Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp vụ “Mâu thuẫn, sát hại vợ con”: Chưa xác định được nguyên nhân

Thứ hai, 13:08 06/07/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Ngày 2/7, hàng xóm thấy người chồng lao ra ngoài cổng, đập tan chiếc điện thoại rồi lái xe đi đón 2 đứa con đang gửi ở nhà bà ngoại. Không ai ngờ rằng, sau đó ít phút, vụ thảm sát điên cuồng, đẫm máu đã xảy ra. Báo GĐ&XH số 79, ra ngày 3/7 đã đưa tin.

Đâm con, chém vợ
 
Ông Hoàng Công Thức, Trưởng Công an xã Yên Bài, Ba Vì cho biết: “Khoảng 8h10 phút ngày 2/7, chúng tôi nhận được tin báo anh Nguyễn Đức Thuận (SN 1973) ở thôn Phú Yên, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội dùng dao chọc tiết lợn, chém nhiều nhát vào vợ là chị Phùng Thị Hoàng Yến (SN 1977).
 
Trước đó, Thuận đã dùng dao đâm 2 con đẻ của mình gục tại chỗ, rồi tự tử. Con trai đầu của Thuận là cháu Nguyễn Thái Bảo (SN 2001) đã chết trên đường đến Bệnh viện 105 (Sơn Tây). Hiện Thuận, chị Yến và con gái đang được cấp cứu. Chúng tôi đã bảo vệ hiện trường đợi Công an huyện Ba Vì xuống làm nhiệm vụ”. Theo ông Thức, khu tập thể xảy ra án mạng nằm trên địa bàn xã Yên Bài, nhưng lại không thuộc quyền quản lý của xã. Chỉ khi có sự việc xảy ra, xã mới đến giải quyết.
 

Căn nhà, nơi xảy ra vụ án tang thương.

 
Chiều ngày 3/7, Thượng tá Lê Hà Biểu, Công an huyện Ba Vì cho biết: “Chúng tôi vừa bàn giao toàn bộ hiện trường và hồ sơ ban đầu cho đội Trọng án 2 - Công an TP Hà Nội. Tuy nhiên, chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến án mạng. Bản thân Thuận cũng đang rất khó giữ được tính mạng”.
 
Theo mẹ đẻ của chị Yến: Hôm đó, vừa sáng sớm, bà đã nhận được điện thoại của chị Yến yêu cầu không cho anh Thuận đón các cháu. Thế nhưng, khi bà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy con rể xuất hiện đưa các con lên xe ôtô lái đi. Bà hoảng quá bèn đi theo bằng xe máy, nhưng khi đến nơi thì vụ án mạng đã xảy ra. Ông Biểu cho biết thêm, anh Thuận đang giữ chức vụ Đội trưởng đội 3, của Trung tâm cai nghiện số 2; chị Yến là cán bộ y tế của trung tâm này. 
 
Dấu hỏi sau vụ án
 
Sáng 4/7, chúng tôi trở lại Khoa Ngoại - Chấn Thương, Bệnh viện đa khoa Sơn Tây. Bác  sĩ Hoàng Bình Minh, người trực chính cho biết: Chị Yến bị đứt 3 gân cơ tay trái, đã được khâu nối, tình trạng sức khoẻ ổn định. Nhưng ngay cả khi lành vết thương, cũng dễ bị dị tật ở tay trái.
 

Hai mẹ con chị Yến vẫn nằm điều trị trong viện.

 
Khi tỉnh dậy, chị Yến cho biết mục đích của chồng chị ta là giết chết 2 đứa con, chứ không phải nhằm vào vợ. Nguyên nhân xảy ra chuyện này là do vợ chồng chị tranh cãi về chuyện nuôi con, anh chồng doạ: “Nếu không cho tao nuôi con, tao sẽ giết chúng nó”. Khi chém cháu Bảo gục tại chỗ, Thuận quay sang chém cháu Linh (3 tuổi), chị Yến vì che cho con nên mới bị chém đứt gân tay. Cháu Linh bị 1 vết xuyên thủng bụng, 1 vết sượt qua sườn, nhưng rất may là vết đâm không trúng vào phủ tạng của cháu. Hiện sức khoẻ của 2 mẹ con chị Yến đang dần hồi phục.
 
Chị Yến vẫn chưa biết cháu Bảo đã mất. Còn cháu Linh, đêm 3/7 cứ khóc suốt vì đau đớn. Mãi đến sáng, hai mẹ con mới chợp mắt được một chút, ai hỏi gì cũng chẳng nói được. Vợ chồng chị Yến gửi con ở bên ngoại, các cháu đều học ở xã  bên, không sống cùng bố mẹ nhiều. Gia đình chị Yến có xe riêng,  kinh tế cũng khá giả, mọi người đều ngỡ họ sống hạnh phúc, nên vụ án đã khiến họ bất ngờ. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Thu Hoài
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top