Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP HCM: “Cất vó” đường dây ma túy khủng do một nữ quái cầm đầu

Thứ hai, 15:04 16/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Phòng PC 47, Công an TP HCM cho hay, cơ quan này vừa triệt phá một đường dây ma túy lớn, cầm đầu là “bà trùm” Võ Thị Ngọc Hạnh.

Kết quả vụ bắt giữ đã thu được 2,2kg ma túy, 284g ma túy đá và gần 7kg chất bột màu trắng nghi là ma túy cùng 140 triệu đồng tiền mặt, 11 điện thoại di động, 6 xe gắn máy…

Các đối tượng bị bắt giữ là Võ Thị Ngọc Hạnh (42 tuổi), Trần Thị Thanh Tâm (40 tuổi, có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy), Trịnh Văn Kha (39 tuổi, 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy), Huỳnh Thị Hoa (59 tuổi, ngụ tại phường Tân Định, quận 1) và Lê Thị Xuân (41 tuổi, ngụ phường 12, quận 8, có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy).

Sau một thời gian dài theo dõi, đêm 14/12, lực lượng phá án đã đột nhập kiểm tra các địa điểm trong hẻm 25, 27, 51 đường Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 1. Khi bị bắt, các đối tượng này đang mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài mũi tấn công ở quận 1, lực lượng phá án còn tổ chức một mũi khác ở quận 7, quận 8 đồng loạt ập vào các điểm đã trinh sát từ trước và bắt giữ các đối tượng.

Thông tin ban đầu cho hay, người cầm đầu Võ Thị Ngọc Hạnh thuộc hạng có “số má”, được giới giang hồ tại TP Hồ Chí Minh nể phục. Thủ đoạn giao nhận ma túy của Hạnh được thực hiện bằng cách: Khi có người đặt hàng, ả sẽ để ma túy vào chậu cây cảnh trước nhà rồi đối tượng tự đến lấy mang đi tiêu thụ. Đây là một chuyên án ma túy lớn được lực lượng phá án dày công theo dõi nhiều tháng trời mới “cất vó” được. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Hà Châu

Thiệt mạng vì can đánh nhau

Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã bắt tạm giam Nguyễn Đình Định (SN 1988, trú tại xóm Mát, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ) về hành vi giết người. Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 9/12, Định và Đặng Hùng Thành (SN 1987, ở xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ); Phùng Xuân Sơn (SN 1995, trú tại xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ) ngồi uống rượu tại nhà một người bạn. Tại đây, Thành và Sơn xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Lúc này, các anh Cao Văn Cảnh (SN 1986) và Dương Văn Thuật (SN 1988) cùng trú tại thôn Thuần Lương (xã Hoàng Văn Thụ) đi qua thấy đánh nhau nên có vài lời can ngăn. Thấy có người can, Định khó chịu, lấy dao đâm anh Cảnh. Anh Thuật vào can, Định quay lại đâm liên tiếp vào ngực, tay trái và đùi phải của anh Thuật khiến nạn nhân tử vong. Đối tượng này sau đó đã ra đầu thú.         

Hà Thiều

Lộ diện hung thủ đặt mìn chung cư

Ngày 15/12, cơ quan chức năng TP Vũng Tàu đã xác định được danh tính các nghi can đặt mìn tự tạo tại chung cư 145 Phan Chu Trinh là Trần Ngọc Xuân (49 tuổi, trú tại phường 11) và Thái Đức Thuận (53 tuổi, trú tại phường 6). Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 8/12, tại chung cư này, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Đức và bà Lê Thị Liên (điều hành chung cư) đã phát hiện trước cửa phòng nghỉ của mình có một quả mìn tự tạo được làm bằng bình chữa cháy loại nhỏ (đường kính 16cm, dài 35cm) có gắn kíp nổ điện và một đồng hồ hẹn giờ gắn ăng ten nên đã báo công an. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.        

 H. Châu

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top