Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tòa tuyên điều tra lại vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết

Thứ hai, 19:01 08/01/2018 | Pháp luật

Do có nhiều người liên quan vắng mặt và cho rằng vụ án có thêm đồng phạm, TAND TP Hà Nội đã tuyên trả hồ sơ, điều tra lại vụ cháy quán karaoke làm 13 người tử vong.

Sáng 8/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng ở số 68 Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy), xảy ra hồi cuối năm 2016.

3 người bị truy tố tội Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, gồm Nguyễn Diệu Linh (32 tuổi, chủ cơ sở kinh doanh nơi xảy cháy), Hoàng Văn Tuấn (25 tuổi, thợ hàn) và Lê Thị Thì (56 tuổi).


3 bị cáo Tuấn, Linh và Thì tại tòa. Ảnh: CTV.

3 bị cáo Tuấn, Linh và Thì tại tòa. Ảnh: CTV.

Theo nhóm luật sư thuộc Văn phòng luật sư Trương Anh Tú (bảo vệ hợp pháp cho nạn nhân vụ án), phiên tòa sơ thẩm có nhiều người thân của các bị hại đến dự. Họ quấn khăn tang để vào tòa.

Sau khi khai mạc được vài phút, xét đề nghị của đại diện VKSND cùng cấp, chủ tọa Phan Thanh Huyền đã tuyên hoãn phiên xử, trả hồ sơ điều tra lại vụ án.

Theo nhóm luật sư, HĐXX xét thấy một số người tham gia tố tụng dù đã được tòa triệu tập nhưng vẫn không có mặt. Luật sư bảo vệ cho 2 bị cáo Linh và Tuấn cũng vắng mặt. Hai bị cáo này có đơn xin hoãn phiên tòa.

Ngoài ra, theo nữ thẩm phán, hồ sơ vụ án thể hiện người tên Nguyễn Hữu Long là một trong những chủ sở hữu quán karaoke nơi xảy ra cháy. Long cũng là người thuê Phạm Văn Thiên thi công phần cách âm của cơ sở kinh doanh này. Do đó, cơ quan chức năng cần điều tra bổ sung để làm rõ vai trò của những người này đến vụ án.


Nhiều người nhà nạn nhân vấn khăn tang đến tòa. Ảnh: CTV.

Nhiều người nhà nạn nhân vấn khăn tang đến tòa. Ảnh: CTV.

Cáo trạng vụ án nêu, đầu tháng 11/2016, Linh thuê Lê Thị Thì tới hàn các khung sắt ở trần để ốp gỗ tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông với giá 500.000 đồng. Thì gọi Hoàng Văn Tuấn và một nhân viên khác mang theo máy hàn điện, máy cắt… tới quán thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Thì và Tuấn được nhờ thổi lửa cắt bản lề cánh cửa ra vào phòng hát tại tầng 2 (tầng đang thi công). Khi thi công Tuấn không sử dụng các dụng cụ che chắn, bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy khiến lửa vảy hàn bắn vào phần ốp cách âm, gây cháy.

Vụ cháy làm 13 nạn nhân tử vong (1 nhân viên và 12 khách). Lửa thiêu rụi toàn bộ quán karaoke số 68 và mặt tiền 3 căn nhà gần đó.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top