Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tham vọng làm giàu, rủ nhau xuống địa ngục

Thứ tư, 08:54 16/05/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Tham vọng làm giàu nhanh, kiếm tiền bằng mọi cách, những đối tượng này đã cùng kéo nhau xuống địa ngục.

Ngày 15/5, Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP HCM đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1972) và Nguyễn Mạnh Hòa (SN 1972), đều trú tại Hải Phòng, về tội buôn bán trái phép chất ma túy.
 
Theo cáo trạng, trước khi sa chân vào vũng bùn ma túy, Nguyễn Thị Kim Anh đã từng ngang dọc trong các vụ làm ăn phi pháp: Buôn phấn, bán hương, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Án tích mang trên người không khiến Kim Anh tỉnh ngộ mà càng làm người đàn bà này ngập sâu vào con đường tội lỗi, với sự tinh quái ngày càng cao.
 
Năm 2007 thấy sự chênh lệch rất lớn về giá thuốc lắc giữa TP HCM với Hải Phòng, Kim Anh đã bàn chuyện “làm ăn” với một đối tượng có tên Đỗ Thanh Phong.
 
Theo đó, Kim Anh sẽ vận chuyển thuốc vào TP HCM cho Phong bán. Kết quả điều tra cho thấy, từ giữa tháng 7 đến cuối năm 2007 Kim Anh đã 14 lần mua thuốc lắc ở Hải Phòng bán cho Phong và một số đối tượng khác, tổng cộng là 1.300 viên. Vụ việc bị phát hiện, Phong cùng đường dây bị bắt giữ, xét xử. Lúc này Kim Anh đã nhanh chân “lặn” một hơi với cái lệnh truy nã đặc biệt. Đến giữa năm 2009 Kim Anh gặp được người bạn đồng niên tên Nguyễn Mạnh Hòa. Lập tức cặp đôi này bàn chuyện kiếm tiền bằng buôn ma túy.
 
Vào khoảng tháng 1/2010, Kim Anh nhờ Hòa tìm mối lớn để tiêu thụ ma túy, thị còn dặn “cần hàng thì cứ trực tiếp đến nhà Kim Anh ở quận 12, TP HCM  lấy”. Chỉ trong vòng 3 tháng, tính đến tháng 3/2010, Hòa và Kim Anh đã mua bán 6 bánh heroin và 1.100 viên thuốc lắc. Nguồn ma túy bán cho Hòa, Kim Anh đều lấy từ Trung Quốc.
 
Tháng 11/2011, TAND TP HCM đã xử sơ thẩm và tuyên Nguyễn Thị Kim Anh và Nguyễn Mạnh Hòa mức án tử hình, 15 bị cáo khác lần lượt nhận mức án từ 1-20 năm tù giam. Tuy nhiên, Kim Anh và Hòa đã có đơn kháng án.
 
Trong phiên phúc thẩm vừa qua, Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm. Những đối tượng đã từng một thời ngang dọc giang hồ đã đứng không vững, như muốn sụp xuống trước vành móng ngựa. Tuy nhiên tất cả đã muộn.       
 
Chu Đồng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top