Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tên trộm bệnh hoạn chuyên "thó" đồ lót phụ nữ

Thứ hai, 07:25 13/01/2014 | Pháp luật

Phong lấy hàng chục quần lót của chị em phụ nữ đủ các màu sắc trưng ra nền nhà rồi mặc đi mặc lại, ngắm nghía chúng. Anh ta khai thích mặc đồ đó vì "nó mát mẻ và… sướng”.

Nửa đêm quay lén phụ nữ tắm

Thủ phạm trong kỳ án này là Đinh Hoài Phong (33 tuổi, ở Quận 8, TP.HCM), đã có vợ và một con trai đang học lớp ba. Vì hoàn cảnh gia đình nên cách đây khoảng tám tháng, vợ chồng dọn khỏi nhà bố mẹ, thuê một căn phòng chừng 10m2 ở lầu một của một chung cư cũ nằm trên đường Hồng Bàng (Phường 15, Quận 5).

Khu trọ có hơn 10 phòng gồm các hộ gia đình, công nhân, sinh viên... Do mỗi người một việc nên mọi người ít khi trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng gặp mặt thì chào hỏi vài câu xã giao rồi ai lại về phòng nấy.
 
Tên trộm bệnh hoạn chuyên "thó" đồ lót phụ nữ 1
Hành vi bệnh hoạn của Phong đã gieo nỗi ám ảnh cho phụ nữ trong khu nhà trọ này

Sáng sớm Phong khi đi bốc vác, phụ hồ, khi lại đi bỏ hàng thuê. Vợ của Phong đi bán hàng đồ lót đến tối mịt mới về.

Vài ba tháng gần đây, xóm trọ trở nên xôn xao vì chuyện khi chị em đi tắm đều nghe thấy “tiếng ma” lạch cạch ở vách nhà tắm. Điều khiến xóm trọ hoang mang là quần áo lót chị em phơi ở sân thượng tự dưng biến mất, đặc biệt đồ loại đẹp, màu mè, có hoa văn. Còn những đồ lót chỉ một màu, hay đồ lót của nam giới lại không hề mất, dù đều phơi chung một chỗ, xung quanh đã có lưới bao bọc ngăn không cho gió thổi đi mất.

Nhiều nhân chứng kể lại, có hôm đang tắm thì nghe có động lạ như hơi thở phì phò, tiếng loạch xoạch như có người đang rón rén rình mò phía ngoài nhà vệ sinh. Tuy nhiên khi lên tiếng hỏi thì không thấy đáp nên ai cũng tưởng đó là tiếng động do lũ mèo gây ra vì chủ nhà nuôi khá nhiều mèo.

Do hiện tượng đó lặp lại nhiều lần khiến chị em thấy “nhột” và nghi ngờ có kẻ đang rình mò mình. Mọi người bắt đầu để ý đề phòng, thậm chí có người còn bắt đàn ông đứng ngoài canh chừng mỗi khi đi tắm.

Đem câu chuyện kể lại cho mấy người đàn ông, anh nào cũng lăn ra cười vì cho rằng “mấy bà nói lung tung, nghĩ thái quá”. Hỏi vì sao mất đồ lót nữ, cánh mày râu trong xóm ớ người bó tay nghĩ không ra. Mọi người tổ chức rình bắt.

Người đầu tiên tìm ra manh mối nghi phạm là con trai của chủ nhà. “Hôm ấy tôi gặp anh Phong lên sân thượng cầm “quần con” của phụ nữ rồi hôn hít. Bị tôi bắt gặp, anh Phong lúng túng chuồn mất. Tuy nhiên lúc đó tôi không tin anh ấy lấy trộm đồ lót nữ vì hàng ngày anh ấy khá tử tế”, nhân chứng này nhớ lại.

