Tình tiết bất ngờ vụ mẹ kế giết con chồng bằng thuốc diệt cỏ
GiadinhNet – Một cán bộ điều tra cho biết, người mẹ kế đã cho cháu bé 6 tuổi uống thuốc diệt cỏ pha lẫn phân đạm nên dù được phát hiện sớm nhưng vẫn không thể cứu được.
Liên quan đến vụ án mẹ kế đầu độc con riêng của chồng gây rúng động dư luận tỉnh Sơn La, chiều tối 11/4, ông Phạm Mạnh Cường – Trưởng Công an huyện Quỳnh Nhai cho biết, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Lò Thị Pưng (31 tuổi, ngụ xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La).
Đơn vị này cũng vừa bàn giao đối tượng Pưng cho Công an tỉnh Sơn La điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc theo thẩm quyền.
Chia sẻ với PV, một cán bộ điều tra tiết lộ thông tin hết sức bất ngờ. Theo đó, Pưng cho cháu Lò Văn T. (6 tuổi, con riêng của chồng) uống thuốc diệt cỏ pha cả phân đạm. Do vậy, dù được người dân phát hiện sớm và đưa đi trạm xá nhưng vẫn không cứu được cháu bé.
Đối tượng Lò Thị Pưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
“Lời khai của Pưng là không muốn đầu độc làm cháu bé tử vong, nhưng đó chỉ là lời khai ban đầu. Còn nguyên nhân sâu xa hơn như thế nào thì hiện tại cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ”, vị cán bộ cho biết thêm.
Nói về gia đình nạn nhân, ông Lò Văn Đỉa - Chủ tịch UBND xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai cho biết: Sau khi chia tay vợ cũ, anh Lò Văn L (34 tuổi, bố cháu T.) đã lập gia đình với Pưng. Hai người có một con chung là bé gái khoảng 1 tuổi. Pưng không có nghề nghiệp ổn định mà ở nhà làm ruộng.
Quá trình chung sống, do không hòa hợp, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã khiến anh L thường xuyên bỏ nhà đi. Bực tức với chồng, Lò Thị Pưng âm mưu hại đứa con riêng của chồng, mặc dù cháu T. không sống cùng nhà với Pưng và đang ở với ông bà nội cách đó không xa.
Vào khoảng 14h ngày 7/4, thấy cháu T. đang chơi cùng với mấy đứa trẻ trong bản, Pưng đã rủ lên nhà mình chơi. Tại đây, Pưng đã đầu độc cháu bé dẫn đến tử vong.
Nhật Tân
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 4 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 4 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 4 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh
Pháp luật - 1 ngày trước4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.
Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.