Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thôi miên chẳng lừa được ai

Thứ sáu, 17:27 22/02/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Vụ xõa tóc “thôi miên” cướp hơn 1 tỷ đồng giữa thủ đô đã được cơ quan công an làm sáng tỏ, người bị lừa đảo đã khai man. PV Giadinh.net.vn đã có cuộc trao đổi khá thẳng thắn với Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân - Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu và ứng dụng khoa học thôi miên VN xung quanh vấn đề này.

  Ông nghĩ gì khi tiếp tục có những kẻ nói mình mất của trình báo với công an do thôi miên mà mất. Trong khi đó, cách đây hai năm ông đã từng khẳng định, thôi miên không thể lừa đảo, vậy cơ chế thôi miên thực chất là gì, thưa ông?
 
Thôi miên chẳng lừa được ai 1

ThS. Nguyễn Mạnh Quân khẳng định thôi miên không lừa được ai

 - Đây là lần thứ hai tôi trả lời trên công luận để nói về vụ việc lừa đảo đổ lỗi thôi miên. Trước đó là vụ lừa mất 100 cây vàng ở Quảng Ngãi, cả hai vụ sau khi thông tin trên công luận và được phỏng vấn khi công an chưa phá án tôi đã khẳng định là lừa đảo và cũng khẳng định rằng thôi miên không thể lừa đảo được, kể cả khi họ ở trong trạng thái thôi miên sâu nhất. Cơ chế của thôi miên là bắt buộc phải có sự kết hợp và hợp tác chặt chẽ của thân chủ (người được thôi miên) với nhà thôi miên và người được thôi miên phải rất muốn được thôi miên. Do đó, không thể có chuyện người có tài sản muốn bị thôi miên để mất của. Ngay kể cả trong thôi miên biểu diễn hay thôi miên trị liệu thì người được thôi miên luôn tỉnh táo và đặc biệt không bao giờ bị mê man. Họ tỉnh táo trong suốt quá trình thôi miên để lắng nghe, tiếp nhận ám thị của nhà thôi miên. Vì vậy không có bất cứ một người nào có thể sử dụng thôi miên để làm một việc mà người được thôi miên không muốn. Thôi miên thực chất là dẫn dụ người được thôi miên vào trạng thái thư dãn bằng các ám thị tích cực (lời nói tốt đẹp).

  Việc mất của đổ lỗi cho “thôi miên” nếu xảy ra mất mát thật thường do thủ thuật ảo thuật nhanh tay nhanh mắt. Ông đã có thời gian dài nghiên cứu về thần kinh và bộ não con người ở châu Âu, ông có thể phân tích kỹ hơn về điều này?  

 - Bản chất của ảo thuật là dựa vào nguyên tắc thị giác của con người, mắt chỉ phân tích được 30 hình ảnh trên một giây. Kẻ gian đã luyện tập các động tác để cho những hành động diễn ra với tốc độ nhanh hơn 30 hình  ảnh trên giây, trong trường hợp đó sẽ để lại 1 ảo ảnh và chúng sẽ lấy mất những đồ vật, thậm chí nằm ngay trước mặt mà ta không hề biết. Phương pháp sử dụng ảo thuật để lừa đảo chủ yếu được kẻ gian lợi dụng trong trương hợp đổi tiền hoặc đổi những đồ vật nhỏ có thể nằm trên tay hoặc trên mặt bàn…

   Ngoài thủ thuật nhanh tay nhanh mắt còn hình thức lừa đảo nào nhanh như cắt khiến người bị lừa không phản ứng kịp không thưa ông?

 - Ngoài ra còn hai hình thức lừa đảo diễn ra một cách nhanh chóng nữa:

Thứ nhất là sử dụng thuốc gây mê dưới dạng như thuốc ngủ hoặc cồn ête. Khi kẻ gian sử dụng hình thức này, chúng phải tìm cách để cho chất gây mê vào đồ ăn, đồ uống hoặc phải để cho người bị hại hít được một lượng cồn ête nhất định, đủ để ức chế vào não và hệ thống thần kinh làm cho người bị hại bị mê man bất tỉnh trong một khoảng thời gian (lâu hay chóng là phụ thuộc vào lượng thuốc gây mê mà người bị hại đã uống hoặc hít phải).

 Thứ hai là kẻ lừa đảo sử dụng loại ma túy đặc biệt. Tại Châu Âu cách đây khoảng 10 năm, kẻ gian đã sử dụng loại ma túy này, mà có một thời trong giới “giang hồ”, tại Châu Âu gọi là Geruch Des Teufl (mùi quỷ dữ), loại này tương đối hiếm. Loại ma túy này không có mùi vị, tồn tại dưới dạng bột để pha vào nước hoặc dạng nước toả khí gần như cồn ête. Nếu như uống hoặc hít phải nhiều chất ma túy này thì thậm chí bộ não của người bị hại sẽ bị xoá hết mọi thông tin (quên) trước đó 15 phút. Đến khi chất kích thích hết tác dụng cũng phải cần tới 10 phút sau bộ não mới có thể ứng xử bình thường được. Trong trường hợp này thì người bị hại không hề nhớ được mặt kẻ đã hại mình, và cũng không hề biết điều gì đã từng xảy ra với mình. Bị mất của trong trường hợp này họ sẽ không thể biết mất trong trường hợp nào và vì sao mà mất.

 Công an bị đưa vào con đường cụt

  Khuyến cáo của ông xung quanh vấn đề này là gì?

 - Tôi có một đề nghị là truyền thông không nên vội vàng tin những người nói mình bị lừa đảo mất của do thôi miên rồi dưa thông tin đó lên công luận. Giật tít như vậy sẽ vô tình dẫn công an vào con đường cụt vì công an điều tra vụ việc phải dựa theo thông tin. Đồng thời, tạo điều kiện cho kẻ lừa đảo thoát tội, sự việc vĩnh viễn không được làm sáng tỏ mà thôi miên lại bị oan gia. Còn với những người dễ bị lừa lại rơi vào tình thế chủ quan, đề phòng những người lẽ ra không cần thiết phải đề phòng và hớ hênh những chỗ khác tạo điều kiện cho kẻ gian đắc ý, tiếp tục hành hoành.

Một lần nữa, tôi khẳng định thôi miên tuyệt đối không ai lừa được ai. Nếu ai nói bị thôi miên là mất của thì đó chính là kẻ lừa đảo. Hôm nay, có ba người theo thông tin về vụ việc này đã đến phỏng vấn tôi và tôi đã cho một trong ba người vào trạng thái để chứng minh rằng thôi miên phải có sự đồng thuận mới tiến hành được. Nỗi oan thống thiết của thôi miên và ngành thôi miên gặp khó đều do kẻ lừa đảo gây ra.

  Trân trọng cảm ơn ông!

Mai Hạnh (thực hiện)

 

maihanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 5 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 14 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Top