Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tán gia bại sản vì ổ bạc nghìn tỷ do ông Phan Văn Vĩnh dung túng

Thứ năm, 15:30 15/11/2018 | Pháp luật

Minh khai thua bạc ở Rikvip khoảng 2 tỷ đồng, phải vay mượn tiền của người thân, bán nhà trả nợ và vợ của bị cáo đã bỏ đi.

Sáng nay 15/11, TAND tỉnh Phú Thọ bước sang ngày làm việc thứ 4, phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Gia đình tan nát vì Rikvip

HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo tham gia đánh bạc trên game bài Rikvip được ông Phan Văn Vĩnh dung túng. Hầu hết người được chủ tọa đặt câu hỏi đều khai họ bị thua, nhiều trường hợp mất tiền tỷ.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ (24 tuổi, quê Hưng Yên) ban đầu chơi game bài Rikvip với mục đích giải trí. Sau này bị cuốn theo thắng thua, anh ta sử dụng tài khoản có tên hiển thị là “Vũ đẹp giai 10” để đặt cược 269 lần với hơn 3,2 tỷ rik, tương đương 2,7 tỷ đồng .

Riêng ngày 8 và 9/8/2016, Vũ tham gia 62 phiên đánh bạc. Có lần bị cáo đặt cược 15 triệu rik (tương đương 12,5 triệu đồng), sau đó được trả thưởng 29,7 triệu rik (tương đương 24,6 triệu đồng). Tuy nhiên, đến nay Vũ xác định anh ta thua thì đặt cược qua mạng.


Bị cáo Phạm Quang Thành với nickname “Bán nhà chơi rik”. Ảnh: Việt Linh.

Bị cáo Phạm Quang Thành với nickname “Bán nhà chơi rik”. Ảnh: Việt Linh.

Phạm Quang Thành trước khi chơi Rikvip là công nhân có mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng. Cuốn vào cờ bạc, có ngày bị cáo quê Đà Nẵng sử dụng tài khoản “Bán nhà chơi rik” đặt cửa tài xỉu gần 100 lần. Trong đó, phiên đặt cửa cao nhất là 130 triệu rik (tương đương 107 triệu đồng) nhưng được hoàn tiền.

Khai với HĐXX, Thành nói sau một năm đánh bạc, anh ta thua hơn 3 tỷ, phải bán chiếc ôtô trị giá 2 tỷ đồng .

Dùng tiền tích góp hàng chục năm để chơi Rikvip, Phạm Quang Minh (quê Thái Bình) mua bán gần 19 tỷ rik, tương đương 15 tỷ đồng . Qua tài khoản đánh bạc mang tên “Minh Gà”, bị cáo đã tham gia 35 phiên đánh bạc hôm 8-9/8/2016.

Hôm đó, ông Minh đặt cược lớn nhất 99 triệu rik, tương đương 82 triệu đồng, và được hệ thống trả thắng cược là 196 triệu rik, tương đương 162 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Minh từng thua bạc ở Rikvip khoảng 2 tỷ đồng . Bị cáo khai vay mượn tiền của người thân, phải bán nhà trả nợ và vợ của Minh đã bỏ đi.

Con bạc duy nhất thắng cược

Dáng người khắc khổ, Liêu Văn Hoàng (quê Cao Bằng) là con bạc duy nhất thừa nhận thắng cược. Không có tài sản giá trị ngoài đồ dùng sinh hoạt thiết yếu nhưng thanh niên dân tộc Nùng có gần 300 lần đặt cược trên cổng Rikvip với tổng số rik là 23 tỷ (tương đương 19,6 tỷ đồng ).

Trong 2 ngày 8 và 9/8/2016, Hoàng đã tham gia 59 phiên đánh bạc. Lần nhiều nhất là 150 triệu rik (tương đương 125 triệu đồng) và được hệ thống trả thắng cược 222 triệu rik (tương đương 184 triệu đồng).


Bị cáo Liêu Văn Hoàng. Ảnh: Việt Linh.

Bị cáo Liêu Văn Hoàng. Ảnh: Việt Linh.

"Nơi bị cáo ở, đời sống người dân rất khổ. Bị cáo nghĩ gì khi bỏ ra 125 triệu để đánh bạc?" chủ tọa hỏi. Hoàng trả lời anh ta bỏ tiền nạp rik ít. Sau nhiều lần thắng cược, anh ta có hàng triệu rik trong tài khoản. Trước tòa, Hoàng khẳng định anh ta thắng bạc nhưng không nhớ con số cụ thể.

Vì sao chỉ có 43 người bị truy tố tội đánh bạc?

Sau 28 tháng vận hành, game bài đánh bạc Rikvip (sau đổi tên thành Tip.club) lôi kéo gần 43 triệu tài khoản đăng ký. Quá trình điều tra, cơ quan công an chỉ thu được dữ liệu đánh bạc trong 2 ngày 8-9/8/2016, trong đó có 518 tài khoản người chơi có đủ dấu hiệu cấu thành tội đánh bạc.

Bị hạn chế bởi thời hạn điều tra nên các cơ quan tố tụng chỉ mới truy tố 92 bị can, trong đó 43 bị can về tội Đánh bạc. Những người khác, nếu đủ dấu hiệu phạm tội sẽ xem xét, xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.


Bị cáo Nguyễn Thị Thân. Ảnh: Việt Linh.

Bị cáo Nguyễn Thị Thân. Ảnh: Việt Linh.

Trong vụ án này, áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo theo quy định hiện hành, cơ quan tố tụng chỉ xử lý hình sự đối với người nào đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên. Các phiên đánh bạc theo dữ liệu thu giữ kế tiếp nhau về mặt thời gian nên coi là 1 lần đánh bạc.

Do đó, các cơ quan tố tụng chỉ xem xét lần đặt cược cao nhất của bị cáo để định tội và định khung hình phạt. Trường hợp nhiều lần đặt cược có số tiền trong cùng một khung hình phạt sẽ không bị coi phạm tội nhiều lần nhưng bị xem xét đánh giá mức độ nguy hiểm của hành vi.

Dễ dàng tạo tài khoản để chơi Rikvip

Theo lời khai nhóm bị cáo là các đại lý và con bạc, người dùng chỉ cần tạo tài khoản là có thể chơi game bài trong hệ thống Rikvip. Với 10.000 đồng, người chơi nhận được 10.000 rik, từ đó họ có thể chơi game.

Nếu người chơi thắng được nhiều rik, họ có thể đổi tiền ảo ra thẻ cào điện thoại, hoặc đổi qua các đại lý ở nhiều địa phương trên cả nước. Tỷ lệ đổi là 80-83/100, tức cứ 100.000 rik, người dùng sẽ nhận lại 80.000-83.000 đồng, phần còn lại chia cho đại lý.

Tại tòa, bị cáo Hà Văn Thắng (một đại lý) khai đã phải lập 16 tài khoản ngân hàng để giao dịch. Thông qua việc làm đại lý, Thắng nói anh ta hưởng lợi gần 2 tỷ đồng .

Ngoài ra, nhiều bị cáo được xét hỏi, đã khai họ hưởng lợi hàng trăm triệu đồng từ việc kinh doanh bitcoin hoặc rik.

Việc họ trở thành đại lý là do đại lý tổng tự lựa chọn rồi liên hệ. Nhiều bị cáo khai họ chỉ biết người đại diện cho đại lý tổng là Hoàng Thành Trung (bị can đã bỏ trốn, đang bị truy nã), không rõ ai đã tổ chức trò chơi trái phép.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 50 phút trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 6 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 11 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 12 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top