Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia: Tiêu hoang hơn 40 tỷ đồng?

Thứ sáu, 08:00 13/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau nhiều ngày tìm hiểu, xác minh thông tin, các tài liệu phóng viên có được cho thấy có dấu hiệu Tổng Công ty Truyền tải điện Việt Nam (NPT) tiêu hoang hơn 40 tỷ đồng tiền vay chỉ trong một gói thầu.

Gói thầu mà chúng tôi nói đến là gói thầu số 28 cung cấp thiết bị cho Dự án đường dây 500kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông mà NPT ủy quyền cho Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (AMT) thực hiện. Sau khi tiến hành các bước đấu thầu như quy định, chung kết có hai nhà thầu là Liên danh Isolux-Comin (sau đây gọi là Comin) và Alstom Grid (sau đây gọi là Alstom) là có “bài dự thi” đẹp nhất. Comin có giá đánh giá là 18,860 triệu USD (làm tròn), còn Alstom là 20,940 triệu USD (làm tròn). Nghĩa là xét gói thầu của Comin thấp hơn của Alstom tới 2,080 triệu USD, so tỷ giá thời điểm này là hơn 40 tỷ đồng. Trên cơ sở này, ngày 8/3/2013, AMT có văn bản đề xuất NPT phê duyệt đơn vị trúng thầu là Comin. Tuy nhiên, bẵng đi vài tháng, bất ngờ Alstom trở thành đơn vị trúng thầu.

Trước thông tin này, ngày 30/8, chúng tôi đã có cuộc làm việc với cả đại diện NPT và AMT. Tại đây, phía AMT cho biết, ban đầu đã chọn nhà thầu Comin nhưng phía đơn vị tài trợ vốn lại không chấp thuận. Lý do họ đưa ra ở một tiêu chuẩn kỹ thuật: Kháng điện ba pha do Comin không đáp ứng bài thầu. Cụ thể, khoảng cách phóng điện không khí pha-pha không tương ứng giá trị ≥7,4m.

Lật lại hồ sơ mời thầu thì thấy, yêu cầu đối với tiêu chuẩn này là kháng điện 500kV có thể là đơn pha hoặc 3 pha; khoảng cách phóng điện không khí pha-pha phải tương ứng lớn hơn hoặc bằng 7,4m, vừa phải đáp ứng tiêu chuẩn của Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế (IEC). Comin đã chào thầu kháng điện 3 pha có khoảng cách 6,4m.

Trong một diễn biến liên quan, đơn vị tư vấn thực hiện dự án này là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 - khi được AMT yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu, đã nêu rõ: “Khoảng trống (clearance in air) pha - pha ≥7.400mm (7,4m) được yêu cầu trong hồ sơ mời thầu để lắp đặt thiết bị. Việc áp dụng khoảng trống này cho thiết bị không phải là điều kiện bắt buộc, mà được quy định bởi thử nghiệm cách điện (IEC 71-2-Annex A) và khoảng trống áp dụng cho thiết bị theo yêu cầu đối với mức cách điện... được áp dụng theo tiêu chuẩn IEC 60076-3 - table 7 như sau: Pha - pha ≥ 4.200mm (4,2m)”.

Bản thân AMT đã chấp nhận tiêu chuẩn này và có tờ trình duyệt thầu cho Comin như đã nói ở trên. Như thế, việc thay đổi nhà thầu trúng thầu với lý do như trên rõ ràng đã có sự mâu thuẫn.

Nghi vấn về việc “tiêu hoang” này đã được chúng tôi chuyển tới AMT và NPT, đại diện của hai đơn vị này cho rằng đối với dự án như đường dây 500kV thì việc chọn giá bao nhiêu không phải là tiêu chuẩn số một, miễn là không vượt giá chào thầu. Quan trọng là chất lượng thiết bị và tiến độ của dự án phải được đảm bảo. NPT đã chọn Comin vì nhà thầu này đáp ứng được các tiêu chí trên. Tuy nhiên, vì phía đơn vị tài trợ vốn lại không chấp thuận, nên NPT “cực chẳng đã” mới phải thay đổi và lựa chọn Alstom.

Sự thật có phải như vậy? Xin thưa, các tài liệu mà chúng tôi có được thì không phải thế. Căn cứ vào Thỏa ước tín dụng giữa đơn vị tài trợ vốn và nhà nước ta (Thỏa ước số CVN 1155 01 G) thì NPT mới là tổ chức có quyền chọn đơn vị trúng thầu. Như thế, phía tài trợ vốn không có quyền can thiệp vào việc chọn nhà thầu đủ tiêu chuẩn.

Cũng xin được nhấn mạnh rằng, mua hàng giá tốt, cùng với chất lượng cao là tiêu chí mà NPT đặt ra, nhưng Comin đã chào thầu thiết bị của nhà sản xuất nổi tiếng thế giới, giá thấp hơn đến hơn 40 tỷ đồng mà vẫn bị loại có thật sự khách quan?

Lâm Phong

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 13 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 18 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top