Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tội ác động trời của "phù thuỷ" chuyên hạ độc

Thứ hai, 08:21 13/12/2010 | Pháp luật

Phù thuỷ Đào Thị Ngừng được xác định là tác giả của hàng chục vụ hạ độc thủ để cướp tài sản, trong đó có 2 nạn nhân tử vong.

Ra tay tàn độc

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An vừa có báo cáo Bộ Công an về kết luận điều tra vụ án nữ quái Đào Thị Ngừng (SN 1960, ngụ huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, tạm trú P.Phú Cường, TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) là tác giả hàng loạt vụ đầu độc người dã man để cướp tài sản. Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Đào Thị Ngừng can tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Kết luận điều tra xác định, Đào Thị Ngừng chính là hung thủ đã ra tay tàn độc khi đã hạ độc hàng chục người để cướp tiền vàng. Vụ án liên quan đến nhiều tỉnh thành tại phía Nam, trong đó có 2 nạn nhân của Ngừng đã tử vong.
 
Chân dung “phù thuỷ” Đào Thị Ngừng
 
Theo đó trong giai đoạn 2008 – 2009, tại nhiều tỉnh thành như: TP.HCM, Bình Dương, Long An, Bến Tre, An Giang, Tiền Giang, Đắc Lắc… liên tiếp xảy ra những vụ án “động trời” gây xôn xao dư luận, đa số các vụ này đều xảy ra trong môi trường chùa chiền. Cụ thể nhiều vụ nạn nhân đã bị đầu độc dã man, để cướp tài sản.
 
Qua điều tra, cơ quan CSĐT công an các tỉnh thành xác định, trước khi xảy ra vụ án, các nạn nhân đều có tiếp xúc qua với một người phụ nữ trạc 50 tuổi. Sau khi uống nước do người phụ nữ nói trên mời, tất cả các nạn nhân đều mê man bất tỉnh, có người đã nguy kịch và tử vong; đồng thời nhiều vòng vàng, tiền bạc của họ đã… biến mất.

Quá trình điều tra, đối chiếu dấu vân tay, khoanh vùng đối tượng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phía Nam xác định có khả năng tất cả các vụ cùng một thủ đoạn như nói trên là do 1 người gây ra và 1 trong những nghi can nổi lên là “phù thuỷ” Đào Thị Ngừng.

Qua theo dõi, đêm 18/10/2009 các trinh sát của cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp cùng công an tỉnh Bình Dương và Long An đã bắt giữ khẩn cấp Đào Thị Ngừng tại một ngôi nhà trên đường Chùa Khánh Hội, KP.2, P..Phú Cường, TX. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Sau một thời gian ngắn sa lưới, phù thuỷ Đào Thị Ngừng bắt đầu khai báo lần lượt hàng chục vụ đầu độc cướp tài sản kinh hoàng. Lời khai của Ngừng xác định, “phù thuỷ” này chuyên tiếp cận các nạn nhân với các chiêu như: xưng các tên giả như: Nguyễn Thị Hồng, Điệp… để vào các chùa chiền viện lý do lỡ đường; than vãn bi kịch gia đình để xin tá túc, ngủ nhờ qua đêm…

Trong quá trình kết thân với các nạn nhân, lợi dụng lúc họ mất cảnh giác, Ngừng mời nạn nhân uống nước đã bỏ thuốc mê, thuốc độc… Và sau khi các nạn nhân mê man, Ngừng sẽ cướp đi tài sản, tiền vàng.

Sinh ra để gây tội ác!

Hồ sơ lý lịch bản thân của Đào Thị Ngừng tại cơ quan công an nhiều tỉnh, thành cho biết, dường như “phù thuỷ” này sinh ra để ở tù, để gây tội ác.

Cụ thể, 18 tuổi đời, Ngừng bị đưa đi cải tạo tập trung ngót 10 năm về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ra trại chưa đầy 1 năm sau, Ngừng tiếp tục "xộ khám" và lãnh án 4 năm tù giam về tội “cướp tài sản” của một sư cô tại Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Thụ án vỏn vẹn 4 tháng, lợi dụng sự mất cảnh giác của các giám thị trại giam Bố Lá (tỉnh Bình Dương), một ngày cuối tháng 10/1991, “phù thuỷ” Ngừng đã vượt ngục và trốn về Q.Thủ Đức, TP.HCM. Tại đây, Ngừng cùng đồng bọn bắt đầu bước vào con đường cướp tài sản chuyên nghiệp khi liên tục thực hiện 4 vụ đầu độc người, cướp tài sản.

Cuối tháng 9/1993, Đào Thị Ngừng 1 lần nữa sa lưới và bị TAND tỉnh Sông Bé cũ (nay là tỉnh Bình Dương) tuyên phạt gần 19 năm tù gồm: 15 năm tụ về tội “cướp tài sản”, 1 năm tù về tội “trốn khỏi nơi giam giữ” và gần 3 năm tù giam mà Ngừng chưa thi hành trong bản án trước.

Giai đoạn cuối tháng 9/2008, Đào Thị Ngừng được ra tù, khi hưởng chế độ đặc xá của nhà nước. Nhưng cũng kể từ đây, tội ác của Ngừng ngày càng kinh hoàng hơn, thủ đoạn tàn độc hơn.

Ra tù chưa đầy 2 tháng, Ngừng đến TX Tây Ninh đầu độc 3 người để cướp 4 chỉ vàng và 700 ngàn đồng. Và sau đó là lần lượt hàng chục vụ đầu độc người cướp tài sản tại các tỉnh thành như nói trên.

Điển hình trong các vụ án do “phù thuỷ” Ngừng là tác giả có vụ đầu độc tại chùa Pháp Tam thuộc P.Phú Khương, TX. Bến Tre vào ngày 11/2/2009. Lúc này, Ngừng thuê xe ôm chở đến chùa Pháp Tam để gặp sư cô Phạm Lệ Thuỷ (trụ trì chùa) và bà Phạm Thị Hồng (người làm công quả) để tá túc vì bị say xe không thể tiếp tục hành trình theo đoàn công tác đi làm từ thiện tại huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

Lợi dụng đêm xuống, Ngừng mời 2 phụ nữ trên uống nước dừa tẩm thuốc độc để lấy số tài sản gồm: 3,2 triệu đồng, 1 ĐTDĐ, 1 đôi bông tai vàng trọng lượng 5,95 phân… Và kết cục đau lòng là sư cô Phạm Lệ Thuỷ đã tử vong khi Ngừng hạ độc quá liều.

Trong một diễn biến khác có liên quan, ngày 26/3/2009, Ngừng tiếp cận và đã hạ độc 2 người phụ nữ là Võ Thị Xiêu và Lê Thị Ba (cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Gaing) chỉ để cướp 800 ngàn đồng. Mà hậu quả là bà Xiêu cũng đã tử vong.

Giám định của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, thuốc độc mà “phù thuỷ” Đào Thị Ngừng sử dụng hạ độc nhiều người gồm hỗn hợp: thuốc trừ sâu Furadan, thuốc mê và nhiều loại tân dược (thuộc danh mục hạn chế sử dụng).

Rồi đây cái ác sẽ phải trả giá đắt, nhưng những nạn nhân mà Ngừng hạ độc thủ có đã người tử vong thương tâm. Đa số những nạn nhân còn lại, bị thương tật vĩnh viễn trên 21%, mất khả năng lao động.
 
Theo VietnamNet
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 12 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 13 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 15 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Top