Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tòa trả hồ sơ vụ án hoa hậu Phương Nga

Thứ tư, 20:52 21/09/2016 | Pháp luật

Do có nhiều tình tiết chưa rõ, hồ sơ vụ án được Tòa án trả về Viện kiểm sát để tiếp tục điều tra bổ sung.

Phiên xử chiều 21/9 kéo dài hơn một giờ đồng hồ, hội đồng xét xử đã đặt nhiều câu hỏi để người đưa đơn tố và các bị cáo trình bày. Chốt phiên thẩm vấn, hội đồng xét xử tuyên bố trả hồ sơ vụ án về Viện kiểm sát để điều tra bổ sung. Hoa hậu rời tòa trong nụ cười tươi.

Phương Nga rời phòng xét xử với nụ cười tươi. Ảnh: Mr. True
Phương Nga rời phòng xét xử với nụ cười tươi. Ảnh: Mr. True

Trong phiên thẩm vấn, ông Mỹ (bị hại trong vụ án) nói ông chuyển số tiền 16,5 tỷ đồng cho bị cáo Trương Hồ Phương Nga là để mua nhà. Trong đó có hai hợp đồng mua nhà, ông Mỹ chỉ xem nhà trên bản đồ chứ không tìm hiểu chi tiết về căn nhà. "Do mối quan hệ thân thiết nên không nghĩ cô Nga lừa tôi trong các hợp đồng này", ông Mỹ nói.

Tháng 10/2013, thoả thuận thứ ba được hai bên ký kết để mua căn nhà ở quận 1. Ông Mỹ cũng không xác minh căn nhà với chính quyền địa phương mà chỉ hỏi thăm những người hàng xóm. Ở hợp đồng này, ông Mỹ được xem sổ hồng, giấy hợp đồng của Phương Nga với chủ nhà sắp mua. Sau đó căn nhà không được mua vì vướng một số vấn đề.

Giải trình trước hội đồng xét xử về các hợp đồng mua nhà, bị cáo Phương Nga cho biết chuyện mua bán nhà là không có thật mà chỉ làm theo kế hoạch của một người khác tên Mai Phương. Ngoài ra toàn bộ giấy tờ khác, trong đó có cả giấy nhận tiền, trả tiền mà Nga ký đều được người tên Mai Phương lên kế hoạch.

"Tất cả các giấy tờ mua bán nhà, giấy giao nạp tiền đều được Mai Phương hướng dẫn thực hiện mới đây chứ không đúng với thời điểm ghi trên giấy tờ. Việc bị cáo ký tất cả mọi giấy tờ là do tin tưởng vào chị Phương vì chị này hứa sẽ giải quyết mọi việc êm xuôi vụ bị cáo bị tố lừa đảo. Một số giấy tờ chị Phương bày tôi làm và ký, tôi tưởng chúng được chị Phương chuyển cơ quan điều tra, nhưng sau đó tôi lại phát hiện nó được đưa về cho anh Mỹ", Phương Nga nói.

Tại phiên thẩm vấn. Ảnh: Mr. True
Tại phiên thẩm vấn. Ảnh: Mr. True

Người đẹp nói thêm, lần đầu gặp Mai Phương là do một người quen tên Tâm hẹn đến một quán cà phê hồi đầu năm 2014. Phương Nga kể hết cho Mai Phương chuyện mình bị Mỹ tố lừa đảo. Từ đó hai người qua lại và Nga nhờ Phương tư vấn để đối phó lại ông Mỹ. Gần giai đoạn bị bắt thì ngày nào Nga và Phương cũng gặp nhau.

Nói về hợp đồng tình cảm trị giá 16,5 tỷ đồng, bị cáo Nga cho biết chính xác không phải là hợp đồng mà đó là thoả thuận. Nội dung được soạn rõ ràng "Tôi là... tôi có nhận số tiền 16,5 tỷ đồng của anh... tôi cam kết sẽ quan hệ tình cảm với anh trong 7 năm kể từ ngày lập cam kết. Nếu tôi phản bội và quen người khác thì tôi sẽ hoàn lại số tiền trên". Cam kết thực hiện năm 2012 không ghi cách thức giao tiền. Hoa hậu cho biết, số tiền được ông Mỹ chuyển trong thời gian dài, có lúc chuyển vào tài khoản, có lần đưa tiền mặt, lần cuối là chuyển khoản.

Viện kiểm sát thắc mắc nếu có cam kết tài chính thì tại sao lại có những thời điểm ông Mỹ giao tiền rất nhiều. Cụ thể trong tháng 11/2012, Nga được nhận khoảng 10 tỷ đồng từ ông Mỹ. Phương Nga đáp "sở dĩ tiền được chuyển nhiều trong giai đoạn này là vì thời điểm đó ông Mỹ khẳng định mình muốn gắn bó lâu dài với tôi. Trong suốt thời gian giao tiền, nhiều lần anh ấy định thay đổi ý định", bị cáo nói.

Trong suốt quá trình chất vấn, bị cáo Nga luôn phủ nhận mình lừa đảo. Cô cho rằng chuyện ông Mỹ đưa tiền cho mình hoàn toàn dựa trên quan hệ tình cảm và thỏa thuận tình cảm mà hai người đã lập nên.

Về phía Nguyễn Đức Thùy Dung - người được cho là đồng phạm của Phương Nga, cô này xác nhận có nhìn thấy hợp đồng tình cảm giữa Nga và ông Mỹ. Dung một lần nữa khẳng định chỉ lập tài khoản nhận tiền từ Mỹ, sau đó rút đưa tất cả cho Nga. Sự việc này cũng được Phương Nga công nhận tại tòa.

Theo Ngoisao.net

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 21 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top