Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tội ác không thể thứ tha đến từ mối tình bất chính của góa phụ

Thứ bảy, 16:33 29/08/2015 | Pháp luật

Chỉ vì thứ tình yêu mù quáng với người đàn ông đã có vợ mà Thúy đã ra tay sát hại vợ của nhân tình bằng thứ thuốc độc cực mạnh. Hành động đáng lên án này của Thúy đã bị chính người tình của thị lên án và mong tòa xử tội thật nặng.

Mối tình bất chính của góa phụ

Ngày 7/8 vừa qua, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Thị Thúy tội danh cố ý giết người. Bị dẫn giải ra khỏi buồng giam và đứng trước vành móng ngựa, Ngô Thị Thúy, 41 tuổi đã chỉ biết khóc và khóc. Nhìn khuôn mặt hốc hác, xanh xao sau những tháng ngày bị bắt giam vì tội giết người, ai cũng thấy thị thật đáng trách. Có mặt tại phiên tòa xét xử là người nhà của bị hại trong đó có người đàn ông mà Thúy đã lén lút quan hệ trong một thời gian dài.

Nguyên nhân dẫn đến bị kịch của cả nạn nhân và bị cáo chính là thứ tình cảm lén lút mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu được. Ngô Thị Thúy trước đây cũng có một gia đình hạnh phúc cùng chồng và hai con. Cuộc sống đang diễn ra bình yên và hạnh phúc mặc dù kinh tế cũng không khá giả nhưng những người trong gia đình Thúy đều cảm thấy hài lòng và vui vẻ. Tai họa ập xuống gia đình Thúy khi chồng Thúy bị tai nạn và qua đời.

Chồng chết để lại hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học khiến Thúy cảm thấy tuyệt vọng. Nỗi đau mất chồng rồi cũng phải qua nhanh để Thúy lấy lại cân bằng làm việc nuôi con nên người. Thúy làm thuê đủ việc miễn là có tiền và cho đến hiện tại thì con lớn của thị cũng đã tốt nghiệp đại học. Cuộc sống khó khăn nhưng thị cũng có thể vượt qua được, còn việc thiếu thốn tình cảm đã không thể vượt qua nên Thúy đã lao vào cuộc tình hờ với một người đàn ông tên Đàm Quang Chính.

Người đàn ông này là bạn của chồng Thúy và đã có gia đình. Thời gian sau khi chồng Thúy mất, Chính thường xuyên qua lại giúp đỡ mẹ con cô với tư cách là bạn cũ của chồng. Sự nhiệt tình của Chính cộng với sự thiếu thốn tình cảm của Thúy đã khiến họ nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Và rồi việc gì đến đã đến, hai con người ấy đã lao vào yêu nhau và sống với nhau quên hết cả đất trời.

Một người phụ nữ hai con mất chồng và một người đàn ông đã có vợ và ba con cứ quấn lấy nhau, thề non hẹn biển như tất cả những cặp đôi tình nhân bình thường khác. Vì tình yêu đã lấn át hết lý trí nên cả hai không ai nhận ra được những hậu quả của mối tình bất chính này.

Vợ con anh Chính ở xa, anh Chính lại là người buôn trâu nên chuyện sống nay đây mai đó là bình thường. Chính vì vậy mà cơ hội để Chính và Thúy gần nhau càng dễ dàng. Anh Chính đã dựng một cái lán ở ngoài đồng để trông trâu và nơi đây cũng là nơi hẹn hò của Thúy và Chính. Họ sống với nhau như một cặp vợ chồng và còn xưng hô vợ vợ chồng chồng với nhau khá thân mật.

Bị cáo Ngô Thị Thúy.

Câu chuyện tình vụng trộm bất chính của Thúy và Chính rồi cũng đến ngày bị bại lộ bởi trong một lần ra lán thăm chồng, chị Nguyễn Thị Toàn, vợ của Chính đã thấy dấu hiệu của phụ nữ lạ nên chị đã cố tình theo dõi. Cái gì đến rồi cũng đã đến, chị Toàn đã phát hiện ra người chồng phản bội và người phụ nữ cướp chồng chị.

Không nổi máu hoạn thư làm ầm ĩ mọi chuyện để mọi người có dịp chê cười, chị Toán đã dọn đến ở cùng chồng ngoài lán để ngăn cản sự gặp gỡ của chồng với tình nhân. Chính sự nhẹ nhàng của chị Toàn đã khiến Thúy nổi cơn ghen ngược. Những ngày không được gặp gỡ Chính và người mình yêu đang ăn nằm với người đàn bà khác đã khiến Thúy không còn đủ tỉnh táo để điều khiển cảm xúc của mình.

