Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thảm án kinh hoàng ở Hà Nội: Kẻ thủ ác là "đạo chích" chuyên nghiệp

Thứ hai, 18:32 07/12/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Căn nhà của nạn nhân Chuân có bức tường khá cao, để đột nhập được vào tên trộm phải rất chuyên nghiệp.

Như tin đã đưa về vụ thảm án ở Thạch Thất (Hà Nội) làm 4 người trong một gia đình chết và trọng thương, chiều 7/12, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, thi thể nạn nhân Nguyễn Lương Chuân (SN 1958) và con trai Nguyễn Lương Chỉnh (SN 1988) cùng trú tại thôn 9, xã Canh Nậu đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình làm lễ mai táng.

Thông tin chính thức ban đầu cho thấy, vào khoảng 1h30, hai bố con ông Chuân bấn ngờ phát hiện một kẻ lạ mặt đang ở trên tầng 2 nhà mình. Ông Chuân tri hô “cướp", thấy vậy, kẻ gian nhảy lên chiếc máy giặt định tẩu thoát thì bị bố con ông Chuân túm được chân kéo lại.

Đối tượng dùng dao đâm ông Chuân một nhát vào mạng sườn, anh Chỉnh lao đến bị đâm một nhát vào ngực, đứt cuống tim tử vong tại chỗ.

Bà Nguyễn Thị Thân (SN 1962, vợ ông Chuân) và con trai cả là anh Nguyễn Lương Tuân (SN 1983) xông vào cũng bị đối tượng đâm trọng thương. Sau khi gây án, đối tượng trèo qua tường nhà bỏ trốn.

Bà Thân cho biết, khi vật lộn với kẻ gian, bà hoàn toàn không biết mình bị đâm. Chỉ đến khi thấy máu mới biết.

Ông Đỗ Đăng Đĩnh, hàng xóm sát nhà nạn nhân kể, lúc đó hơn 1h sáng, ông nghe tiếng kêu “cướp” rất to kèm những tiếng động lớn. Ông này bật dậy, chạy ra ngoài thì không thấy ai. Đến cửa nhà ông Chuân thì gặp anh Tuân đang mở cổng. Anh Tuân nói “bố cháu bị đâm ở trong nhà kìa, cứu bố cháu với”, ông ĐĨnh cùng vài hàng xóm khác vào thì thấy ông Chuân đang ôm vết thương đầy máu, còn anh Chỉnh thì đã gục tại nền nhà.

 

Một người dân thuật lại sự việc

Một người dân cho hay, gia đình ông Chỉnh có kinh tế khá giả trong làng đều nhờ cả vào tay của người con trai cả. Rất có thể, kẻ gian đã “để ý” nhà ông Chuân từ lâu.

Theo quan sát, căn nhà nạn nhân xây dựng khá kiên cố, tường cao, phần xưởng gỗ liền sân có mai che bằng tôn. Trên tường nhà có một vết máu khô, theo nhận định rất có thể đây là nơi kẻ gian đã trèo ra sau khi gây án.

 

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an ban đầu xác định đối tượng gây án đã vào nhà ông Chuân để trộm cắp tài sản, khi bị phát hiện đã ra tay sát hại ông này và con trai thứ 2, đồng thời làm bị thương người con cả cà vợ ông Chuân.

Bà Thân, sau khi được điều trị vết thương ở đùi đã được bệnh viện cho về. Bà cho hay, từ trước đến giờ tình hình an ninh trật tự của địa bàn rất tốt, các hộ dân chỉ đóng cổng chứ ít ai khóa cửa nhà.

Cũng theo thông tin từ người nhà nạn nhân thì dù vào thời điểm xảy ra vụ việc trời tối nhưng bà Thân vẫn kịp nhận ra hung thủ có dáng gầy, cao khoảng 1m6 và mặc áo mầu nâu.

Hiện Công an Hà Nội đang tích cực truy tìm hung thủ.

Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 30 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 55 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Top