Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài “Vụ gây tổn hại 26% sức khỏe tại Gia Viễn": Cơ quan điều tra có thiếu sót

Thứ hai, 16:09 06/07/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Thượng tá Phạm Ngọc Hóa - Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Công an, VKSND và TAND tỉnh đã họp, yêu cầu Công an huyện Gia Viễn báo cáo vụ việc liên quan đến bà Đinh Thị Đơn (44 tuổi, trú tại xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn), tố cáo bị 4 thanh niên hành hung gây tổn hại 26% sức khỏe.

 
Không thể thực nghiệm điều tra
 
Trước đó, Báo GĐ&XH đã đăng tải loạt bài phản ánh khiếu nại của bà Đinh Thị Đơn tố cáo các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Gia Viễn có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm: Tổ chức giám định Pháp y tỉnh Ninh Bình kết luận bà Đơn bị tổn hại 26% sức khoẻ, nhưng CQĐT Công an huyện Gia Viễn vẫn quyết định không khởi tố vụ án.
 
Thượng tá Hoá cho biết: “Sau khi nhận được thông tin từ Báo GĐ&XH, Công an, VKSND, TAND tỉnh đã họp đánh giá  tài liệu có trong hồ sơ. Theo đó, hành vi của anh Điền (người bị bà Đơn tố cáo đấm vào mặt - PV) là phòng vệ chính đáng, nên dù bà Đơn có bị tổn hại đến 26% sức khoẻ thì cũng không có tội phạm xảy ra”.
 

Bà Đơn vẫn “chờ” sự công bằng đến với mình.

 
Liên quan đến việc CQĐT huyện Gia Viễn phủ nhận kết quả giám định pháp y, PV đặt câu hỏi: “Theo ông, kết quả giám định thương tật đúng hay sai?”. Ông Hoá khẳng định: “Kết quả ấy chúng tôi không dám nói là sai, nhưng nó không được rõ nghĩa. Đáng lẽ, bác sĩ pháp y phải có trách nhiệm trả lời cái nào là tổn hại sức khỏe do bị đánh. Từ căn cứ trên, trong cuộc họp 3 ngành đã thống nhất quan điểm, VKSND tỉnh Ninh Bình sẽ gặp Tổ chức giám định pháp Y tỉnh Ninh Bình để làm rõ cái nào là bệnh lý, cái nào thương tích do bị đánh gây ra”.
 
Trả lời câu hỏi: “Tại sao CQĐT không tiến hành thực nghiệm điều tra?”, ông Hoá cho rằng: “Không phải vụ nào chúng tôi cũng tiến hành thực nghiệm điều tra. Bởi lẽ, có những vụ mình không thể thực nghiệm điều tra được”. Thượng tá Hoá còn cho biết, VKSND tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm trả lời Báo GĐ&XH về những thông tin đã phản ánh.
 
Có thiếu sót của CQĐT
 
Theo ông Giang Thanh Sơn - Trưởng phòng 1A (VKSND tỉnh Ninh Bình): “Qua nghiên cứu, VKSND tỉnh Ninh Bình xét thấy Công an huyện Gia Viễn đã có những thiếu sót trong quá trình đưa bà Đơn đi giám định pháp y. Đúng ra, khi đưa nạn nhân đi giám định, CQĐT phải tách các vết thương của bà Đơn ra. Ví dụ, vết thương đấy như thế nào, có liên quan đến vụ án không? Chúng tôi đã yêu cầu Công an huyện Gia Viễn tiếp tục xác minh xem trước đây bà Đơn có tiền sử bệnh tật gì không, để có căn cứ kết luận tỷ lệ thương tật của nạn nhân có thực sự do cuộc xô xát gây ra hay không? Phía Công an huyện Gia Viễn nói là đã làm đầy đủ, nhưng qua nghiên cứu hồ sơ chúng tôi thấy chưa thể hiện rõ. Nếu nói cái ghế văng vào mặt thì tại sao lại có nhiều vết thương đến thế?”.
 
Trao đổi với PV, ông Hoàng Ngọc Cư -  người trực tiếp giám định cho bà Đơn cho biết: “Nếu Công an huyện Gia Viễn cho rằng có đến 18% tổn hại sức khoẻ của bà Đơn nằm ngoài vụ việc, thì Công an huyện Gia Viễn phải có cơ sở để chứng minh về tiền sử bệnh tật của bà Đơn chứ không thể nói suông. CQĐT huyện không có quyền phủ nhận kết quả giám định pháp y”.
 
Ông Cư còn cho biết, khi gửi Quyết định trưng cầu giám định pháp y, CQĐT huyện Gia Viễn đã “quên” một bệnh án là vết thương ở mắt. Trong khi đó, bệnh án “bị quên” này lại quan trọng nhất, với mức tổn hại là 8% sức khỏe của nạn nhân. Ông Cư nói: “Ngay sau khi phát hiện thiếu một bệnh án, tôi đã yêu cầu CQĐT huyện Gia Viễn phải bổ sung và ký một quyết định trưng cầu giám định khác. Vì vậy, trong hồ sơ lưu trữ của chúng tôi mới có hai quyết định trưng cầu giám định pháp y”. 
 
Bình Minh
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 6 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 56 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top