Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài “Hàng trăm người lao động bị “leo cây”: Chưa tìm được tiêng nói chung

Thứ hai, 11:28 29/06/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Báo GĐ&XH số 71, ra ngày 15/6 đã phản ánh việc Tổng công ty Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) rao bán 45% phần vốn nhà nước mà Tổng Công ty này vừa được sở hữu tại Công ty Cổ phần Hữu nghị Nghệ An khiến người lao động bức xúc. Ngày 17/6, Sabeco đã có công văn gửi UBND tỉnh Nghệ An trả lời về vấn đề này, nhưng vụ việc vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

 
Sabeco nói gì?

Theo ông Ngô Xuân Hóa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hữu Nghị, hiện giá trị quyền sử dụng đất, giá trị lợi thế thương mại của công ty chưa được đánh giá đầy đủ để đưa vào giá trị doanh nghiệp. Việc đánh giá lại giá trị doanh nghiệp sẽ đảm bảo được quyền lợi công bằng cho các cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ nhất là người lao động - những người gắn bó với công ty hơn 10 năm nay.

 
Trước đó, về vấn đề này, UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 2545 đề nghị Sabeco xem xét và có văn bản trả lời.
 
Ngày 17/6, Sabeco có công văn phúc đáp nêu việc Sabeco chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Hữu Nghị là theo phương thức đấu giá thành công bình quân là 15.500 đồng/CP, theo Thông báo số 01 ngày 2/1/2009 của SCIC. Đồng thời giải thích: “Sabeco nhận chuyển nhượng từ SCIC theo đấu giá và cũng không ký hợp đồng cổ đông chiến lược với Công ty Cổ phần Hữu nghị Nghệ An, nên không bị ràng buộc bất cứ điều kiện nào... Vì vậy, Sabeco được quyền tự do chuyển nhượng số cổ phần phổ thông theo luật định”.
 
Sabeco cho biết thêm, hiện đang tiến hành các thủ tục cần thiết thông qua Sở giao dịch chứng khoán TP HCM để bán số cổ phần trên theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 
Vì vậy, không có căn cứ để nói rằng Sabeco đã thỏa thuận bán số cổ phần trên cho một tư nhân nào đó để tư nhân hóa Công ty Cổ phần Hữu Nghị.
 
Nguyện vọng của các cổ đông
 
Không đồng tình với trả lời của Sabeco, ngày 22/6 người lao động Công ty Cổ phần Hữu Nghị đã có công văn gửi Liên Đoàn lao động tỉnh, lãnh đạo Bộ Công Thương... cho rằng Sabeco đã vi phạm pháp luật và không công bằng với người lao động.
 

Một trong những phần tài sản của Công ty Cổ phần Hữu Nghị.

 
Cụ thể, việc tham gia và nhận vốn, tài sản Nhà nước tại Công ty Cổ phần Hữu Nghị đã được cân nhắc kỹ và có sự đồng thuận cao của các cấp như UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Công Thương và được Chính phủ đồng ý. Nhưng Sabeco tự ý rao bán khi chưa có ý kiến đồng ý của các cơ quan trên và các cổ đông - người lao động trong công ty không được biết và bàn bạc.
 
Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Hữu Nghị cho biết: “Vì sao Sabeco hứa sẽ đầu tư cho công ty rồi lại nhanh chóng thất hứa? Tại sao họ không ưu tiên bán cổ phần cho người lao động để họ có cơ hội tự chủ trên đồng vốn của mình? Nếu 45% vốn điều lệ nếu rơi vào tư nhân không đủ năng lực, không vì mục tiêu phát triển của công ty thì hơn 20% cổ phần của người lao động sẽ mất giá trị, sản xuất kinh doanh sẽ bị thu hẹp, dẫn tới người lao động mất việc làm.
 
Cần định giá trước lúc bán 
 
Liên quan đến những nội dung kiến nghị trên, ngày 24/6 HĐQT Công ty Cổ phần Hữu Nghị Nghệ An đã có công văn số 120 kiến nghị Sabeco không bán phần vốn Nhà nước vừa nhận tại Công ty Cổ phần Hữu Nghị Sabeco cần thực hiện đúng quy trình với nội dung các văn bản của Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An và các cổ đông, người lao động ở Công ty Cổ phần Hữu Nghị.
 
Nếu Sabeco có ý định thoái vốn thì cũng phải có nguyên tắc, thời gian hợp lý và đặc biệt phải vì quyền lợi của các cổ đông. HĐQT công ty cũng đề nghị Sabeco cần tiến hành thuê công ty tư vấn độc lập, có năng lực và kinh nghiệm cùng với công ty đánh giá và định giá lại giá trị doanh nghiệp trước khi đem ra bán đấu giá.
 
Hồ Hà
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top