Thông tin mới vụ nhóm thanh niên giả danh công an dùng dùi cui điện, còng tay bắt người
GiadinhNet - Công an huyện Quốc Oai đã chuyển hồ sơ vụ nhóm thanh niên giả danh công an bắt người trái phép lên Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Hà Nội để điều tra, giải quyết.
Liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên giả danh Công an huyện Quốc Oai bắt giữ người trái pháp luật, ngày 26/5, đại tá Phạm Danh Mạnh, Trưởng Công an huyện Quốc Oai cho biết đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trước đó, ngày 21/5, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip có độ dài gần 9 phút, ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên khoảng 5 người đi ô tô bán tải đang có hành vi dùng khóa số 8 còng tay, bắt giữ 1 người đàn ông trung tuổi ở xã Ngô Sài, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
Hình ảnh ghi lại cho thấy người đàn ông liên tục hét lớn mình không có tội nhưng những thanh niên này vẫn giằng kéo lôi đi. Nhận thấy sự bất thường, nhiều người dân quanh khu vực chứng kiến đã vào can ngăn thì nhóm thanh niên nhanh chân bỏ chạy lên xe với ý định bỏ đi khỏi hiện trường.
Nhiều người dân tinh ý phát hiện ý đồ nên giữ 1 đối tượng trong nhóm 5 người này, đồng thời báo cho lực lượng công an có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.
Với thái độ ngạo mạn, đối tượng bị giữ lại vẫn một mực khẳng định mình là công an nhưng lại không xuất trình được bất kỳ giấy tờ chứng minh gì.
Ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời khẳng định rằng, nhóm thanh niên trong clip hoàn toàn không phải là cán bộ của Công an huyện Quốc Oai.
Nhóm đối tượng giả danh công an bắt giữ người tại Quốc Oai bị người dân ngăn lại. Ảnh cắt từ clip
Trò chuyện với chúng tôi, anh La Văn Thanh (người quay và đăng tải clip trên) là một chủ cửa hàng sống gần đó cho biết, nạn nhân bị còng tay không phải người địa phương. “Lúc đó, nhóm thanh niên còng tay người đàn ông dí dùi cui điện và liên tục giục anh ta về đồn”, anh Thanh kể.
Khi sự việc mới xảy ra, người dân không can thiệp. Thấy nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn, người dân mới yêu cầu gọi công an đến giải quyết. Lúc này, nhóm áo đen nhanh chân ra ô tô định phóng đi.
Tuy nhiên, 1 trong số 3 người đã bị người dân giữ lại. Công an huyện Quốc Oai đã đưa người này và nạn nhân bị còng tay về trụ sở để làm rõ.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về sự việc trên, luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết: “Theo dõi thông tin về vụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi đánh giá đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng”
Theo luật sư Tú, nhóm người này có thể bị xử lý hình sự về tội “bắt người trái pháp luật” được quy định tại Điều 157 BLHS cùng nhiều tình tiết tăng nặng.
Cụ thể, ngoài việc dùng thủ đoạn mạo nhận là công an nhằm tránh sự can thiệp của người dân, những đối tượng này còn sử dụng trái phép những công cụ hỗ trợ như còng số 8, dùi cui điện phục vụ cho việc bắt giữ người.
Hơn nữa, hành vi bắt giữ người trái pháp luật còn được thực hiện ngay giữa chốn đông người, điều đó thể hiện sự manh động, coi thường pháp luật cao độ của những đối tượng này.
Luật sư Trương Anh Tú cho biết, hành vi nêu trên của những đối tượng bắt người trái pháp luật xâm phạm tới cả hai khách thể được luật hình sự bảo vệ đó là quyền tự do và quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe của công dân.
Khi thực hiện việc bắt người trái pháp luật, những đối tượng này đã có hành vi xâm hại tới sức khỏe của nạn nhân (đánh, chích điện vào người nạn nhân). Do vậy, để xác định đúng tội danh, người bị hại cần đi giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể.
“Với tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có diễn biến phức tạp như hiện nay, cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm khắc với những đối tượng coi thường pháp luật, bắt người trái pháp luật”, vị chuyên gia nêu rõ.
Nhật Tân
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 3 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 4 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 4 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh
Pháp luật - 1 ngày trước4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.
Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.