Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự nghẹn đắng của người vợ bị chồng nung bát inox dí vào mặt

Thứ sáu, 09:51 18/03/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Bị lực hấp ma mị của cơn bão đa cấp đi qua địa phương, chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1978, trú tại xóm 11, xã Nghi Diên, huyện Nghị Lộc, Nghệ An) mang chút tiền còm cõi do vợ chồng tiết kiện được tham gia vào bán hàng đa cấp. Giàu đâu không thấy mà chỉ thấy bi kịch ập xuống đầu người phụ nữ này khi liên tục bị chồng hành hạ bằng cách nướng bát Inox rồi áp vào mặt…

Chị Hồng nhớ lại những giây phút kinh hoàng bị chồng đánh đập dã man. Ảnh: H.Hà
Chị Hồng nhớ lại những giây phút kinh hoàng bị chồng đánh đập dã man. Ảnh: H.Hà

Gia đình tan nát vì bán hàng đa cấp

Những ngày qua, chị Nguyễn Thị Hồng phải sống nương nhờ người thân mà không dám về nhà với các vết thâm tím trên mặt, mái tóc dài giờ ngắn ngủn nham nhở vết cắt vì bị chồng bạo hành. Mỗi lần nghe tiếng động lớn, chị Hồng lại run rẩy vì nghĩ đến những trận đòn roi kinh hoàng của người chồng “dành” cho mình.

Sau một lúc nói chuyện, chị Hồng từ từ mở những miếng vải quấn quanh mặt ra để tiếp chuyện mọi người. Những vết thâm tím trên khuôn mặt người phụ nữ khắc khổ này đang dần se lại nhưng vẫn đủ khiến nhiều người cảm thấy xót xa và hoảng sợ. Chị Hồng kể, vợ chồng chị kết hôn đến nay đã được 19 năm. Cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn khi cả hai người sống phụ thuộc vào mấy sào ruộng. Để có đủ miếng ăn cho cả gia đình, anh Phong (chồng chị Hồng) phải đi làm thêm nghề phụ hồ.

Năm 2013, anh Phong vay mượn được gần 200 triệu đồng đi xuất khẩu lao động tại Angola với mong muốn nhanh chóng thoát nghèo. Một năm sau khi trả hết nợ, chị Hồng được nhiều người lôi kéo vào nghề bán hàng đa cấp. Sẵn lúc nợ nần vừa được trả hết, chồng mới gửi tiền về nên chị Hồng mua 5 mã hàng với trị giá gần 50 triệu đồng và tham gia bán hàng đa cấp. Bi kịch cũng từ đây mà bắt đầu.

Cuối năm 2015, sau khi trở về từ Angola, anh Phong cho rằng vợ mình không biết vun vén kinh tế, lại thường xuyên nhắn tin tình cảm với người đàn ông khác và gặp nhiều người đàn ông trong quá trình bán hàng đa cấp nên thường xuyên gây mâu thuẫn. Nhiều lần anh vô cớ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ khiến chính quyền phải can thiệp.

Từ Tết Nguyên đán đến nay, chị Hồng đã phải liên tiếp chịu 3 trận đòn kinh hoàng như thời trung cổ. Thay vì cùng chồng con đi chơi, quây quần bên mâm cơm đón thời khắc giao thừa thì chị Hồng lại phải lủi thủi ngồi trong góc nhà để chịu trận đòn roi của chồng. Kinh hoàng nhất là vào sáng 3/3, chị Hồng vừa đi chợ về thì bị chồng lao đến túm tóc kéo, bóp cổ rồi kéo vào trong nhà lấy kéo cắt phăng mái tóc mượt mà trước sự chứng kiến của nhiều người. Chưa dừng lại ở đó, anh Phong còn lấy roi điện dí vào người vợ, lấy bát inox nướng lên bếp lửa rồi dí vào mặt vợ mình.

