Trai bản hỗn chiến tiệc cưới, 1 người chết, 8 người lĩnh án
GiadinhNet - Trong tiệc cưới, 2 nhóm trai bản đã xảy ra mâu thuẫn. Hậu quả một người chết còn lại tám người phải lĩnh án tù
TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự xét xử vụ án giết người. Bị truy tố ra trước pháp luật gồm Lô Văn Thái (SN 1993), Trường Văn Hùng (SN 1994), Lữ Văn Thanh (SN 19945), Trương Văn Hải (SN 1976), Trương Văn Hương (SN 1974) Trương Văn Long (SN 1995) đều trú tại xã Liên Hợp (Quỳ Hợp); Trường Văn Hòe (SN 1994, cùng trú tại địa chỉ trên) bị truy tố 2 tội danh giết người và cố ý gây thương tích; Trương Văn Trung (SN 1989, trú tại xã Châu Tiến, Quỳ Hợp) bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng.
Theo cáo trạng của Viện KSND, chiều ngày 3/1/2013, Trương Văn Trung đến xã Liên Hợp ăn cưới thì Lữ Văn Thanh tát vào mặt. Trung gọi điện cho Vi Văn Thể nhờ giúp đỡ. Trong khi chờ Thể đến, Trung và Lương Văn Thỏa đi tìm Lữ Văn Thanh để hỏi chuyện. Cả hai gặpp Lô Văn Thái, Trương Văn Hòe, Trường Văn Hùng, Lữ Văn Thanh cùng một số thanh niên xã Liên Hợp.
Lô Văn Thái tát Lương Văn Thỏa và lên tiếng thách thức Trung khi Trung hỏi vì sao lại đánh. Bị Thái thách thức, Trung tát trả một cái vào mặt Thái. Lúc này, Vi Văn Thể cùng một số thanh niên xã Châu Tiến cũng vừa kéo đến. Thấy đối thủ đến đông, nhóm của Lô Văn Thái chạy vào nhà Trương Văn Hòe. Trung và Thể đứng ngoái ném đá vào trong nhà. Trương Văn Hùng đứng trong nhà dùng cốc uống nước đáp trả.
Bị ném chảy máu ở mắt, Trương Văn Hòe phân phát dao cho đồng bọn chạy ra đánh nhóm thanh niên Châu Tiến. Dù bỏ chạy nhưng Trương Văn Trung bị Trương Văn Hòe chém bị thương. Vi Văn Thể bị Hùng, Thanh, Hải, Hương, Hòe cầm gậy gỗ, dao đánh, chém vào đầu ngã xuống đường. Trương Văn Long thấy Thể ngã xuống đường liền chạy đi lấy tuýp sắt đánh vào người Thể. Riêng Lô Văn Thái, sau khi không đuổi kịp đám thanh niên Châu Tiến đã quay lại, thấy Thể đang nằm bên đường liền dùng dao đâm 2 nhát vào người Thể. Chưa dừng lại ở đó, khi Thể cố găng bỏ chạy, nhóm của Thái tiếp tục đuổi theo đâm, đánh tiếp.
Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Vi Văn Thể tử vong sau đó vì bị choáng do mất máu nặng vì vết thương thấu gan. Kết quả giám định thương tật cho thấy Trương Văn Trung bị tổn thương 12% sức khỏe tạm thời.
Căn cứ vào hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Lô Văn Thái 18 năm tù, Trương Văn Hùng 12 năm tù; Trương Văn Hải, Lữ Văn Thanh mỗi bị cáo 8 năm tù; Trương Văn Hương, Trương Văn Long mỗi bị cáo 7 năm tù về tội giết người; bị cáo Trương Văn Hòe 16 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích; Trương Văn Trung bị tuyên phạt 9 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.
Ngoài ra, các bị cáo Thái, Hùng, Hải, Thanh, Hương, Long, Hòe phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại Vi Văn Thể 96 triệu đồng. Bị cáo Trương Văn Hòe phải bồi thường cho Trương Văn Trung hơn 14 triệu đồng.
Hồ Hà
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 5 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 5 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 5 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh
Pháp luật - 1 ngày trước4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.
Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.