Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp vụ "hiếp dâm trẻ em" ở Hưng Yên: "Nếu tôi là Chủ tịch tỉnh Hưng Yên..."

Thứ hai, 08:23 03/03/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Dưới đây là ý kiến tâm huyết của một độc giả tận trong Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gửi đến GĐ&XH, vì bức xúc trước vụ án "hiếp dâm trẻ em" ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Tôi là một người dân bình thường ở tận Phan Thiết, nhưng tôi thật sự rất buồn sau khi đọc xong hai bài viết về vụ án “hiếp dâm trẻ em ở Văn Lâm, Hưng Yên” được đăng trên GiadinhNet.

Tôi buồn vì một vụ việc rõ ràng như thế, nghiêm trọng đến như thế, được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo rõ như thế, vậy mà  ông Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lâm lại thi hành thiếu nghiêm túc. Điều đó đã góp phần gây hậu quả xấu trong dư luận và làm tổn thương tới tinh thần và sức khoẻ của cháu  Nguyễn Thị N.

Tôi đem hai bài báo này cho một cán bộ về hưu xem và được nghe ý kiến: “Cách làm của ông Viện trưởng VKSND huyện Văn Lâm là một hiện tượng của “trên bảo dưới không nghe”. Cấp dưới không nghiêm thì trên phải nghiêm chứ, nếu tôi là Chủ tịch tỉnh này thì tôi sẽ chỉ đạo làm đúng pháp luật”.

> Kẻ "hiếp dâm trẻ em" được tha khiến cháu N bị nặng hơn
> Cần xem xét trách nhiệm của VKSND huyện Văn Lâm
> Viện trưởng VKSND huyện Văn Lâm: "Cháu N có bị làm sao đâu" (?)
> Sự mập mờ của VKS huyện Văn Lâm
> Vụ VKS cho kẻ "hiếp dâm trẻ em" tại ngoại: Bị cáo đổ lỗi cho cháu N chủ động
> Vụ VKS cho kẻ "hiếp dâm trẻ em" tại ngoại: Cần bắt tạm giam bị cáo
> VKS cho kẻ "hiếp dâm trẻ em" được tại ngoại !

Có thể cách nói đó sẽ làm cho nhiều người chưa hài lòng, nhưng nghĩ thật kỹ thì đó là những đóng góp rất có trách nhiệm và đó là điều làm cho chúng ta quý trọng các thế hệ đi trước. Vị cán bộ này cũng liên hệ theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ mà toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức học tập.

Theo đó, các cán bộ lãnh đạo bây giờ nên học tập Bác Hồ cả về cách đọc báo, bởi vì lúc sinh thời dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Người vẫn đều đặn theo dõi báo chí trong nước và quốc tế, bài nào hay thì Người khen ngợi, bài nào có vấn đề thì Người yêu cầu kiểm tra xử lý, nhờ đó mà báo chí  của ta được cán bộ và nhân dân tin yêu, quý trọng.

Nhưng giờ đây có một bộ phận cán bộ lại lười đọc báo, thậm chí có bài viết về ngành mình, địa phương mình mà cũng không biết. Vừa qua cả nước ai cũng biết vụ sai phạm trong xây dựng cao ốc PACIFIC tại Thành phố Hồ Chí Minh, do các ban ngành ở đây đã xử lý không nghiêm và kéo dài, gây hậu quả xấu trong dư luận, cuối cùng  đích thân đồng chí Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh – Lê Hoàng Quân đã yêu cầu các cơ quan tố tụng khởi tố vụ án và đây là cách làm thể hiện tính nghiêm minh của luật pháp, được nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Qua Báo GĐ&XH, tôi thấy ông Viện trưởng VKSND huyện Văn Lâm còn yêu cầu gia đình cháu N phải làm văn bản chứng minh được sự tổn thất tinh thần và sức khoẻ của cháu N. Đó là cách làm để “đánh đố” người ta. Cách làm đó theo tôi là quan liêu, vì chúng ta phục vụ nhân dân thì phải tới nơi xem dân sống ra sao, xem họ phản ánh thế nào, có đúng hay không?

Nếu chỉ ngồi trên bàn giấy mà “phán” thì sẽ gặp phải phản ứng của nhân dân là điều dễ hiểu”.  

Đình Sơn 
(TP Phan Thiết, Bình Thuận)

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 15 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top