Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thương xót hình ảnh bé trai 4 tuổi quằn quại dưới trận đòn của người cha dượng

Thứ năm, 14:58 05/08/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Hình ảnh một bé trai 4 tuổi quằn quại dưới những cái tát như búa bổ của người cha dượng khiến nhiều người xót xa. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ người cha để xử lý theo quy định.

Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Lê Hoài Nam (29 tuổi, quê TP.HCM) về hành vi bạo hành trẻ em. Nam được xác định là người đàn ông đánh đập dã man bé trai trong video lan truyền mạng xã hội vào tối 4/8.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài 4 phút 7 giây quay lại cảnh một người đàn ông đánh đập dã man bé trai không mặc quần áo. Hình ảnh bé trai nằm sấp, bị người đàn ông dẫm lên người, tát liên tiếp vào mặt khiến nhiều người xem xót xa. Trong video còn xuất hiện một người phụ nữ nhưng người này không đến can ngăn hành động dã man trên. Đến gần cuối đoạn video mới thấy người phụ nữ này đến can ngăn, ôm đứa bé song người đàn ông liền xông vào đòi đánh tiếp.

Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận đã đánh cháu bé tên P.A (4 tuổi). Nam khai nhận, từ năm 2020 đến nay, hắn chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Huyền Tr (mẹ ruột P.A). Gần đây, Nam thuê nhà ở khu phố Bình Quới B để bán cà phê và sống cùng chị Tr và bé P.A.

Trong quá trình chung sống, Nam thường xuyên đánh đập bé P.A khiến hàng xóm bức xúc. Mọi người nhiều lần can ngăn thì bị Nam hăm doạ. Tối 3/8, khi thấy Nam đánh P.A, người dân đã quay lại rồi tung lên mạng xã hội với mong muốn công an vào cuộc giải cứu cháu bé.

Thương xót hình ảnh bé trai 4 tuổi quằn quại dưới trận đòn của người cha dượng - Ảnh 1.

Hình ảnh Nam dẫm chân lên người và tát liên tiếp vào mặt cháu bé (ảnh cắt từ clip)

Theo luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội), hành vi của Nam là vi phạm pháp luật, cơ quan điều tra có thể vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý đối tượng đã đánh tàn nhẫn cho bé theo quy định. Trường hợp cháu bé có thương tích thì dù dưới 11% thì đối tượng này cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội "Cố ý gây thương tích". 

Luật trẻ em năm 2016, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan đều quy định trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em. Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi đánh đập, hành hạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của trẻ em.

"Có thể nói rằng, khi xem clip này thì rất nhiều người đã phải rùng mình, phẫn nộ về hành vi rất côn đồ, tàn nhẫn, mất tính người của Nam. Hành vi của Nam cho thấy tính chất côn đồ hung hãn khi đã xuống tay tàn nhẫn với đứa trẻ còn quá nhỏ", luật sư Cường nói.

Thương xót hình ảnh bé trai 4 tuổi quằn quại dưới trận đòn của người cha dượng - Ảnh 2.

Nam tại cơ quan công an (ảnh TL)

Cũng theo luật sư Cường, đứa trẻ mới chỉ vài tuổi, chưa có khả năng tự bảo vệ bản thân mình và còn quá non nớt để có thể phải chịu những trận đòn mà đến người lớn cũng không thể chịu nổi như vậy. Hành vi của đối tượng này xâm phạm đến sức khỏe, thậm chí có thể xâm phạm đến tính mạng của trẻ em và là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Bởi vậy, bất kể mối quan hệ của đối tượng này đối với nạn nhân là quan hệ như thế nào, bất kể việc nạn nhân có bị thương tích hay không, mức độ thương tích đến đâu thì vẫn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự Nam theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo đó, nếu cháu bé có thương tích thì đối tượng này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 (BLHS 215) với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Có tính chất côn đồ; Phạm tội với người dưới 16 tuổi; Phạm tội với người mà người phạm tội có nghĩa vụ phải chăm sóc, nuôi dưỡng... Tùy vào mức độ thương tích mà hình phạt sẽ theo các khung khoản mà điều luật đã quy định.

Trường hợp đối tượng không có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đứa trẻ, không phải là mối quan hệ hôn nhân gia đình và không có thương tích thì đối tượng này cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 (BLHS 2015).

"Việc xác định đối tượng này phạm tội theo điều luật nào, về tội gì sẽ phụ thuộc vào mối quan hệ giữa đối tượng này đối với nạn nhân và phụ thuộc vào việc nạn nhân có thương tích hay không. Nhưng dù bị xử lý về tội danh nào thì hành vi của đối tượng này cũng là hành vi rất tàn nhẫn và rất đáng lên án. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ sớm vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, tổ chức bảo vệ trẻ em cũng cần phải lên tiếng về vụ việc này đồng thời có những biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời đối với cháu bé để tránh những nguy cơ tiếp theo có thể xảy ra", luật sư Cường chia sẻ.

Bình Minh

Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 20 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top