Bên cạnh đó Thúy tin tưởng vào những lời hứa hẹn của Chính rằng anh ta sẽ nhất định bỏ vợ để về chung sống với Thúy khiến cô ta càng muốn làm điều gì đó để nhanh chóng được sống cùng chồng hờ... Nghĩ là làm, Thúy đã mua một loại thuốc độc loại cực mạnh để đầu độc chị Toàn. Khi biết chị Toàn sẽ đến lán của Chính nên Thúy đã pha một cốc nước có chứa thuốc độc và chị Toàn đã không hay biết gì. Chị Toàn đã tắt thở ngay sau khi chưa kịp uống hết cốc nước.

Anh Chính đã báo vụ việc lên cơ quan Công an và ngay lập tức Thúy đã bị bắt giam vì là nghi can giết người. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Thúy đã khai nhận mọi tội lỗi của mình và trong thời gian tạm giam thị còn phát hiện mình đang mang thai  với Chính nhưng vì mắc bệnh sốt rét nên thị đã phải từ bỏ bào thai của mình.

Hối hận muộn màng

Tại phiên tòa xét xử, Thúy tỏ rõ sự ăn năn hối lỗi của mình. Thị không dám nhìn vào mặt người tình Đàm Quang Chính và đứa con gái của anh ta đang cầm di ảnh của mẹ. Những người tham gia phiên tòa đều lên án kẻ xấu xa và tàn độc như Thúy. Không ai có thể tin được rằng một người phụ nữ lại dám giết cả vợ của người tình để mong được hưởng hạnh phúc mà bất chấp luật pháp và đạo đức.

Tại tòa Thúy nói rằng vì muốn Chính là của riêng mình nên đã hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Thị còn giải thích rằng tại anh Chính đã hứa hẹn sẽ tìm mọi cách để bỏ vợ lấy thị nên thị đã mù quáng tin rằng điều đó là thật. Khi nghe những lời giải thích của Thúy, anh Chính đã lên tiếng thừa nhận việc quan hệ bất chính với Thúy nhưng đó chỉ là để giải quyết nhu cầu “ham của lạ” chứ không bao giờ có ý định bỏ vợ.

Anh Chính còn mong tòa xét xử Thúy thật nặng để làm bài học răn đe cho những người khác. Anh ta cho rằng đàn ông chuyện ngoại tình không phải là chuyện lạ nhưng chưa bao giờ anh ta có ý định bỏ vợ để lấy người tình. Khi tòa hỏi anh có xin được giảm nhẹ tội cho bị cáo không thì anh ta khẳng định rằng không bao giờ, nếu như biết bị cáo là một người tàn độc đến như vậy thì chắc chắn anh ta sẽ không có mối quan hệ bất chính này để vợ anh ta phải chết, các con anh ta bị mất mẹ.

Đại diện cơ quan công tố cho rằng anh Chính có lỗi một phần trong chuyện này. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho Thuý mong Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh khó khăn của thân chủ để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Ông nói: “Trong lúc cô đơn vì mất chồng lại gặp anh Chính và được anh ta giúp đỡ nên Thuý dễ có tình cảm, từ đó có hành động lạc lối”. Thuý rơm rớm nước mắt ân hận. Giờ nghị án, Thuý co ro, hai tay đan chéo, cúi gằm trước vành móng ngựa. Hai con chị ta không đến tòa bởi chúng không muốn phải tận mắt chứng kiến tội lỗi của mẹ.

Theo một cán bộ dẫn giải thì từ ngày Thuý bị tạm giam, hơn năm nay con lớn của chị ta mới gửi hai lần quà cho mẹ, họ hàng cũng không ai ngó ngàng đến vì không ai có thể tha thứ cho tội lỗi của người đàn bà này. Đồ dùng sinh hoạt của phụ nữ, Thuý nhờ nhiều vào sự bao bọc của các can phạm cùng buồng.

Phút tuyên án, toà cho rằng, tội ác của Thuý đáng lẽ phải nhận hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, khi gây án Thuý đang mang thai nên Hội đồng xét xử áp dụng chính sách nhân đạo của pháp luật để tuyên bị cáo tù chung thân. Nghe những lời tuyên của tòa, Thúy bật khóc nức nở và thị đã nói lời xin lỗi đến tất cả mọi người.

Những người trong gia đình bị hại thì đau đớn vì người thân đã chết, những người trong gia đình bị cáo thì đau đớn vì hành động dại dột của người thân. Chỉ vì một mối tình bất chính mà bị cáo đã ra tay giết một mạng người để rồi giờ đây thị phải trả giá trong trại. Nỗi đau sẽ gặm nhấm người phụ nữ ấy đến hết đời, còn con cái thị rồi sẽ ra sao khi mang trong mình cái án giết người của mẹ. Mọi sự hối hận đều đã quá muộn và liệu có còn hy vọng và cơ hội để Thúy làm lại cuộc đời?

Theo Nguyễn Xuân

Cảnh sát toàn cầu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top