Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thấy con gái 14 tuổi bụng to mới tá hỏa biết con bị hiếp dâm

Thứ ba, 10:05 20/06/2017 | Pháp luật

Thấy con gái 14 tuổi bụng to bất thường, gia đình ông Trịnh Văn Th. ở Thanh Hóa đưa đi khám thì tá hỏa biết tin con có thai 6 tháng. Thủ phạm hiếp dâm, theo bé gái khai là người hàng xóm gần 50 tuổi.


Bé gái T.T.N.L. có thai 6 tháng gia đình mới tá hỏa biết tin con bị hiếp dâm

Bé gái T.T.N.L. có thai 6 tháng gia đình mới tá hỏa biết tin con bị hiếp dâm

Ngày 19-6, tin từ Công an xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nhận được đơn tố cáo của gia đình ông Trịnh Văn Th. (SN 1973, ngụ Thiệu Phú) về việc con gái ông là cháu T.T.N.L. (SN 2003) bị người hàng xóm tên V. (gần 50 tuổi) hiếp dâm dẫn tới có thai 6 tháng.

Theo phản ánh của ông Th. gia đình có 2 đứa con gái, do học kém nên cháu L. mới học hết lớp 6 thì ở nhà. Thường ngày cháu hay ở nhà cùng bà nội nên vợ chồng đi làm về cũng ít để ý.

Đến khoảng đầu tháng 6-2017, thấy con gái bụng to bất thường, gia đình liền đưa cháu tới bệnh viện thăm khám thì tá hỏa khi hay tin con gái 14 tuổi của gia đình đã có thai 22 tuần (gần 6 tháng).

Quá bất ngờ, gia đình đã gặng hỏi thì cháu L. đã kể lại sự việc khoảng đầu năm 2017 (gần Tết nguyên đán 2017, lúc đó cháu L. mới có 13 tuổi), khi đang ở nhà với bà nội thì ông V. (hàng xóm) sang nhờ cháu khiêng giúp bao gạo.

Khi qua nhà, lúc tới cửa, ông V. bất ngờ đưa cháu L. vào trong khóa trái cửa rồi thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L.. Do quá sợ nên cháu L. sau khi trở về nhà đã không nói với ai cho đến khi gia đình thấy bụng to đưa đi khám mới rõ sự việc.

Cũng theo gia đình ông Th. sau khi nghe con kể lại sự việc, gia đình có sang nhà ông V. để hỏi chuyện, nếu đúng sự thật thì cùng nhau khắc phục hậu quả nhưng ông V. đã từ chối, nói không liên quan.

Bức xúc, gia đình ông Th. đã làm đơn tố cáo và đợi khi con gái sinh cháu sẽ thử ADN để tìm thủ phạm.

Một lãnh đạo Công an huyện Thiệu Hóa xác nhận sự việc và cho biết đã mời ông V. lên làm việc nhưng ông V. phủ nhận hành vi của mình nên phải đợi khi cháu bé sinh ra sẽ lấy mẫu để thử ADN mới kết luật được vụ việc.

Theo NLĐ

Bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top