Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP Hội An (Quảng Nam): Ngăn chặn tình trạng cướp giật tài sản của du khách

Thứ tư, 09:00 15/04/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH (Công an TP Hội An) cho biết, thời gian vừa qua, tình trạng cướp giật tài sản khách du lịch tại TP Hội An (Quảng Nam) diễn ra hết sức phức tạp, gây hoang mang cho du khách.

Du khách khi tới tham quan Hội An thường đi xe đạp để ngắm cảnh phố cổ, làng quê. Khi đi xe đạp, một số tài sản như máy ảnh, điện thoại, ví tiền… thường được họ để trước giỏ. Đây là “miếng mồi ngon” để các đối tượng cướp giật hành động.

Chiều 20/3, nữ du khách Nicole Elizabeth Trosper (23 tuổi, quốc tịch Mỹ) đang đi xe đạp ngắm cảnh trên đường Hai Bà Trưng hướng về phố cổ thì bị Lê Vĩnh Tuấn (SN 1997, trú tại huyện Điện Bàn, Quảng Nam) cùng nhóm bạn đi xe máy áp sát cướp giật túi xách để trước giỏ xe đạp, bên trong có 1 máy tính bảng, 72 USD, 1,5 triệu đồng và một số tư trang. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt được Tuấn cùng hai đồng bọn là Hà Trần Đức Thiện (17 tuổi) và Nguyễn Thanh Luân (17 tuổi), cùng trú tại huyện Điện Bàn. Chúng khai nhận, trước đó đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài trên địa bàn phố cổ.

“Đối tượng cướp giật tài sản du khách nước ngoài chủ yếu từ 16-25 tuổi. Chúng chỉ nhắm vào những du khách đi xe đạp và đi bộ trên những đoạn đường vắng. Đặc biệt, đa số các đối tượng đều ở nơi khác tới Hội An hoạt động. Nhiều vụ cướp giật các đối tượng manh động lao cả xe máy vào trinh sát bám đuổi để tẩu thoát”, Trung tá Nguyễn Văn Dũng cho biết.

Theo Thượng tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An, để ngăn chặn tình trạng này, Công an tỉnh Quảng Nam đã điều động lực lượng cảnh sát cơ động cùng cảnh sát hình sự về hỗ trợ thêm cho Hội An. Cùng với lực lượng tại chỗ, công tác tuần tra kiểm soát phát huy tác dụng hết sức tích cực, tình trạng cướp giật của khách du lịch đã giảm hẳn. “Hiện Công an TP Hội An đã vận dụng nhiều biện pháp như tuyên truyền giáo dục; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc… đến từng khu phố, ngõ, hẻm, thôn, xóm. Tăng cường công tác tuần tra đêm 24/24h vừa công khai, vừa bí mật; sử dụng hiệu quả camera giám sát an ninh trên nhiều tuyến đường; trang bị kiến thức phòng chống tội phạm cho các chủ khách sạn, homestay; hướng dẫn cho du khách cẩn trọng khi đi du ngoạn nên tránh đoạn đường vắng, khu vực có nguy cơ xảy ra cướp giật”, Thượng tá Đinh Xuân Nghĩ nói.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 14 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top