Thứ Sáu, 27/07/2012 14:00 (GMT+7)
Long Biên, Hà Nội:

Thẩm phán bị "tố" phạm luật

GiadinhNet - Không mâu thuẫn, tranh chấp hay ngăn cản lợi ích hợp pháp của ai nhưng ông Nguyễn Đông, 89 tuổi, bỗng dưng bị Toà án quận Long Biên coi là bị đơn trong một vụ tranh chấp dân sự.

Không mâu thuẫn, tranh chấp hay ngăn cản lợi ích hợp pháp của ai nhưng ông Nguyễn Đông, 89 tuổi, bỗng dưng bị Toà án quận Long Biên coi là bị đơn trong một vụ tranh chấp dân sự. Bất bình trước hành vi phạm luật nêu trên, ông Đông đã làm đơn tố cáo tới các cơ quan có thẩm quyền.
 
Bỗng dưng thành bị đơn

Trong các ngày 29/6 và 2/7/2012, Tòa án Nhân dân (TAND) quận Long Biên đã xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về việc tranh chấp ngõ đi. Bà Nguyễn Thị Nguyệt là Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa. Nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Tân, sinh năm 1956 (ở số 7, ngõ Huy Văn, Tôn Đức Thắng, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội). Bị đơn được Tòa xác định là ông Nguyễn Đông, sinh năm 1924, trú tại số 21, ngõ 67, Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội). Việc bị TAND quận Long Biên xác định là bị đơn trong vụ án tranh chấp dân sự nêu trên đã khiến ông Nguyễn Đông bức xúc. Theo ông Đông, hành vi trên của bà Nguyệt là vi phạm Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2004.

Ông Đông cho rằng, việc TAND quận Long Biên đưa vụ án ra xét xử là dựa trên đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị Tân. Mục đích của bà Tân là thông qua bản án của Tòa, buộc các bên liên quan cho phép bà mở cổng ra lối đi chung tại ngõ 67, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên. Tuy nhiên, con ngõ này là sở hữu chung của con cháu dòng họ Trinh, nhánh Ái Mộ - Gia Lâm, dùng để đi vào nhà thờ họ. Ông Đông chỉ là một trong số những người có quyền sử dụng lối đi chung đó. Ông cũng không được các hộ dân trong ngõ cử làm đại diện trong vụ tranh chấp nói trên. Mặt khác, nhiều hộ dân ở ngõ 67, Nguyễn Văn Cừ đều có chung quan điểm với hộ ông Đông về việc bà Nguyễn Thị Tân không cư trú, không có nhà ở tại địa phương mà chỉ mở cổng để bán đất. Đáng chú ý, mảnh đất của bà Tân đã có lối đi riêng theo ngách 67/31, Nguyễn Văn Cừ.

Ông Đông cho rằng, ông không tranh chấp với bất kỳ ai, không xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tân, vậy bằng cứ nào để thẩm phán Nguyễn Thị Nguyệt áp đặt nhân xưng bị đơn cho ông Đông? “Tôi năm nay đã 89 tuổi, có 70 năm hoạt động kháng chiến, đấu tranh cho độc lập dân tộc. Gia đình tôi hiện đang thờ cúng 2 liệt sỹ thời chống Pháp, Mỹ. Bản thân tôi đang hưởng chế độ thương binh, chế độ chất độc màu da cam, chế độ chiến sỹ cách mạng bị tù đày nên sức khỏe tôi không được tốt. Hành vi vi phạm pháp luật của thẩm phán Nguyễn Thị Nguyệt đã xúc phạm đến quyền nhân thân, quyền bình đẳng trước pháp luật khiến tôi tổn hao về tinh thần và sức khỏe”, ông Đông nói.
 
UBND phường phản đối  yêu cầu mở cổng

Theo biên bản xác minh ngày 20/12/2011 của UBND phường Ngọc Lâm, do Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm đại diện với bà Nguyễn Thị Nguyệt, Thẩm phán TAND quận Long Biên đã nêu rõ quan điểm của UBND phường về việc xác định ngõ đi chung, là đất do phường quản lý và phường yêu cầu bà Nguyễn Thị Tân phải đi theo ngõ 67/31, Nguyễn Văn Cừ.

Như vậy, quan điểm UBND phường đồng quan điểm với các hộ dân ngõ 67. Vậy nhưng, theo ông Đông, trong bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Nguyệt xác định ngõ đi chung là đất đang tranh chấp và yêu cầu ông phải tháo dỡ bức tường xây tại vị trí bà Tân mở cửa ra lối đi chung. Quyết định này là vô căn cứ và không đúng theo quy định của pháp luật. Ông Đông cho biết, việc hình thành bức tường xây sau khi bà Tân phá tường, trổ cửa ra lối đi chung là do: “phường chỉ đạo tổ dân phố, công an khu vực, dân phòng tổ chức xây tường và rào lưới B40. Vậy việc thẩm phán Nguyệt buộc tôi phải tháo dỡ bức tường và rào thép B40 để bà Nguyễn Thị Tân mở cửa, sử dụng lối đi chung có phải là hành vi ép buộc tôi chống đối lại chỉ đạo của UBND phường Ngọc Lâm?”.

Với các tình tiết nêu trên, ông Đông và nhiều hộ dân tại ngõ 67 cho rằng, TAND quận Long Biên đang cố tình biến đất do Nhà nước quản lý thành đất tranh chấp và cố tình bỏ qua các chi tiết về lịch sử ngõ đi, ý kiến của chính quyền cơ sở qua các thời kỳ cũng như yêu cầu hành chính dựa trên thẩm quyền quản lý hành chính về đất đai, an ninh trật tự của UBND phường Ngọc Lâm.

Trước các sai phạm nghiêm trọng nêu trên của thẩm phán Nguyễn Thị Nguyệt, ông Đông cùng các hộ dân yêu cầu các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc, xử lý dứt điểm để tránh gây nên những bất ổn về an ninh trật tự trên địa bàn phường.

 Thiên Tân

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân