Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài Đánh tráo Di tích lịch sử: Vì tiền nên cứ dây dưa?

Thứ sáu, 15:21 05/03/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Khi về tìm hiểu về những sai phạm tại Đền Cô Tân An, chúng tôi được biết lãnh đạo UBND xã Tân An đã tự ý chi tiêu để ngoài sổ sách số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Giải thích về điều này, lãnh đạo xã cho rằng đã có sự đồng ý của các cơ quan quản lý cấp trên(?).

 
Vì sao huyện đồng ý?

Theo tìm hiểu, ngay sau khi xây dựng xong Đền Cô Tân An mới ở thôn Tân An II, UBND xã Tân An đã tổ chức thu tiền từ Ban quản lý (BQL) đền nộp về. Trong giai đoạn đầu (từ ngày 4/2/2007- 10/6/2007), BQL đền do ông Triệu Văn Tham - Chủ tịch UBND xã Tân An làm Trưởng ban đã nộp về 62 triệu đồng. Giai đoạn tiếp theo (từ 11/6/2007 đến hết năm 2009), BQL đền mới do ông Lương Văn Thuyên làm Trưởng ban nộp về 254 triệu đồng (tròn số).

Theo quy định của Luật Ngân sách thì nội dung thu trên thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương, do đó, khi tiến hành thu UBND xã phải lập dự toán thu, hạch toán kế toán, báo cáo quyết toán đầy đủ. Vậy nhưng, UBND xã Tân An đã để ngoài sổ sách kế toán, lập quỹ chi tiêu không theo quy định của nhà nước với tổng số tiền lên đến 148 triệu đồng.
 
Việc làm này trái với các quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP (ngày 6/6/2003) của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách. Nghị định này quy định: “Nghiêm cấm các cấp chính quyền, tổ chức và cá nhân tự giữ lại nguồn thu ngân sách Nhà nước hoặc dùng ngân sách Nhà nước cấp để lập quỹ ngoài ngân sách trái quy định của pháp luật”.
 

Nơi cho khách dâng hương ghi tiền công đức.

 
Tuy nhiên khi làm việc với chúng tôi, ông Triệu Văn Tham - Chủ tịch UBND xã Tân An cho rằng sự việc trên đã có sự đồng ý bằng văn bản của UBND huyện Văn Bàn. Theo ông Tham, sau khi đền được công nhận là Di tích lịch sử, ngày 18/8/2007 UBND xã có công văn số 46/VB-UBND gửi UBND huyện xin được sử dụng tiền công đức.
 
Ngày 13/9/2007, UBND huyện có công văn số 511/UBND do bà Lê Thị Khánh Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện ký với nội dung đồng ý với đề xuất của xã. Nội dung của công văn này thể hiện: “Các nguồn thu từ công đức của các cá nhân và các nhà hảo tâm được sử dụng để tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm tài sản, trang thiết bị, vật dụng cần thiết và một phần chi phí cho hoạt động của BQL đền”.
 
Được biết, số tiền mà UBND xã Tân An để ngoài sổ sách và tự ý chi tiêu đã bị Thanh tra tỉnh Lào Cai kiến nghị thu hồi.
 
Sai be bét, vẫn tồn tại
 
Ông Hoàng Thế Hùng - Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn xác nhận đúng là có việc UBND huyện đồng ý cho xã Tân An được sử dụng nguồn thu từ đền. Tuy nhiên, ông nói thêm, thời điểm đó ông chưa được phân công về công tác tại UBND huyện nên sau này ông  chỉ được nghe cấp dưới báo cáo lại.
 
Ông Hùng cũng khẳng định, BQL đền hiện nay là bất hợp pháp, chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận. “Khi được cử về công tác tại UBND huyện Văn Bàn, tôi phát hiện BQL đền khi thành lập không đúng pháp luật nên đã ký quyết định giải tán, giao cho UBND xã quản lý Đền. UBND xã nói không quản lý nổi là thiếu trách nhiệm, tôi sẽ cho kiểm tra lại thông tin này”- ông Hùng nói.
 

Rất nhiều tấm biển bên ngoài cho rằng khu đền này là di tích lịch sử.

 
Khi chúng tôi đề cập đến việc Đền Cô Tân An (thôn Tân An II) không phải là Di tích lịch sử nhưng vẫn làm các biển chỉ dẫn là khu di tích, giữa chính điện ngôi đền vẫn còn treo quyết định công nhận di tích (quyết định trên đã bị thu hồi) thì ông Hùng cho rằng điều này không có gì sai trái cả. Ông Hùng nói: “Việc làm trên không có gì là sai, UBND tỉnh Lào Cai ra quyết định thu hồi di tích là do cán bộ làm sai trong quá trình tham mưu”.
 
Tuy nhiên, ông Trần Hữu Sơn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho rằng quan điểm trên của ông Hùng là “không ổn”. Theo ông Sơn thì trước Tết vừa rồi đã cho kiểm tra nhưng không phát hiện ra những sai phạm như báo chí phản ánh. Việc đền vẫn treo quyết định công nhận Di tích lịch sử ngay giữa chính điện là sai. Khi chưa có quyết định công nhận nhưng những người quản lý đền tự thu công đức cũng là sai.
 
“Thực sự, đến hôm nay tôi mới nghe thông tin trên từ các anh, tất cả các báo cáo của Phòng văn hóa huyện Văn Bàn không hề đề cập đến vấn đề này. Hiện BQL đền không được phép hoạt động, nhưng vì đồng tiền cho nên họ mới cứ dây dưa như thế. Việc xã không quản lý được địa bàn thì tốt nhất ông Chủ tịch UBND xã nên từ chức”, ông Sơn thẳng thắn.
 
Ông Sơn còn cho rằng, việc BQL lấy lý do kêu gọi khách thập phương đóng góp công đức để xây dựng đền là không thuyết phục. Khi di tích đã được xếp hạng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Lào Cai có đủ kinh phí để xây dựng chứ không đến mức phải kêu gọi như thế. 
 
Minh Hằng
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 4 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top