Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thưởng nóng lực lượng phá án vụ cướp ngân hàng ở Huế

Thứ hai, 13:10 19/12/2016 | Pháp luật

GiadinhNet – Để động viên Ban chuyên án, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thưởng nóng cho các lực lượng phá án vụ cướp ngân hàng BIDV.

Sáng 19/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức khen thưởng cho Ban chuyên án 1216C vì đã có thành tích điều tra phá vụ án cướp ngân hàng BIDV tại Chi nhánh Thành Nội (29, Mai Thúc Loan, TP. Huế) diễn ra chiều ngày 6/12 gây xôn xao dư luận.


Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao bằng khen cho Ban chuyên án sáng 19/12. Ảnh: Lê Chung

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao bằng khen cho Ban chuyên án sáng 19/12. Ảnh: Lê Chung

Tại buổi lễ khen thưởng, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã công bố các quyết định khen thưởng cho Ban chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II. Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã khen thưởng cho 8 tập thể đơn vị; Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tặng thưởng Ban chuyên án 10 triệu đồng; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng.

Trước đó, như Báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, vào khoảng 17h ngày 6/12, trong lúc cán bộ chi nhánh ngân hàng ở Huế đang thực hiện các công việc cuối ngày giao dịch thì bất ngờ xuất hiện một tên cướp có vũ trang, uy hiếp, khống chế cướp 725 triệu đồng và nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy.

Được biết, sau khi xảy ra vụ cướp ngân hàng tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, xác nhận đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, Cục cảnh sát hình sự (C45) – Bộ Công an đã nhanh chóng vào cuộc phối hợp cùng cùng Công an Thừa Thiên – Huế tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Qua quá trình điều tra, đến trưa 18/12, tổ công tác phối hợp với lực lượng trinh sát, CA TP. Đà Nẵng đã lần theo dấu vết và bắt được nghi can liên quan đến vụ án là Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Đắk Nông) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một khu chợ ở Đà Nẵng. Bước đầu, nghi can Tâm khai nhận, do hắn cần tiền tiêu xài nên nghĩ cách đột nhập vào chi nhánh một ngân hàng ở Huế cướp tiền.

Lê Chung

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 18 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 19 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top