Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiếu nữ thiệt mạng khi cùng mẹ đánh ghen

Thứ sáu, 16:51 05/07/2013 | Pháp luật

Muốn bố tỉnh ngộ để đoàn tụ với gia đình, con gái 18 tuổi cùng mẹ đến nhà nhân tình của bố đánh ghen. Trong lúc giằng co, nhát dao vô tình đã cướp đi tính mạng của cô trước sự bàng hoàng của người trong cuộc.

Thiếu nữ thiệt mạng khi cùng mẹ đánh ghen 1
Ông Trần Văn Nam (53 tuổi, ở TP HCM) cùng bà Phan Thị Hồng Ngọc (53 tuổi) kết hôn đã hơn 30 năm và có hai con gái. Cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua nếu như ông Nam gìn giữ được hình ảnh người chồng thủy chung, người cha mẫu mực. Trong quá trình chung sống, ông Nam lơ là gia đình nên bà Ngọc nghĩ chồng có “bồ nhí”. Qua theo dõi hành tung bí ẩn của chồng, bà Ngọc bức xúc khi phát hiện ông Nam quan hệ với bà Nguyễn Thị Bích (46 tuổi), đã có chồng và ba con nhưng nhan sắc vẫn còn khá quyến rũ.

Cảm giác bực bội của bà Ngọc càng trào dâng khi ông Nam phủ nhận chuyện “cặp bồ”. Bà quyết theo dõi bắt quả tang chồng ngoại tình.

Chiều 11/12/2012, nhận tin “mật báo” chồng đang ở nhà trọ của người tình, bà Ngọc tức tốc thuê ôtô xuống “hiện trường”. Hai con gái là Trần Thị Tuyết và Trần Thị Lan xin được đi theo phụ mẹ.

Ba mẹ con quan sát thấy xe máy của ông Nam được dựng ngay ngắn trước nhà. Để chồng không thể “cãi chày cái cối”, bà Ngọc chuẩn bị sẵn sơn đen với ý định thấy cảnh chồng cùng bồ nhí ái ân sẽ tạt sơn vào hai người.

Do nhà trọ đã cửa đóng, Tuyết cầm thanh củi gõ vào xe máy của bố nhằm tạo ra tiếng động để người trong nhà mở cửa. Thời điểm này, bà Bích đang cầm dao gọt trái cây trong nhà cho các con và ông Nam ăn. Nghe tiếng động, bà Bích nói con gái ra xem. Khi cửa mở, Tuyết dùng lon sơn hắt vào nhà, trúng vào người ông Nam. Cô gái này xông vào nhà giằng co cùng với bà Bích nhưng bị bố đẩy ra ngoài.

Thấy tình thế căng thẳng, bà Bích định bỏ chạy vào nhà bếp thì bị Tuyết túm tóc giữ lại. Bà Bích té ngã, trên tay vẫn đang cầm dao nhọn... Trong lúc vật lộn, bà Bích đâm dao vào chân trái của Tuyết.

Nạn nhân đau đớn kêu cứu rồi cố gắng bỏ chạy ra ngoài, ra đến ôtô thì ngã xuống bất tỉnh. Biết cô gái 18 tuổi tử vong, bà Bích đến Công an huyện đầu thú.

TAND huyện Đức Hòa vừa xét xử bị cáo Bích về tội Cố ý gây thương tích. Bà Bích tỏ thái độ hối hận khi gây ra cái chết đau lòng cho con gái của người tình.

Phiên tòa mở cuối tháng 6 diễn ra trong sự đau buồn của cả bị cáo lẫn gia đình người bị hại. Có nhiều sự trăn trở khiến người dự khán không khỏi suy ngẫm. Giá như ông Nam sống thủy chung, không làm tổn thương tình cảm của vợ con; giá như bà Ngọc tỉnh táo, không kéo các con vào cuộc đánh ghen định mệnh; giá như bà Bích nhận thức được sự nguy hiểm của hành vi dùng dao gây thương tích cho người khác…

Tuy nhiên, tất cả đều đã muộn, Tuyết mất đi khi tuổi đời còn quá trẻ và bà Bích phải trả giá bằng 8 năm tù.

Theo Công lý

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 10 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top