Đến 23h ngày 10/12/2013, sự việc mới được làm rõ. Lúc đó con trai chủ nhà đang chuẩn bị đi ngủ, khi nhìn qua cửa sổ thì thấy bóng người lén lút ở phía nhà tắm. Nhìn kỹ hơn, anh này nhận ra Phong đang giơ điện thoại lên cửa sổ, trong đó có một cô gái đi làm về muộn đang tắm.

Con của chủ nhà hô hoán mọi người bắt quả tang. Yêu cầu đối tượng đứng lại và đưa điện thoại nhưng Phong nhất quyết không nghe, co chân chạy thoát thân. Mọi người rượt đuổi một đoạn dài mới tóm được Phong, giao nộp công an phường.

“Kho” clip quay trộm cùng những chiếc quần lót nữ trong phòng trọ

Trung tá Nguyễn Văn Hậu, Trưởng công an phường 15 thuật lại sự việc, khi bị giải về đồn, kiểm tra điện thoại của Phong phát hiện nhiều clip quay cảnh những chị em trong xóm trọ đang tắm, clip “phim đen” tải từ trên mạng, và đặc biệt là clip quay cảnh Phong lấy hàng chục quần lót của chị em phụ nữ đủ các màu sắc trưng ra nền nhà rồi mặc đi mặc lại, ngắm nghía chúng.

Kiểm tra phòng trọ, Phong lôi ra 18 quần lót phụ nữ để chung trong tủ với đồ của vợ. Khi hỏi tại sao lại lấy trộm đồ lót nữ, Phong bình thản khai “Thích mặc đồ đó vì nó mát mẻ và… sướng”.

Sau khi lập biên bản thu giữ tang vật, công an phường đã đưa về trụ sở, mời các chị em trong xóm trọ lên “nhận dạng” xem có phải đồ của mình hay không. Tuy nhiên có lẽ vì lý do tế nhị, đồ bị mất không có giá trị cao nên nhiều người không nhận.

Sự việc được báo cáo lên công an quận xin ý kiến chỉ đạo. Qua định giá, thấy số đồ lót này chưa tới 2 triệu đồng, những thước phim chỉ để xem chứ không phải phát tán, cộng với những hành vi có biểu hiện bệnh lý của Phong nên cảnh sát không truy tố, chỉ xử phạt vi phạm hành chính.

Nhiều người cho rằng hành vi bệnh hoạn của Phong diễn ra đã khá lâu, vợ Phong cũng biết điều đó, nhưng không khuyên nhủ hay đưa chồng đi khám? “Chúng tôi tìm hiểu thì Phong cho biết vẫn “sinh hoạt” với vợ bình thường, điều này cũng được vợ của Phong xác nhận. Vợ Phong còn cho biết thêm là nhiều lúc thấy chồng mặc đồ lót phụ nữ, thấy lạ nên cô ấy cũng hỏi và Phong trả lời tương tự như trả lời tại cơ quan công an.

Vợ Phong cũng khai cứ tưởng chồng mặc đồ lót của mình nên không hỏi thêm. Cô ấy giải thích thêm trước đây mình có bán quần áo dạo nên cứ tưởng đó là đồ lót còn dư, không để ý việc chồng mình lấy đồ lót của các chị em trong xóm trọ”, Trung tá Hậu cho biết thêm.

Sau khi được cảnh sát cho về, có lẽ vì thấy xấu hổ với mọi người, vợ chồng Phong đã chuyển đi nơi khác. Nhiều chị em trong xóm trọ vẫn chưa hết hoang mang về câu chuyện.

“Không thể hiểu nổi thậm chí cả bà già hơn 60 tuổi anh ta cũng quay cảnh người ta tắm. Tài sản bị mất không lớn, nhưng những hành vi đó khác người quá, ghê sợ quá. Điều khiến chúng tôi lo lắng hơn là liệu những clip đó đã được Phong tung lên mạng hay chưa, nếu clip đó vào tay kẻ xấu thì chúng tôi xấu hổ, mang tiếng lắm…”, một nhân chứng ở xóm trọ băn khoăn.

Theo Hoàng Quý
Pháp Luật Online
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 15 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top