Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài “Cái chết bất thường của một công dân”: Nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm rõ

Thứ hai, 11:44 18/02/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Thấy bố to tiếng với người hàng xóm, Vũ Văn Tân (SN 1976, trú tại xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng) đã lao vào đánh người này đến tử vong. Thế nhưng Tân chỉ bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị tòa tuyên phạt 18 tháng tù giam…

> Cái chết bất thường của một công dân

Tiếp bài “Cái chết bất thường của một công dân”: Nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm rõ 1

Đối tượng Tân tại phiên tòa sơ thẩm.

Hành vi côn đồ

Trước đó, Báo GĐ&XH số 69 (ra ngày 8/6/2012) có bài phản ánh về việc đối tượng Vũ Văn Tân do bênh bố đã lao vào hành hung anh Ngô Văn Cường (SN 1968, trú tại xã Lê Thiện), khiến anh này tử vong. Thế nhưng, sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, Tân vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chỉ đến khi Báo GĐ&XH vào cuộc, phản ánh về vụ việc bất thường này, Tân mới bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cuối năm 2012, TAND huyện An Dương mở phiên sơ thẩm xét xử Tân về tội danh trên và tuyên phạt bị cáo này 18 tháng tù giam. Ngay sau phán quyết của tòa, gia đình anh Cường bức xúc, khẳng định nhiều tình tiết buộc tội bị cáo Tân phạm tội giết người đã không được các cơ quan tố tụng địa phương làm rõ.

Theo trình bày của ông Ngô Văn Tiệp (82 tuổi, bố anh Cường), do mâu thuẫn gia đình, chị Vũ Thị Thảo (vợ anh Cường) bỏ về bên nhà ngoại. Khoảng 20h ngày 11/10/2011, anh Cường sang xin lỗi, đón vợ về nhà, nhưng vì còn giận chồng, chị Thảo không chịu về khiến hai bên xảy ra to tiếng. Lúc này, một người dân đã gọi điện báo cho Công an xã Lê Thiện và ông Vũ Văn Tiến (công an viên) được cử đến để giải quyết. Đến nơi, ông Tiến rút khẩu súng hơi cay bắn hai phát chỉ thiên khiến anh Nguyễn Thế Mạnh (SN 1965, trú tại xã Lê Thiện) đứng gần đấy bị cay mắt nên anh Mạnh đã đôi co với ông Tiến. Cùng thời điểm này, Vũ Văn Tân (con ông Tiến) biết tin bố đang to tiếng với hàng xóm nên chạy đến bênh bố, đánh anh Cường, anh Mạnh. Do vết thương quá nặng, khoảng 15h ngày 12/10/2011 anh Cường đã tử vong. 

Được biết, tại Bản kết luận điều tra của Công an huyện An Dương thể hiện, sau khi ông Tiến bắn hai phát đạn hơi cay để thị uy, Tân từ nhà chạy ra gặp anh Cường và anh Mạnh đang đôi co với bố nên Tân đã dùng tay, chân đánh anh Cường, anh Mạnh bị thương. Sau đó mọi người có mặt vào can ngăn rồi đưa anh Cường, anh Mạnh về nhà, nhưng chiều hôm sau anh Cường tử vong. Tại bản giám định pháp y của Trung tâm giám định pháp Y Hải Phòng kết luận: “Các thương tích vùng trán, gò má trái, vùng trước cổ, vùng lưng, bả vai, thắt lưng... chỉ là xây xát da, phần mềm, tổn thương không lớn do va chạm với vật tầy gây lên. Nếu nạn nhân còn sống thì được đánh giá giảm từ 1- 4% sức lao động. Nạn nhân Cường chết là có bệnh lý mạch vành tim tiềm tàng và đã bị chết vì suy tuần hoàn, suy hô hấp cấp không hồi phục do bệnh lý mạch vành tim gây thiếu máu cơ tim, suy tim cấp nặng...”. Từ căn cứ này, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương đã khởi tố đối tượng Tân về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 (Điều 104 BLHS).
 
Tiếp bài “Cái chết bất thường của một công dân”: Nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm rõ 2

Ông Tiệp vẫn mỏi mòn đi tìm công lý cho con trai.

Leo lẻo chối tội

Tại phiên tòa, HĐXX đã công bố những lời khai của các nhân chứng Vũ Văn Long (SN 1964, trú tại xã Lê Thiện), Vũ Văn Phong, Nguyễn Thế Mạnh… chứng kiến Tân đánh các anh Cường, anh Mạnh. Tuy vậy, Tân luôn mồm chối tội, không thừa nhận hành vi đánh anh Cường, thậm chí bị cáo này còn khẳng định không gặp nạn nhân Cường vào buổi tối ngày 11/10/2011. “Tối hôm đó, tôi chỉ đánh anh Mạnh, tôi không gặp, không đánh anh Cường, họ cứ đổ vạ cho tôi. Tôi không đánh anh Cường nên tôi cũng không bồi thường cho gia đình anh Cường”, Tân khai tại tòa.

Trước thái độ của bị cáo, Chủ tọa phiên tòa truy vấn: “Anh không đánh anh Cường, tại sao gia đình anh lại phải sang nhà viếng đám tang anh Cường 10 triệu đồng, bình thường, tình cảm hàng xóm ở nông thôn có viếng số tiền lớn thế không?”. Trước câu hỏi này, Tân cúi đầu, không nói gì.

Tại phiên tòa, anh Ngô Văn Kiên (anh ruột Cường) khai: “Khi pháp y mổ bụng anh Cường, tôi thấy phần ruột anh có nhiều giọt máu dính quanh nhưng cán bộ pháp y lại lấy khăn lau đi mới chụp ảnh. Tôi thấy phần lá lách bị bầm tím, bàng quang bị xẹp không có nước, phần phủ tạng cũng có nhiều nghi vấn... nhưng họ lại không mổ ra xem. Gia đình tôi thấy thế, kiến nghị họ mới mổ ra và lấy hết phần này đưa về giám định. Nhưng trong phần kết luận giám định pháp y bổ sung không nói gì đến những phần nghi vấn này nên kết quả giám định pháp y là không khách quan”.

Sau khi chỉ ra những điểm bất hợp lý trong Bản kết luận giám định pháp y và các lời khai mâu thuẫn nhau của những người làm chứng và bị cáo Tân, Luật sư Nguyễn Văn Thuộm- Văn phòng luật sư Á Đông đề nghị HĐXX trả lại hồ sơ cho VKSND cùng cấp, yêu cầu Cơ quan Điều tra Công an huyện An Dương tiến hành điều tra lại, đồng thời cho đối chất giữa những người làm chứng và bị cáo Tân cũng như tiến hành trưng cầu giám định lại.

Bất chấp những mâu thuẫn chưa được làm rõ, HĐXX phiên sơ thẩm vẫn tuyên phạt bị cáo Tân 18 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngay sau phán quyết trên, gia đình anh Cường đã làm đơn kháng cáo, đề nghị TAND Hải Phòng tuyên hủy bản án của TAND huyện An Dương.
 
Quốc Tuấn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Top