Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp tục xét xử trùm ma túy Tàng Keangnam và đồng bọn: Các bị cáo quanh co chối tội

Thứ hai, 10:42 19/09/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Phiên tòa xét xử vụ đại án ma túy do Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam, SN 1982, trú tại Mộc Châu, Sơn La) cầm đầu đang đi vào giai đoạn nước rút. Trước vành móng ngựa, các bị cáo đã khai ra nhiều tình tiết bất ngờ…

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: TS
Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: TS

Mua ma túy chữa bệnh cho gà

Sau ngày xét xử đầu tiên, kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị mức án tử hình đối với 8 bị cáo trong đường dây buôn bán ma túy do Tàng Keangnam cầm đầu. Trong phần hỏi đáp, đứng trước vành móng ngựa, nhiều bị cáo đã liên tục quanh co chối tội và đưa ra những lời bao biện hết sức nực cười.

Tại tòa, bị cáo Giàng A Nhà (32 tuổi, em vợ Tàng) một mực cho rằng, cáo trạng truy tố mình không đúng, bởi bản thân anh ta không thực hiện hành vi mua bán ma túy. Điều này hoàn toàn trái ngược với những lời khai của chính Nhà tại CQĐT. Lý giải về điều này, bị cáo Nhà nói: “Do lúc bị bắt, một phần tâm lý hoảng loạn, mặt khác mong muốn sớm về nhà với vợ con nên khai thế”. Cũng theo lời bị cáo này, số tiền 11 triệu USD là của Tàng Keangnam chứ không phải của mình.

Trong khi đó, bị cáo Tráng A Ký (44 tuổi, ở Vân Hồ, Sơn La) khi được HĐXX hỏi đã bất ngờ khai ra việc từng nhờ người chạy án. Cụ thể, Lâm (một bị cáo khác trong vụ án) từng bảo với Ký bán ô tô lấy tiền chạy án. Tin lời bạn, Ký đã bán xe và gom được khoảng 800 triệu đồng đưa Lâm. Tuy vậy, không những không thực hiện được việc làm trên, Lâm còn dùng số tiền nhận được để ăn chơi trác táng. Đến khi bị đòi, Lâm chỉ trả cho Ký 150 triệu đồng. Ký thừa nhận đã cùng Lâm nhiều lần vận chuyển ma túy.

Mọi sự chú ý sau đó dồn về phía bị cáo Tráng A Chư (58 tuổi, bố của Tàng Keangnam). Vốn sống chung cùng nhà, nhưng bị cáo Chư khai rằng mình không biết gì về việc của con. Thậm chí công việc trưởng bản của mình, ông ta cũng không nhớ được bao gồm những gì. Tuy nhiên, tại các phiên tòa trước đó, bị cáo Chư khai ăn cơm cùng một số người Lào đến nhà Tàng, nhưng ông ta không biết những người này buôn bán gì với con trai. Kết thúc phần trả lời của mình, bị cáo này còn đề nghị HĐXX trả lại xe, nhà cho các cháu mình ở.

Nhưng nực cười nhất là phần trả lời của bị cáo Vũ Văn Lâm. Trả lời về mục đích mua ma túy của mình, bị cáo này nói rằng mua để chữa bệnh cho gà. Nếu HĐXX không tin có thể về địa phương của Lâm hỏi người dân, vì nhiều gia đình đều làm vậy.

Đủ căn cứ kết tội

Bị cáo Tráng A Chư (bố “Tàng Keangnam”) khai không biết các con mình buôn bán ma túy.
Bị cáo Tráng A Chư (bố “Tàng Keangnam”) khai không biết các con mình buôn bán ma túy.

Sau phần hỏi đáp của HĐXX đối với các bị cáo, VKSND tỉnh Bắc Ninh thực hiện quyền công tố đã nêu quan điểm luận tội của mình. Theo VKSND tỉnh Bắc Ninh thì có đủ căn cứ để kết luận các bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, công tố viên nêu quan điểm, Tàng Keangnam đã thực hiện 13 hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng gần 1.800 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp, thu lợi bất chính hơn 608.000 USD nên cần mức án nghiêm khắc đối với bị cáo. VKSND tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị tuyên tử hình đối với Tàng Keangnam, phạt bổ sung 400 - 500 triệu đồng. Trước đó, tại phiên xét hỏi ngày 15/9, Tàng Keangnam chỉ thừa nhận mình thực hiện 4 hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cơ quan công tố còn đề nghị kê biên một số tài sản của Tàng Keangnam như ô tô, căn nhà liền kề ở Mỗ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội), mảnh đất ở thị trấn Mộc Châu (Sơn La)…

Đối với bị cáo Lương Thị Thảo (SN 1979, quê Bắc Giang), quan điểm của VKSND tỉnh Bắc Ninh nêu, chị ta đã thực hiện 12 hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng hơn 1.500 bánh heroin, thu lời bất chính hơn 200.000 USD. Dù Thảo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có công trong việc phối hợp với cơ quan điều tra bắt giữ Tàng Keangnam, tuy nhiên số lượng ma túy Thảo mua bán là quá lớn, do vậy VKSND tỉnh Bắc Ninh vẫn đề nghị tuyên tử hình, phạt bổ sung 200 - 300 triệu đồng.

Tại phiên tòa, em trai nuôi của Tàng Keangnam là Tráng A Nếnh (SN 1991, quê Sơn La) không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, cơ quan công tố có đủ cơ sở khẳng định Nếnh đã 6 lần thực hiện hành vi mua bán ma túy với số lượng hơn 950 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp, thu lợi hơn 120 triệu đồng. Bởi vậy, VKSND tỉnh Bắc Ninh đề nghị tuyên phạt tử hình.

Vợ Tráng A Tàng là Giàng Thị Sua (SN 1984) bị đề nghị mức án chung thân. Bị cáo Tráng A Chư cũng bị đề nghị mức án chung thân. Ngoài ra, cơ quan công tố còn đề nghị tuyên phạt mức án từ chung thân đến tử hình đối với các đồng phạm còn lại của Tàng Keangnam. Phiên tòa dự kiến tuyên án và kết thúc vào ngày 20/9.

Theo cáo trạng, ngày 26/7/2013, Tráng A Tàng, Giàng Thị Sua và Tráng A Nếnh bị bắt quả tang vận chuyển heroin. Qua kiểm tra, cơ quan điều tra thu 265 bánh heroin, 553 viên ma túy tổng hợp.Tàng khai, số ma túy trên mua của một người Lào rồi giao Giàng A Chờ đón và chở hàng về nhà bố đẻ là Tráng A Chư cất giấu. Do khách hàng là Lương Thị Thảo báo tạm ngừng chuyển ma túy nên ông trùm này giấu hàng vào bao tải dứa để tại buồng ngủ của Chư, trông coi cẩn mật. Ngày 25/7/2013, Tàng nhận được điện thoại của Thảo thông báo cần gấp hàng. Tàng gọi điện thoại cho Tráng A Lầu bảo chuẩn bị ma túy giấu vào ôtô rồi đưa xuống Hà Nội. Đến Bắc Giang, cả nhóm bị bắt quả tang. Theo tài liệu tố tụng, từ năm 2009 đến ngày 26/7/2013, Tàng Keangnam cùng đồng phạm đã thực hiện 13 lần mua bán trái phép 1.791 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 7 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 13 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 13 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top