Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài "Nạn nhân thập tử nhất sinh, thủ phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Thứ tư, 10:54 04/06/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Chưa đầy một tháng mà thân hình Đạt đã teo đi phân nửa. Bà Tuyến đã cạn khô nước mắt từ khi nỗi đau ập đến bất ngờ với gia đình mình. Nhưng những kẻ hành hung Đạt thì đến nay vẫn chưa hề bị xử lý.

>> Nạn nhân thập tử nhất sinh, thủ phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Thời gian vừa qua, Báo GĐ&XH đã có loạt bài phản ánh về việc  anh Nguyễn Khắc Đạt (SN 1985), trú tại thôn Hậu Ái, xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Tây bị một nhóm thanh niên đánh vỡ đầu làm hôn mê bất tỉnh 3 tháng nay. Nhưng điều đáng nói không chỉ là cơ hội sống của anh Đạt có lẽ không còn nữa mà ở đây, chính là sự tắc trách của các cơ quan chức năng trong giải quyết vụ án này.

Khi nghe tin tính mạng của nạn nhân chỉ còn đếm từng ngày và bệnh viện có ý kiến gia đình nên đưa anh Đạt về nhà chăm sóc, chiều 3/6/2008, chúng tôi đến Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) nhằm tìm hiểu thêm thông tin.

Bên giường bệnh, bà Trần Thị Tuyến (mẹ Đạt) vẫn đang miệt mài lau từng giọt mồ hôi cho con. Không kìm nén nổi sự bức xúc, bà Tuyến nói: “Bác sỹ cho biết tình hình của Đạt rất xấu. Cháu vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh gần 3 tháng qua, nhìn con như vậy tôi không khỏi đau lòng. Hiện Đạt vừa phẫu thuật bụng để từ nay việc ăn uống sẽ trực tiếp qua đường dạ dày mà không qua đường xông như trước. Hy vọng tỉnh lại của cháu có lẽ không còn nữa, các bác sỹ đã yêu cầu gia đình đưa Đạt về nhà tự điều trị. Đến nay số tiền để chi phí trong thời gian Đạt nằm viện đã lên đến hơn 200 triệu đồng, gia đình tôi đã hoàn toàn kiệt quệ về kinh tế. Có lẽ, ít ngày tới nếu tình hình không có gì tiến triển tôi cũng đành nhắm mắt làm liều đưa cháu về quê chứ cứ nằm viện thế này gia đình cũng không còn sức kham nổi...”.

So với thời điểm chúng tôi gặp cách đây gần một tháng, thân hình Đạt đã teo đi gần một nửa. Bà Tuyến đã cạn khô nước mắt từ khi nỗi đau ập đến bất ngờ với gia đình mình. Theo lời bà Tuyến, cách đây khoảng 10 ngày, người nhà của Đàm Thế Lư (đối tượng duy nhất đã bị bắt) có đến đưa gia đình bà 20 triệu đồng để phụ tiền thuốc men cho anh Đạt.

Tuy nhiên, bà Tuyến và gia đình vô cùng bức xúc trước việc xử lý vụ việc của Công an huyện Hoài Đức trong xử lý vụ án này.

Bà Tuyến cho rằng, anh Đạt bị đánh hội đồng, đặc biệt những đối tượng tham gia hành hung ngày hôm ấy đến nay vẫn không hề bị xử lý. “Mấy ngày hôm trước tôi có đến Công an huyện Hoài Đức để hỏi thêm thông tin về việc xử lý của CQĐT, một cán bộ tên Thắng nói, do vụ việc xảy ra vào ban đêm nên công tác điều tra của công an gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, đối tượng Lư khai nhận chỉ một mình đánh anh Đạt nên các manh mối để lần tìm các đối tượng khác bế tắc... Nếu gia đình thấy có điều gì chưa đúng cứ tiếp tục làm đơn khiếu nại...”

Bác sỹ Đặng Tân - Trưởng phòng hồi sức cấp cứu ngoại Bệnh viện Xanh - Pôn cho biết: Đạt bị một vết thương nặng làm vỡ hộp sọ dẫn đến chấn thương sọ não nặng. Mảnh sọ bị vỡ có kích thước 10x10cm, sẽ được ghép khi bệnh nhân tỉnh lại trong vòng 3 tháng. Nhưng thời hạn này sắp qua mà bệnh nhân không có dấu hiệu tỉnh lại dù chỉ là 1%. Khả năng sống thực vật của Đạt khó có thể sẽ kéo dài vô hạn và bệnh nhân sẽ “chết dần, chết mòn”...

Về phía cơ quan Công an huyện Hoài Đức, chúng tôi đã nhiều lần liên lạc để tìm hiểu thêm thông tin của vụ án mong trả lời những thắc mắc của bạn đọc nhưng vẫn chỉ nhận được những lời... hẹn, do “lãnh đạo đi vắng”.

Có thể nói rằng, sự chậm chễ của các cơ quan chức năng huyện Hoài Đức trong giải quyết vụ án này khiến cho gia đình nạn nhân và dư luận trong vùng bức xúc. Đề nghị Công an tỉnh Hà Tây sớm chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ án này.

Q. Tuấn - V. Giang

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top