Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thu súng AK tại nhà đối tượng buôn ma tuý

Thứ ba, 16:17 11/09/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Minh và Trường thuê một căn nhà chỗ vắng vẻ làm “bản doanh” để tập hợp ma tuý từ biên giới phía Bắc rồi phân đi khắp các tụ điểm ăn chơi tại Hà Nội.

Ngày 11/9, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Xuân Minh (SN 1994) và Nguyễn Văn Trường (SN 2000) đều trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”…

Trước đó, Công an huyện Sóc Sơn phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ của Minh và Trường. Hai đối tượng này thuê nhà trọ tại khu vực Núi Bất Lư (Hoàng Sơn, Tiên Du Bắc Ninh), sống khép kín, bí hiểm.

Cơ quan công an xác định 2 đối tượng trên thường thuê taxi đi từ nơi ở trọ sang khu vực giáp ranh với huyện Sóc Sơn để giao ma tuý cho “dân chơi” tại các quán Bar, karaoke….

Khẩu súng được thu giữ tại nhà Minh, Trưởng (ảnh tư liệu)
Khẩu súng được thu giữ tại nhà Minh, Trưởng (ảnh tư liệu)

Tối 4/9, Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với đội CSGT số 15 (Công an Hà Nội) đã dừng kiểm tra xe taxi BKS 99A - 092.xx, do lái xe Nguyễn Trọng T (SN 1986, ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh) điều khiển, trong xe có Nguyễn Xuân Minh tại địa phận thôn Mai Nội, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn.

Tại đây, cơ quan công an phát hiện và lập biên bản tạm giữ của Minh 1 túi nilon chứa 10 viên nén màu xanh và 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp.

Khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của Nguyễn Xuân Minh tại khu vực Núi Bất Lự, cơ quan điều tra phát hiện tại đây có Nguyễn Văn Trường. Trong nhà đối tượng có 1.044 viên nén các loại, nhiều túi nilon chứa tinh thể màu trắng, vàng, thảo mộc khô nghi là ma túy.

Đáng chú ý, quá trình khám xét, Công an huyện Sóc Sơn phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng tiểu liên AK, 1 hộp tiếp đạn đang lắp sẵn 3 viên đạn và 35 viên đạn súng thể thao.

Tại cơ quan điều tra, Minh, Trường khai nhận đã liên kết với một số đối tượng ở trên các tuyến biên giới phía Bắc, Tây Bắc để mua bán trái phép các loại ma túy tổng hợp, rồi đưa về Bắc Ninh cất giấu, chờ cơ hội tuồn vào các quán karaoke, bar… ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh để bán cho “dân chơi”.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top