Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tìm chủ nhân bàn tay lạ “lướt” trên người thiếu nữ

Thứ tư, 13:53 12/05/2010 | Pháp luật

Lơ mơ trong giấc ngủ, chị Đ.T.M. (1989, trú TP Đà Nẵng) chợt cảm giác có cái gì đó đang “lướt” trên cơ thể mình một cách bất thường. Dẫu còn ngái ngủ nhưng chị M. vẫn kịp định thần khi phát hiện nó đang cố tình “lướt” vào chỗ không được phép.

Choàng bật dậy theo phản xạ tự vệ tự nhiên của con gái, chị M. phát hiện dáng một thanh niên vụt chạy trốn. Hoảng hốt, M. co rúm người khi biết cái vừa “lướt” trên người mình là... bàn tay táy máy của gã thanh niên kia. Chị M. cố kêu lên nhưng chỉ ấm ớ vài tiếng rồi ngồi thở dốc. Vẻ mặt thất thần cộng với lời kể tiếng được tiếng mất của chị M. khiến người thân trong gia đình đồn rằng chị bị làm nhục khi đang ngủ nên lập tức gọi điện đến số máy của CS113 báo tin: “Có vụ hiếp dâm xảy ra tại nhà..., địa chỉ...”. Lúc đó khoảng 17 giờ 20 ngày 6/5.

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm CS113 CATP Đà Nẵng thông báo ngay đến CA địa phương nơi xảy ra vụ việc để xác minh, giải quyết. Bước đầu vụ việc được ghi nhận, trong lúc nằm ngủ, chị M. bị một thanh niên lẻn vào giở trò sàm sỡ rồi bỏ trốn khi chị M. choàng tỉnh, đồng thời xác định không có chuyện chị M. bị cưỡng hiếp như tin đã báo.

Tiếp tục tìm hiểu mới hay sự cố “bàn tay lạ” trong giấc ngủ chiều của chị M. lại do “ông trời” và cả “ông điện”. Theo lời kể của chị M., do hôm đó thời tiết quá oi bức, trong khi khu vực nhà chị lại bị cúp điện nên lỡ mất giấc ngủ trưa. Đến chiều cùng ngày (khoảng 17 giờ) mới có điện trở lại nên chị M. tranh thủ chợp mắt một tí, chẳng dè lại quá giấc nồng cho đến khi phát hiện “bàn tay lạ”.

Những tưởng hành tung “bàn tay lạ” kia sẽ vẫn là bí mật với chị M. thì thật bất ngờ khi một người hàng xóm cho hay vào thời điểm xảy ra sự việc có thấy Đ.V.Q (trú cùng xóm) chạy từ nhà chị M. ra. Tuy nhiên, do Q. và chị M. có quan hệ bà con nên người hàng xóm cứ nghĩ việc Q. vào nhà chị M. là chuyện bình thường, nhưng khi biết chuyện “động trời” kia mới sinh nghi. Từ thông tin này, khi bị “nắm đầu”, Q. buộc phải khai thật chính mình là thủ phạm của “bàn tay lạ” đã “lướt” trên người chị M. Lý giải về hành vi của mình, Q. cho biết do thấy chị M. đang ngủ say trong bộ đồ cũng khá mát và thoáng nên cậu ta nghĩ ra trò... đùa ẩu và tai tiếng này.

Dĩ nhiên, sau đó Q. phải xin lỗi chị M. Có lẽ sau sự cố này hẳn chị M. chẳng còn dám ăn mặc đồ mát mẻ dù trời có nóng bức hay cúp điện. Còn Q., chắc cũng không bao giờ dám đùa ẩu theo cái kiểu như người ta vẫn nói “tay ải tay ai” nữa...
 
Theo Công an Đà Nẵng
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 8 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top