Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình tiết mới vụ cô gái bán quần áo bị giết ở phố Tôn Đức Thắng

Chủ nhật, 07:40 02/11/2008 | Pháp luật

Theo lời khai của hung thủ, y đã xin 300 ngàn để mua sữa cho con nhưng bị từ chối nên đã giết nữ sinh viên bán hàng để cướp tài sản. Sau khi được đưa vào viện, nữ hộ lý của bệnh viện Xanh pôn đã lấy trộm chiếc điện thoại của nạn nhân.

> Nỗi đau của người thân cô gái bị giết ở phố Tôn Đức Thắng

Đối tượng Tùng đến cơ qua công an đầu thú.

Ngày 28/10/2008, hung thủ sát hại chị Lê Thị Thu Trang, SN 1988, ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp I, nhân viên bán quần áo tại cửa hàng thời trang COOL, ở 219D phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, là Nguyễn Văn Tùng (SN 1991), có hộ khẩu tthường trú tại số 2B phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm, hiện không nơi ở cố định đã tới CAQ Hoàn Kiếm đầu thú.

Ngay sau khi cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm giao đối tượng cùng tang vật cho Đội Điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội. Không như lời khai ban đầu của hung thủ tại CAQ Hoàn Kiếm, cơ quan điều tra đã xác định động cơ tên Tùng sát hại chị Trang nhằm cướp tài sản là có mục đích.

Theo lời khai của tên tội phạm, mẹ của kẻ sát nhân đã mất cách đây 3 năm, bố đi lấy vợ khác. Do thiếu thốn tình cảm, mới 16 tuổi Tùng đã lấy vợ (vợ Tùng SN 1987), nhưng không có đăng ký kết hôn vì pháp luật không cho phép người chưa thành niên lập gia đình. Tùng và vợ có với nhau 2 mặt con, đứa lớn sinh tháng 7-2007, đứa bé mới sinh tháng 9-2008. Lúc đầu, vợ chồng Tùng ở tại nhà của mẹ vợ.

Nhưng do hay cãi nhau, mẹ vợ đã không cho vợ chồng Tùng ở cùng. Hiện tại, Tùng và vợ con đang sống ở nhờ nhà người bác họ tại phố Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng Tùng không chịu kiếm việc làm tử tế để có tiền nuôi vợ con, thường lang thang vạ vật, trộm cắp vặt. Ngày 26-10, sau khi đi mua 1 con dao chọc tiết lợn ở phố Nguyễn Khuyến nhằm mục đích cướp tài sản, Tùng đã đi bộ lang thang ra đường Tôn Đức Thắng.

Lúc đó trời mưa to, Tùng đứng quan sát thấy cửa hàng thời trang COOL có một nữ nhân viên bán hàng trong quầy. Sau khi thấy người bán hàng mua xôi của một người bán rong để ăn lót dạ, Tùng rảo bước đến cửa hàng và “hỏi xin” nữ nhân viên 300.000 đồng. “Cháu xin tiền của chị ấy để mua sữa cho con” - Tùng đã khai như vậy với các điều tra viên... Thấy chị Trang nói không có tiền, Tùng liền rút dao nhọn đâm nhiều nhát lên người bị hại.

Sau khi gây án, kẻ sát nhân vẫn bình tĩnh vào nhà vệ sinh lau rửa các vết máu dính trên tay và ra ngoài cướp chiếc xe máy của người bị hại tẩu thoát. Trên đường chạy trốn, Tùng vào ngõ Văn Chương để lấy mũ bảo hiểm đội. Sau đó, Tùng chạy xuyên qua làng Linh Quang ra khu vực Trần Quý Cáp, rồi về cầu Long Biên tháo biển kiểm soát xe máy và mũ bảo hiểm vứt xuống sông Hồng hòng phi tang.

Tiếp theo, Tùng mang chiếc xe máy cướp được về phố Hàng Chiếu, gửi vào một bãi trông giữ xe công cộng, rồi về gầm cầu Long Biên ngủ vạ vật ở đó. Sáng hôm sau, Tùng lên xe khách đi TP Hải Phòng trốn. Đến ngày 28-10, biết lực lượng công an đang truy tìm hung thủ sát hại nữ nhân viên bán hàng tại cửa hàng thời trang COOL và được gia đình động viên, Tùng đã đến CAQ Hoàn Kiếm đầu thú.

Qua trao đổi với Trung tá Phạm Văn Hiển - Phó trưởng CAP Hàng Buồm, phóng viên ANTĐ được biết trước khi đưa Nguyễn Văn Tùng đến CAQ Hoàn Kiếm đầu thú, ông Hòa (bố đẻ của Tùng) có tìm gặp anh, cho biết đang có nỗi buồn rất khổ tâm.

Trung tá Hiển gặng hỏi và được ông Hòa cho biết, con trai ông có thể chính là thủ phạm gây ra vụ trọng án nêu trên. Trung tá Hiển đã động viên ông Hòa nên khuyên con ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Ông Hòa đã tin tưởng và quyết định đi tìm con trai để đưa đên CAQ Hoàn Kiếm đầu thú...

Theo các chiến sỹ Đội Điều tra trọng án, trong quá trình điều tra vụ án, lực lượng công an đã làm rõ khi chị Trang được đưa tới bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, chiếc điện thoại di động Samsung trong người nạn nhân đã bị một nữ hộ lý của bệnh viện lấy mất. Hành vi này đã gây khó khăn cho công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Hiện cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Tùng và các đối tượng liên quan đến vụ án, để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
TheoAn Ninh Thủ Đô
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top