Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiếu nữ bị “tình địch” bắt cóc, đánh đập do mâu thuẫn tình ái

Thứ năm, 16:45 13/08/2020 | Pháp luật

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân dẫn đến việc một thiếu nữ 17 tuổi ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bị nhóm thanh thiếu niên bắt cóc, đánh đập, lột đồ rồi tung clip lên mạng xã hội là do mâu thuẫn tình ái.

Ngày 13-8, Thượng tá Lê Văn Cang, Trưởng Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết đã xác định được nguyên nhân dẫn đến việc em T.Đ.Th. (17 tuổi; ngụ phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) bị một nhóm thanh thiếu niên bắt cóc, đánh đập, nhục mạ và đăng clip lên mạng xã hội facebook.

 Thiếu nữ bị “tình địch” bắt cóc, đánh đập do mâu thuẫn tình ái  - Ảnh 2.

Bé Th. được gia đình đưa đến bệnh viện khám sau khi bị hành hung

Cụ thể, qua làm việc với các bên liên quan, Công an huyện Tuy Phước đã xác định giữa nạn nhân T.Đ.Th. và Đoàn Thị Kim Ngân (16 tuổi; ngụ thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) cùng yêu một nam thanh niên nên giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn. Để dằn mặt "tình địch", trưa 9-8, Ngân đã nhờ bạn mình là Tiến đến TP Quy Nhơn chở Th. về nhà mình.

Tại đây, Ngân yêu cầu Th. quỳ xuống xin lỗi rồi cùng Nguyễn Thị Mỹ Hằng (16 tuổi, ngụ cùng địa phương) và My (ngụ xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) đánh đập, hành hung Th. Sau đó, theo yêu cầu của Ngân, Hằng đã lột hết áo của Th. ra để Nguyễn Vũ Đức (20 tuổi, ngụ xã Phước Hòa) cầm điện thoại quay clip, tung lên mạng xã hội.

Theo Thượng tá Cang, qua xác minh nhân thân, lai lịch từng người trong nhóm bạn bè có hành vi giúp sức cho Ngân, Nguyễn Vũ Đức là người đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Hiện Công an huyện Tuy Phước tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như đã thông tin, ông Trần Quốc Việt (42 tuổi; ngụ phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) vừa gửi đơn tố cáo đến Công an huyện Tuy Phước và Công an tỉnh Bình Định về việc con gái ông là T.Đ.Th. bị một nhóm thanh thiếu niên bắt cóc, hành hung và nhục mạ.

 Thiếu nữ bị “tình địch” bắt cóc, đánh đập do mâu thuẫn tình ái  - Ảnh 3.

Nhiều người tham gia đánh đập thiếu nữ 17 tuổi rồi quay clip tung lên mạng - Ảnh cắt từ clip

Theo trình bày của ông Việt, khoảng 12 giờ trưa 9-8, khi cháu Th. đang ở nhà, một thanh niên tên Tiến chạy xe máy đến nói chở đi uống nước. Tuy nhiên, sau đó Tiến lại chở Th. đến một ngôi nhà ở xóm 2, thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Tại đây, Th. bị một nhóm thanh thiếu niên gồm 7 người thay nhau hành hung, nhục mạ, lột đồ, rồi quay clip tung lên mạng xã hội facebook. Sau khi thực hiện các hành vi trên, các đối tượng còn điện thoại đe dọa khiến gia đình ông Việt hoang mang, lo lắng.

Theo Người lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 14 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top