Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thầy giáo bị tố “quan hệ” nhiều lần với nữ sinh khẳng định “không ôm, không hôn”

Thứ năm, 15:11 22/12/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Qua tường trình, thầy giáo Đinh Hải H. cho rằng mình không ôm, hôn và ép nữ sinh Vũ Thị Thúy V. quan hệ tình dục.

Hà Nội: Nữ sinh lớp 11 tố thầy giáo ép quan hệ nhiều lần Hà Nội: Nữ sinh lớp 11 tố thầy giáo ép "quan hệ" nhiều lần

GiadinhNet - Thúy V. cho biết, em không chỉ bị thầy giáo ép quan hệ tình dục nhiều lần, mà còn bị chính vợ thầy gọi đến nhà, hành hung và quay clip.

Liên quan đến sự việc gia đình bà Nguyễn Thị N. (SN 1978, trú ở xã Đinh Xuyên, Ứng Hòa, Hà Nội) tố cáo con gái bà – cháu Vũ Thị Thúy V. (SN 2000, học sinh lớp 11) bị thầy giáo dạy Tiếng Anh trường THCS Hòa Nam xâm hại tình dục nhiều lần, hiện cơ quan công an huyện Ứng Hòa đã tiếp nhận đơn và đang xác minh, làm rõ.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội sáng 22/12, cô giáo Nguyễn Thanh Loan (giáo viên chủ nhiệm lớp cháu V. đang học) cho biết: “Đến nay tôi vẫn cảm thấy rất sốc và đau lòng về chuyện này. Nội tình sự việc thế nào phải chờ cơ quan công an điều tra. Hôm biết chuyện tôi phải động viên, dỗ dành nhiều lần cháu mới bình tĩnh kể lại sự việc. Sau đó, tôi đã gọi điện thông báo cho mẹ cháu”.

Cũng theo cô Loan, hôm nay cháu V. đã đến lớp học nhưng tâm trạng vẫn rất buồn về những chuyện đã xảy ra. Các thầy cô vẫn đang phải động viên, an ủi cháu V. cố gắng vượt qua chuyện này để không làm ảnh hưởng tới học tập.

Cùng trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Như Tuyển - Chủ tịch UBND xã Hòa Nam cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh, lực lượng công an xã Hòa Nam đã vào cuộc xác minh và thu thập thông tin từ các cá nhân liên quan. Theo đó, Công an xã đã lấy thông tin từ cháu V. trước sự chứng kiến người giám hộ của V. là bà nội và mẹ, sau đó đưa V. sang trạm y tế xã để khám xét các vết thương ở chân”.


Nữ sinh V. (áo đen ngoài cùng bên phải vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc xảy ra. Ảnh: Nhật Tân

Nữ sinh V. (áo đen ngoài cùng bên phải vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc xảy ra. Ảnh: Nhật Tân

Tiếp đó, công an xã cũng đã lần lượt xác minh từ cô giáo Nguyễn Thị Thu (SN 1974, hiện là giáo viên THCS Hòa Nam); cô Nguyễn Thanh Loan (SN 1982, giáo viên chủ nhiệm của V. tại Trường THPT M.Đ A); thầy giáo Đinh Hải H. và vợ thầy này là cô Nguyễn Thị Hồng L.

“Qua thu thập thông tin ban đầu, Công an xã nhận thấy cháu V. đã có tình cảm đối với thầy giáo H. từ lâu. Việc cháu V. nói rằng thầy H. ôm, hôn và ép quan hệ tình dục nhiều lần, thầy H. khẳng định không có chuyện đó. Việc cháu V. nêu là bị cô L. – vợ thầy H. có hành vi đánh, tát và làm cháu bị thương ở hai chân, cô L. khẳng định không làm việc đó. Xét thấy sự việc có tính chất phức tạp, chính quyền xã đã báo cáo lên cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết ”, Chủ tịch UBND xã Hòa Nam nhấn mạnh.

Chia sẻ với chúng tôi về việc mình bị thầy giáo dạy kèm tiếng anh dụ dỗ quan hệ bất chính, cháu V. buồn rầu cho biết: Từ đầu năm 2015, thầy H. thường xuyên gọi sang nhà lấy cớ là để dạy tiếng Anh nhưng khi sang chỉ ngồi chơi một lúc, không học gì rồi đi về. Khoảng tháng 9/2015, khi chỉ có hai thầy trò ở nhà, thầy H. bắt đầu có những hành động sàm sỡ khiến cháu V. hoảng sợ.

Theo lời kể của V., vào một buổi tối ngày đầu tháng 6/2016, thầy H. bất ngờ gọi cháu sang nhà nói hôm nay vợ và các con đã đi lên Hà Nội chơi rồi bất ngờ giở trò đồi bại. Do quá hoảng sợ, lại chỉ có 2 thầy trò nên cháu V. không dám phản ứng gì. Tiếp sau đó, mỗi khi không có vợ con ở nhà, thầy H. lại gọi cháu V. sang nhà và quan hệ bất chính.


Ngôi nhà thầy giáo H., nơi V. tố cáo bị ép quan hệ nhiều lần. Ảnh: Nhật Tân

Ngôi nhà thầy giáo H., nơi V. tố cáo bị ép quan hệ nhiều lần. Ảnh: Nhật Tân

Đến đầu tháng 12/2016, vợ thầy H. phát hiện ra việc chồng mình có quan hệ bất chính với nữ sinh đang dạy kèm tiếng Anh nên đã nhiều lần vào Zalo cá nhân của chồng nhắn tin cho cháu V. Đến ngày 6/12, sau nhiều lần bị bà Nguyễn Thị Hồng L. gọi điện đe dọa và gọi cháu V. sang nhà nói chuyện.

“Khi vừa sang đến ngõ, cháu thấy thầy H. đứng ở cổng và nói: “Thôi đi về đi”. Cháu chưa kịp quay về thì cô L. từ trong nhà chạy ra lôi cháu vào bên trong nhà. Lúc này, cháu đã ngã xuống đất nhưng cô L. vẫn lôi vào bên trong.

Khi vào trong nhà, cô L. cởi áo cháu ra rồi đánh liên tiếp vào người, chân, tay và dọa giết. Lúc đó, con trai của cô L. còn lấy điện thoại ra chụp ảnh lại.

Một lúc sau, cô L. thả cháu ra và dọa không được nói cho ai biết. Do quá hoảng sợ, không biết phải làm sao, cháu đã gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm đến đón. Khi về nhà cô giáo chủ nhiệm, cháu đã ngủ qua đêm ở đây và kể lại toàn bộ sự việc cho cô giáo biết”, cháu V. bàng hoàng kể lại.

Cháu V. cũng cho biết, kể từ tháng 6/2016 đến đầu tháng 12/2016, thầy H. đã quan hệ bất chính với mình 6 lần. Trong đấy có 4 lần ở nhà thầy H. và 2 lần ở nhà cháu V.

Còn về việc tại sao trong suốt một thời gian dài như vậy, bản thân mình lại không nói ra việc bị thầy H. dụ dỗ, quan hệ, cháu V. nức nở: “Thầy H. thường xuyên bảo nếu để lộ sự việc này ra, cả 2 sẽ cùng chết nên cháu V. sợ không dám nói cho mọi người biết”.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 14 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top