tán tỉnh nên đã ghen tức. Hào gửi clip sex của mình và N. cho một số bạn bè của mình thông qua tài khoản Facebook cá nhân.

Đến ngày 9/3, N. và nhiều người phát hiện clip sex này đăng trên trang mạng xã hội Facebook và Youtube. Cú sốc quá lớn đã làm cho nữ sinh N. bỏ học và tìm cách tự tử.

Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Hào (trú tại xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn) về tội làm nhục người khác.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Không may mắn như trường hợp của nữ sinh N., nữ sinh N.T.A.T (15 tuổi, Đồng Nai) đã phải bỏ mạng do uống thuốc diệt cỏ tự tử vì bị bạn người yêu phát tán clip sex lên mạng.

Được biết, bạn trai của N.T.A.T là Phạm Đình Lộc (21 tuổi, Đồng Nai). Mặc dù bạn gái mới 15 tuổi, nhưng 2 người đã có quan hệ tình cảm. Trong lúc ân ái, Lộc đã quay lại clip. Sau khi T nói lời chia tay để tập trung vào việc học, giữa hai người đã xảy ra tranh cãi quyết liệt. T không ngờ sau đó bị người yêu tung clip sex và phát tán lên mạng để trả thù.

Trong lúc quẫn trí, T đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Sự việc được gia đình phát hiện và đưa em đến viện cấp cứu. Biết không thể qua khỏi, T đã mượn điện của mẹ ghi âm nói rõ lý do, nguyên nhân vì sao em phải chết.

Trong lời nhắn gửi cha mẹ T nói: "Con xin lỗi ba mẹ, vì Lộc mà con phải chết. Ba mẹ đừng buồn, đừng lo cho con, con sẽ mãi ở bên gia đình. Khi con chết, con muốn được chôn ở sau nhà"

Được biết, Lộc đã bị chuyển lên Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Chưa thể khẳng định nguyên nhân T uống thuốc sâu tự tử là vì đâu nhưng vụ việc lần nữa là bài học đau lòng cho các bậc phụ huynh và giới trẻ.


Xóm trọ nơi Ngô Thanh Định gây ra vụ án. Ảnh: Zing.vn

Xóm trọ nơi Ngô Thanh Định gây ra vụ án. Ảnh: Zing.vn

Trước đó, Ngô Thanh Định (Ý Yên, Nam Định) cũng đã phải trả giá trước pháp luật từ thủ đoạn này.

Trần tình về hành vi của mình, Ngô Thanh Định cho biết: Định và Minh (20 tuổi, nữ sinh tại một trường đại học ở Hà Nội) quen nhau qua một người bạn. Định yêu Minh, nhưng Minh chỉ quý Định vì đã có người yêu.

Tối 20/11/2016, Định đến phòng trọ của Minh chơi. Sau mấy ván tú lơ khơ vui vẻ, kết quả Minh thắng Định. Lấy cớ có người bạn mới mở quán ốc luộc ở gần đó, Định rủ Minh đi ăn ốc cùng để phạt việc thua mấy ván bài.

Đang buồn vì có chuyện xích mích với người yêu nên Minh đồng ý đi ăn với Định. Tại quán ốc, nghe Định kích động, Minh chạm cốc liên tục đến lúc người mềm oặt, đi không vững nên Định phải dìu về phòng trọ. Thấy cô bạn gái nằm vật ra giường không có phản ứng gì, trong đầu Định nảy ra ý định đồi bại. Định cởi hết quần áo của bạn gái rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay video và thực hiện hành vi.

Trưa hôm sau, Định lại đến phòng trọ của Minh, bắt ép cô bạn gái phải quan hệ nhưng Minh cương quyết từ chối. Định dọa sẽ tung ảnh và clip quay được đêm qua lên mạng nên Minh đành phải làm theo yêu cầu.

Bị khủng bố cả về thể xác lẫn tinh thần, Minh lo sợ Định tìm đến phòng trọ nên bỏ về quê. Tuy vậy, Định vẫn nhắn tin dọa ép Minh phải lên Hà Nội. Định còn ra điều kiện cho Minh phải bỏ người yêu và phải “chiều” Định ít nhất mỗi tuần một lần. Nếu không hắn sẽ tung ảnh, clip lên mạng.

Quá sức chịu đựng ngày 28/11, Minh đã làm đơn tố cáo. Qua điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Từ Liêm đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Ngô Thanh Định về hành vi hiếp dâm.

Để giải thích cho hành động của mình. Định cho biết: “Em làm như thế để bắt Minh phải bỏ người yêu, chuyển sang yêu em... Em chỉ dọa vậy thôi, chứ không có ý định tung lên mạng”. Tuy nhiên, hành động sai trái của Định phải trả giá trước pháp luật.

Tìm hiểu về nguyễn nhân những vụ án bị bạn trai dọa tung clip sex, ảnh nóng, nhiều người cho rằng nguyên nhân một phần do nhiều bạn gái chín sớm, quá nhẹ dạ cả tin nên dễ bị bạn trai lợi dụng...

Theo các chuyên gia, để không bị kẻ xấu để dọa, mỗi người cần nâng cao ý thức đề phòng, có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. Trong sinh hoạt, đặc biệt là quan hệ nam nữ… cần tránh không nên để bị ghi hình.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 11 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 17 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top