“Mỗi lần như vậy tôi chỉ biết cam chịu vì đã trót mang tiền đổ vào đa cấp mất rồi nên không biết phải giải thích với anh ấy như thế nào cả”, chị Hồng vừa nói vừa gạt nước mắt và cho rằng chỉ vì mù quáng và vội tin vào con đường làm giàu “không tưởng” nên khiến mái ấm gia đình tan nát.

Ly hôn để không làm ảnh hưởng đến con

Đến sáng 16/3, chị Hồng đã nộp đơn ly dị lên tòa án để mong thoát khỏi cuộc sống “địa ngục” của mình. Suốt hơn 2 tuần qua, chị Hồng phải sống nay đây mai đó ở nhà của các người thân để tránh những trận đòn roi của người chồng. Nước mắt của người phụ nữ này không ngừng chảy khi nhắc đến các con của mình. Suốt những ngày qua, dù đau đớn và lo sợ nhưng chị Hồng vẫn luôn lo lắng và theo dõi các con từ xa dù không dám về nhà để gặp.

Ly hôn cũng là biện pháp cuối cùng mà chị Hồng đã phải suy nghĩ rất nhiều trước đó. Theo người phụ nữ này, cuộc sống gia đình bắt đầu bị đảo lộn từ khi người chồng trở về nước. Khoảng 1 tháng trở lại đây, cả nhà không ai được yên. Con cái cũng không còn đứa nào có tâm trạng để lo học hành nữa, nhất là đứa con gái đầu năm nay đã học 12 khiến chị rất lo lắng.

Chị Hồng nói: “Mỗi lần có chuyện, mấy đứa nhỏ lại hét toáng lên rồi khóc cả đêm mà chẳng biết cầu cứu ai. Thương bản thân mình nhưng tôi thấy thương và lo cho tương lai của chúng nhiều hơn. Suốt hai tuần qua, tôi không dám về nhà, mấy đứa cũng không dám qua gặp tôi mà chỉ lén lút gọi điện thoại hỏi thăm vì sợ bị bố nó biết”.

Chị Hồng cho biết, tâm nguyện lớn nhất bây giờ là tòa án có thể sớm giải quyết cho chị được ly hôn. Mọi tài sản chị không cần mà chỉ muốn được quyền chăm sóc và nuôi các con của mình. “Nếu các con muốn sống với tôi thì tôi sẽ đưa chúng vào miền Nam sinh sống với các anh em trong đó luôn chứ không ở nhà nữa”, chị Hồng chia sẻ.

Nhắc đến việc từ chối giám định thương tật sau khi bị chồng hành hạ dã man, chị Hồng buồn bã cho rằng một phần lỗi thuộc về mình khiến tính tình của người chồng thay đổi. Hơn nữa, điều chị Hồng mong muốn là bản thân mình sẽ không phải chịu khổ từ những trận đòn roi. Các con của chị cũng không phải ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ để không làm ảnh hưởng đến chúng chứ không phải là trừng phạt ai cả.

Ông Phan Đình Chương.
Ông Phan Đình Chương.

Ông Phan Đình Chương - Trưởng Công an xã Nghi Diên xác nhận, trưa 3/3 chị Hồng có chạy tới nhà riêng của ông để kêu cứu với vết thương bầm đen ở mặt. Ngay sau đó, công an xã đã đến gia đình để lấy lời khai và lập biên bản về vụ việc. Tuy nhiên, tại buổi làm việc anh Phong không thừa nhận hành vi đánh đập vợ mình. Chị Hồng cũng có đơn từ chối giám định thương tật và hiện không có mặt ở địa phương nên chưa thể làm việc cùng với hai bên được.

“Theo như đơn tố cáo và lời khai của nhân chứng thì hành vi của anh Phong là hoàn toàn sai trái. Chị Hồng là một người bình thường nên không cớ gì lại tự dưng đi tố cáo chồng mình. Chúng tôi đã báo cáo sự việc với cảnh sát khu vực để tiếp tục chỉ đạo xử lý”, ông Chương cho biết thêm.

H.Hà – P.Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 11 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Top