Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới nhất vụ em họ đầu độc vợ anh rể bằng trà sữa

Thứ sáu, 17:28 03/01/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lại Thị Kiều Trang để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Giết người".

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, tuần qua người dân tỉnh Thái Bình xôn xao sự việc Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi), trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương bơm chất độc vào cốc trà sữa để hãm hại chị họ. Tuy nhiên, người tử vong lại là nữ điều dưỡng công tác cùng chị họ tại Bệnh viện Phổi tỉnh khiến dư luận bức xúc.

Gần 1 tháng sau, sự việc mới được cơ quan công an làm rõ và người thân nạn nhân đau xót khi biết chị N.T.H (29 tuổi), trú tại phường Bồ Xuyên (TP. Thái Bình) chết oan. Tuy nhiên, thời điểm chị H. tử vong tại nơi làm việc mọi người không nghi ngờ bất kỳ điều gì, nghĩ rằng đó là đột tử và từ chối khám nghiệm tử thi.

Thông tin mới nhất vụ em họ đầu độc vợ anh rể bằng trà sữa - Ảnh 2.

Đối tượng Lại Thị Kiều Trang. Ảnh: TL

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay (3/1), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lại Thị Kiều Trang để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Giết người" được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 25/12/2019, nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Giết người''. Tiếp đó, ngày 27/12/20019 ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp, nên 29/12/2019, Công an TP. Thái Bình đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Thông tin mới nhất vụ em họ đầu độc vợ anh rể bằng trà sữa - Ảnh 3.

Ngôi nhà đối tượng Trang sinh sống tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương. Ảnh: TL

Tại cơ quan công an, đối tượng khai rằng, do bố đẻ của mình là em ruột mẹ chị Đ.T.H.Y, cho nên Trang thường xuyên qua lại nhà chị họ chơi. Chính điều này làm nảy sinh tình cảm giữa đối tượng và anh P.V.Q (chồng chị Y.) từ tháng 1/2019.

Đến khoảng tháng 10/2019, đối tượng và anh Q. muốn dừng lại mối quan hệ này dẫn đến việc Trang buồn chán và lên mạng internet tìm mua chất Xyanua để tự tử.

Tuy nhiên, do ghen với chị họ nên Trang nảy sinh ý định giết chị Y. Biết chị Y. hay uống trà sữa, ngày 2/12, đối tượng mua trà sữa về nhà và bơm chất Xyanua vào 4/6 cốc, rồi mang đến Bệnh viện Phổi Thái Bình giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị Y. cảm ơn.

Thông tin mới nhất vụ em họ đầu độc vợ anh rể bằng trà sữa - Ảnh 4.

Chiếc tủ lạnh đựng 6 cốc trà sữa chứa độc tố do đối tượng Trang gửi đến. Ảnh: Hoàng Long

Do chị Y. không có mặt ở bệnh viện nên túi đựng trà sữa trên được gửi cho một điều dưỡng viên khác và nhờ chuyển cho chị Y. Khoảng 10h trưa hôm sau, chị H. uống phải cốc trà sữa do Trang gửi đến và tử vong sau đó.

Chia sẻ với PV, chị Y. kể, sau khi biết sự việc chị về nhà bố mẹ đẻ (xã Vũ Quý, hiện Kiến Xương ở) và vẫn đi làm bình thường. Do là chị em họ, gần nhà nhau nên từ nhỏ giữa chị Y. và đối tượng thân thiết.

Thậm chí, sau này chị Y. có gia đình riêng thì Trang vẫn thường xuyên qua lại, tụ tập ăn uống, đi chơi cùng. Đây chính là cơ hội nảy sinh tình cảm giữ Trang và anh rể. Chỉ đến khi nhìn thấy những bức ảnh chụp chung tình cảm giữa chồng và người em họ đăng trên mạng xã hội thì chị Y. mới vỡ lẽ.

Thông tin mới nhất vụ em họ đầu độc vợ anh rể bằng trà sữa - Ảnh 5.

Đối tượng thường xuyên đi chơi, ăn uống và chụp ảnh cùng gia đình chị họ. Ảnh: TL

Đặc biệt, giữa Trang và chồng chị Y còn chung vốn mở phòng tập Gym tại xã Vũ Ninh (cùng huyện Kiến Xương).

Cũng trong sáng 31/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi nạn nhân để làm rõ nguyên nhân chết của nữ điều dưỡng Bệnh viện Phổi tỉnh. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top