Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ tướng yêu cầu xem xét vụ truy tố chủ quán cà phê ở Sài Gòn

Thứ năm, 22:00 21/04/2016 | Pháp luật

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến với Chủ tịch UBND TP HCM, yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra việc xử lý hình sự chủ quán cà phê chậm đăng ký kinh doanh.

Tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáng 21/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần phải bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Ông đã có ý kiến với Chủ tịch UBND TP HCM, yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra việc xử lý hình sự ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê đối diện trụ sở Công an huyện Bình Chánh - về hành vi Kinh doanh trái phép.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP HCM - cho biết đã thực hiện theo đề nghị của Thủ tướng. Theo ông Phong, đây là sai phạm rất nhỏ nhưng cách xử lý của cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh đã tạo ảnh hưởng không tốt, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố.

"Quan điểm của UBND TP HCM là sẽ yêu cầu cơ quan tố tụng xem xét, xử lý thấu tình đạt lý vụ việc để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân", ông Phong nói.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh:VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh:VGP

Trong buổi họp báo sáng nay, thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP HCM - nhiều lần khẳng định công an không lạm quyền khi khởi tố ông Tấn, VKS cũng đã phê chuẩn quyết định. Tuy nhiên, thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an TP HCM cũng tỏ ra băn khoăn, cho rằng "chuyện nhỏ như cái móng tay" nhưng Công an huyện Bình Chánh "hơi nôn nóng, vội vàng". "Lẽ ra cần cân nhắc có cần thiết xử lý hình sự không, hay áp dụng hình thức khác phù hợp hơn".

Cùng thời điểm, Phó chánh án TAND huyện Bình Chánh Trần Hữu Ngôn - người từng lên lịch xét xử ông Tấn vào ngày 28/4 - cho biết đã trả hồ sơ vụ án. Động thái này được đưa ra sau khi tòa cho rằng cần điều tra thêm một số tình tiết để đảm bảo tính khách quan, đúng người, đúng tội.

Cáo trạng truy tố ông Tấn xác định, ngày 18/8/2015, ông Tấn bị Công an huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Kinh doanh buôn bán cà phê giải khát, ăn sáng... khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Sau khi bị xử phạt, đến 10/9/2015 Công an huyện Bình Chánh phát hiện ông Tấn tiếp tục kinh doanh trái phép cà phê, nước giải khát... khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo Vnexpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top